-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giải trí
26/02/2019 22:38Phim 'Hai Phượng' của Ngô Thanh Vân chiếu tại Mỹ: Bản chất thật sự ra sao?
Trong buổi ra mắt phim tại Việt Nam, Ngô Thanh Vân và ekip cho biết Hai Phượng là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Việt Nam được công chiếu song song tại Việt Nam và Mỹ. Để làm được điều này, bộ phim phải đạt được các tiêu chuẩn khắt khe của Hollywood. Nói như vậy tức là Hai Phượng sẽ là phim Việt đầu tiên đủ trình độ sánh vai cùng các tác phẩm Hollywood, là niềm tự hào của điện ảnh Việt tại phòng vé Bắc Mỹ.
Tuy nhiên, việc một bộ phim Việt được trình chiếu tại Mỹ thực ra không phải chuyện mới. Trước đây, báo chí từng ghi nhận nhiều trường hợp phim Việt chiếu rạp tại Mỹ. Vậy thực hư chuyện Hai Phượng là phim Việt đầu tiên công chiếu song song tại Việt Nam và Mỹ ra sao?

Đầu tiên, cần phân biệt rõ giữa việc mang phim sang Mỹ trình chiếu và phim được công chiếu tại Mỹ qua đơn vị phát hành của nước sở tại.
Về việc mang phim sang Mỹ trình chiếu, trước Hai Phượng đã có không ít phim Việt làm được. Đơn cử có thể nhắc đến bộ phim Giấc Mơ Mỹ của đạo diễn Davina Hồng Ngân và nhà sản xuất Mai Thu Huyền.
Khi ra mắt ở Việt Nam, bộ phim bị đánh giá là tác phẩm "thảm họa" về mặt chất lượng nhưng vẫn thực hiện được vài một số buổi chiếu tại Mỹ sau đó. Cụ thể, phim có hai suất chiếu tại hai rạp phim AMC Orange và AMC Eastridge ở bang California - nơi tập trung nhiều người Việt sinh sống.
Những suất chiếu này thực tế khó có thể coi là một buổi công chiếu đúng nghĩa. Đây chỉ đơn giản là đoàn phim mang bản phim và thuê rạp để trình chiếu phục vụ đối tượng khán giả người Việt xa xứ mà thôi.
Những hình ảnh trong buổi "công chiếu tại Mỹ" mà đoàn phim đăng tải trên mạng xã hội sau đó khiến khán giả trong nước không nhịn nổi cười vì sự cẩu thả, nhếch nhác đến đáng thương.
Ở trường hợp của Hai Phượng thì khác. Bộ phim được nhà sản xuất Ngô Thanh Vân đưa chào bán tới các nhà phát hành phim tại Mỹ và nhận được sự hợp tác của hai công ty là Well Go USA và Arclight Films.
Khi ra mắt tại Mỹ, Hai Phượng có tên tiếng Anh là Furie và có bản trailer riêng với logo của hai hãng này. Như vậy, khi ra mắt công chúng Mỹ vào 1/3 sắp tới, Hai Phượng là một tác phẩm điện ảnh thương mại chính thức được phát hành tại Mỹ như nhiều phim Hollywood khác.

Nói về Well Go USA, đây là công ty chuyên phát hành các phim châu Á, chủ yếu thuộc thể loại hành động vào thị trường Mỹ. Well Go USA là đơn vị từng phát hành các bom tấn Hàn Quốc, Trung Quốc như Rampant (Dạ Quỷ), Operation Red Sea (Điệp Vụ Biển Đỏ), Detective Dee (Địch Nhân Kiệt),... tại Mỹ.
Hiện tại, song song với Hai Phượng, hãng đang phát hành phim Shadow (Ảnh) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và Burning của đạo diễn Lee Chang Dong, hai bộ phim châu Á nhận khá nhiều đề cử giải thưởng quốc tế trong năm qua.
Trên trang facebook của hãng, Well Go USA ưu ái dành cho Hai Phượng vị trí ngay trên phần ảnh bìa. Điều này chứng tỏ sự quan tâm và coi trọng của hãng phim với tác phẩm Việt.
Nói tóm lại, Hai Phượng chính là bộ phim Việt đầu tiên được hãng phát hành Mỹ mua và công chiếu cho khán giả Mỹ song song với thời gian công chiếu tại Việt Nam. Phim sẽ được ra mắt tại 7 rạp chiếu ở 7 khu vực khác nhau tại Mỹ.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa Hai Phượng đã đủ sức cạnh tranh "tay bo" với các tác phẩm Hollywood. Đối tượng mà Hai Phượng phục vụ chủ yếu vẫn là người Việt tại Mỹ.
Trên các kênh truyền thông của hãng phim, những người quan tâm và tương tác với bộ phim phần lớn vẫn là người Việt. Chắc chắn sẽ có khán giả Mỹ tới rạp xem Hai Phượng nhưng số lượng không quá lớn.
Tuy nhiên, vẫn phải công nhận rằng đây là một bước tiến đáng kể và đáng ghi nhận của điện ảnh Việt. Bên cạnh đó, Hai Phượng cũng ghi tên vào danh sách các phim tranh giải tại Liên hoan phim Osaka 2019 diễn ra từ ngày 8-17/3 sắp tới trong hai hạng mục Phim xuất sắc nhất và Diễn viên chính xuất sắc nhất.
Liên hoan phim Osaka lần này có 14 bộ phim được đề cử từ nhiều quốc gia có nền điện ảnh phát triển như: Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc… Liên hoan phim Osaka thành lập từ năm 2005 tuy không thuộc top các liên hoan phim lớn của châu Á nhưng cũng là một cơ hội để Hai Phượng tiếp cận với nhiều khán giả, nhà phê bình, công ty phát hành phim nước ngoài, góp phần giúp điện ảnh Việt tạo dựng vị trí trong thị trường điện ảnh quốc tế.
Hai Phượng vẫn đang công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Theo Phương Anh (Thế Giới Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)