Tác phẩm lịch sử về đề tài tù nhân Côn Đảo chính thức mở đường cho cơ chế phát hành mới của phim Nhà nước tại hệ thống rạp rạp thương mại trên toàn quốc từ ngày 24/7.

Tối 16/7, Cục Điện ảnh phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức buổi ra mắt bộ phim điện ảnh Thanh âm vượt đại dương tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia. Đây không chỉ là một sự kiện ra mắt phim thông thường, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên một bộ phim do Nhà nước đặt hàng được đưa vào hệ thống rạp chiếu thương mại.

Sự thay đổi mang tính bước ngoặt này đến từ việc Nghị định số 189/2026/NĐ-CP về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị chính thức có hiệu lực từ ngày 15/7. Việc chọn thời điểm này để phát hành cũng nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

18-1784337504-phim-nha-nuoc-dat-hang-dau-tien-ra-rap-thuong-mai

Trước đây, các tác phẩm điện ảnh sử dụng ngân sách Nhà nước thường chỉ được phổ biến hạn chế qua hệ thống chiếu bóng lưu động tại các vùng sâu, vùng xa. Sự xuất hiện của Nghị định 189 mở ra cơ hội lớn để khán giả tại các đô thị tiếp cận dòng phim này trong không gian rạp chiếu hiện đại.

Được nhào nặn bởi bộ đôi đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà, Thanh âm vượt đại dương tái hiện cuộc chiến đấu bất khuất của các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945 - 1954. Kịch bản được biên kịch Đào Thùy Trang dành gần 10 năm nghiên cứu từ các nguồn tư liệu lịch sử.

18-1784337505-phim-nha-nuoc-dat-hang-dau-tien-ra-rap-thuong-mai

Phim được bấm máy từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025 ngay tại di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo. Nội dung phim xoay quanh Tâm (Nguyễn Thùy Dương), cô gái chơi đàn bầu giả dạng thành y tá Mây để tiếp cận, chăm sóc các tù nhân chính trị. Tại đây, cô gặp lại người đồng chí Duy (Nguyễn Quang Thuận) và sát cánh cùng các chiến sĩ trong kế hoạch đóng thuyền vượt biển đầy hiểm nguy.

Tác phẩm gửi gắm lời nhắc nhở sâu sắc đến thế hệ trẻ về cái giá của hòa bình và độc lập tự do hôm nay.

Chia sẻ về đợt phát hành đặc biệt này, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nhấn mạnh cơ quan quản lý hoàn toàn không đặt nặng vấn đề doanh thu hay buộc phim Nhà nước phải cạnh tranh trực tiếp với các bom tấn thương mại.

"Mục tiêu hàng đầu vẫn là thực hiện nhiệm vụ chính trị và lan tỏa giá trị tác phẩm đến người dân. Đây là bước chạy thử nghiệm để chúng tôi đánh giá toàn bộ quy trình, từ đó hoàn thiện các quy định phối hợp với các đơn vị phát hành tư nhân trong tương lai."

Dự kiến, Thanh âm vượt đại dương sẽ được tiếp cận người xem thông qua khoảng 190 - 197 cụm rạp trên cả nước. Cục Điện ảnh cũng lên kế hoạch đưa thêm nhiều tác phẩm Nhà nước đặt hàng trước đây vào hệ thống rạp thương mại, đồng thời nghiên cứu phương án xã hội hóa — Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí nhằm phát triển bền vững dòng phim này.

TN (SHTT)