Giải trí

Sao Hollywood mất vai vì đòi cát-xê quá 'chát'

Nhiều sao lớn tự định giá bản thân quá cao và đòi hỏi mức catse cao ngất ngưởng, nhưng không phải hãng phim nào cũng dễ dàng thỏa hiệp.

Không có Tom Cruise, "Titanic" vẫn thành phim thế kỉ

Một loạt các diễn viên tên tuổi từng được cân nhắc cho vai Jack Dawson, trong đó có Tom Cruise. Lúc bấy giờ Tom Cruise đã là ông hoàng Hollywood sau thành công của "Mission Impossible" (1996) và loạt phim hành động thập niên 90 trước đó, nên đương nhiên, mức cát-xê anh đòi hỏi cũng không phải dạng vừa. Nhưng James Cameron cũng chẳng phải quá đau đầu bởi không có Tom ông còn hàng tá lựa chọn khác, nhất là khi Leonardo DiCaprio đang là hoàng tử ngôn tình của màn ảnh sau khi giúp "Romeo và Juliet" trở thành cú hit phòng vé năm 1996 và được Cameron đặc biệt để ý. 

Sao Hollywood mất vai vì đòi cát-xê quá 'chát'

Tuy nhiên đạo diễn tài ba đã phải mất thời gian săn đón thuyết phục, DiCaprio mới chịu nhận vai. Jack Dawson nghiễm nhiên trở thành vai diễn để đời của Leo, là đòn bẩy khiến tên tuổi anh thăng hạng liên tục trong những thập kỉ sau, còn "Titanic" đi vào lịch sử cùng những thước phim tình cảm lãng mạn nhất.

Robert Duvall “bay màu” trong "Bố già 3"

Từ ít tên tuổi trở thành sao ăn khách sau 2 phần "Bố già" thành công vang dội, Robert Duvall được khán giả nhớ tới với cái tên Tom Hagen - luật sư trung thành và tận tụy của gia đình Corleone. Tuy nhiên, mâu thuẫn về cát-xê đã khiến nhân vật của Duvall bị đá phăng ra khỏi phần 3.

Sao Hollywood mất vai vì đòi cát-xê quá 'chát' - 1

Robert Duvall không ngần ngại khi đề cập đến việc bị cắt vai, ông cho biết mình từ chối đóng phần 3 do lương được trả quá thấp so với Pacino. Ngôi sao 89 tuổi từng trả lời phỏng vấn 60 Minutes: "Tôi sẽ thoải mái hơn khi họ trả cho tôi một nửa số cát-xê họ trả cho Al Pacino. Nhưng không, họ trả cho anh ấy gấp 4 lần, điều đó thật bất công". Sự cố phát sinh này khiến kịch bản của "The Godfather: Part III" được viết lại để phù hợp với sự vắng mặt của Duvall. Theo đó, Tom Hagen đã qua đời trước khi chuyện phim bắt đầu.

Tuy nhiên theo thời gian, bức xúc của Duvall đã dần nguôi ngoai. Khi phóng viên Reuters hỏi vào năm 2010 rằng liệu ông có hối hận khi từ chối dự án hay không, Duvall trả lời: "Không, vì phần 3 tệ hơn 2 phần trước".

Sean Connery từng bỏ vai sau 5 phần James Bond

Sean Connery từng kí hợp đồng với mức catse 750 ngàn đô cùng với 25% lợi nhuận phim. Tuy nhiên sau khi đóng 5 phần, ngôi sao 90 tuổi tuyên bố sẽ chỉ trở lại trong phần 6 nếu như được trả 1 triệu đô cùng với % doanh thu. Đương nhiên nhà sản xuất không dễ dàng thỏa hiệp với yêu cầu này và "On Her Majesty's Secret Service" đã mang đến cho khán giả 1 James Bond mới với hóa thân của George Lazenby.

Sao Hollywood mất vai vì đòi cát-xê quá 'chát' - 2

George Lazenby đảm nhiệm vai James Bond trong đúng 1 phần duy nhất, "On Her Majesty's Secret Service" không được khán giả yêu thích như các bộ phim trước, vì vậy Connery được mời quay trở lại phần 7. Không chắc điều gì đã khiến Connery đồng ý nhưng nhiều tờ báo dự đoán đó hẳn phải là một mức catse lập kỉ lục Guinness. Tuy nhiên với doanh thu khủng của "Diamonds Are Forever" năm 1971 thì có vẻ như đòi hỏi của nam tài tử chẳng còn là vấn đề to tát nữa.

Jack Nicholson lỡ duyên với Hades trong "Hercules"

Thành công của Robin Williams với Thần Đèn trong "Aladdin" đã khởi đầu xu hướng mời người nổi tiếng casting cho các bộ phim hoạt hình Disney. Nhà Chuột vốn đã nhắm vai Hades trong "Hercules" cho Jack Nicholson. Vụ casting đã tưởng ngon lành vì Nicholson tỏ ra rất hào hứng với nhân vật cũng như đã bỏ thời gian cùng Disney thử nghiệm lồng tiếng cho Hades.

Sao Hollywood mất vai vì đòi cát-xê quá 'chát' - 3

Tuy nhiên, vấn đề gay go khi Nicholson nói ông muốn được trả "xứng đáng" cho vai diễn này. John Musker - đồng đạo diễn "Hercules" tiết lộ: "Jack đã có được một hợp đồng béo bở từ Warner vài năm trước và anh ta muốn một thỏa thuận tương tự từ Disney, nhưng Disney không đồng ý". Sau khi Nicholson rời dự án, James Wood đã được chọn thay thế.

Đồng nghiệp vui mừng vì Bruce Willis rời “The Expendables 3”

Loạt phim "Expendables" xây dựng hình ảnh dựa trên việc tập hợp càng nhiều ngôi sao hành động càng tốt. Sau khi xuất hiện trong phần 1 với vai cameo Mr.Church, Willis được nâng cấp lên vai phụ nhiều đất diễn hơn ở phần 2. "The Expendables 2" thu về 314 triệu đô trên toàn thế giới. Thành công này mở đường cho "The Expendables 3" tiếp tục bấm máy với Willis sẽ tái xuất cùng vai Church.

Sao Hollywood mất vai vì đòi cát-xê quá 'chát' - 4

Tuy nhiên, kế hoạch trở lại đã thất bại, khán giả nhận được thông báo bất ngờ qua dòng tweet của Sylvester Stallone vào ngày 6/8/2013: "Willis out... Harrison Ford in!!!!! Great news!!!!! Been waiting years for this!!!!!" (Willis ra... Harrison Ford vô! Tin tuyệt vời! Chờ điều này đã lâu!)

Các thông tin sau đó do nhà sản xuất cung cấp cho biết Willis dọa bỏ vai nếu như không nhận được catse 1 triệu đô/ngày. Cả Stallone và các thành viên ekip đều lắc đầu ngán ngẩm trước đòi hỏi của Willis và đành để anh đi. Mặc dù xảy ra mâu thuẫn trong quá trình đóng chung Expendables, tuy nhiên sau đó tình bạn của Willis và Stallone đã được hàn gắn.

An An (Nguoiduatin.vn)