The Pinkfong Company vừa chính thức xác nhận Park Geon Roung - gương mặt nhí quen thuộc trong video 17,2 tỷ lượt xem "Pinkfong Baby Shark Dance" năm 2016 - sẽ chào sân âm nhạc với tư cách ca sĩ solo.

Đại diện The Pinkfong Company cho biết sản phẩm âm nhạc đầu tay của Park Geon Roung là single mang tên WAVE, chính thức trình làng vào 12h trưa ngày 20/8 (giờ Hàn Quốc) trên toàn cầu. Ca khúc có sự góp giọng của rapper Joohoney (Monsta X) và do chính Geon Roung tham gia sáng tác lời. Dù giữ lại đoạn hook "doo doo doo" gây nghiện, WAVE được làm mới trên nền nhạc synth-pop hiện đại. Trong đoạn teaser 17 giây vừa phát hành, nam ca sĩ sinh năm 2008 tự tin thể hiện giọng hát song ngữ Hàn - Anh cùng thông điệp khép lại: "I'm your boy".

12-1786497228-sau-10-nam-cau-be-baby-shark-chinh-thuc-ra-mat-lam-ca-si-o-tuoi-18
Cậu bé Baby Shark nổi tiếng thế giới - Park Geon Roung.

Đáng chú ý, Geon Roung quyết định lấy nghệ danh hoạt động là Baby Shark Boy. Sự trở lại này lập tức tạo ra sóng gió dư luận:

Cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên khi cậu bé mặc áo bơi kẻ zigzag năm nào giờ đã lột xác thành một thiếu niên cao lớn, mang dáng dấp của một thực tập sinh Kpop chuyên nghiệp.

Nghệ danh "Baby Shark Boy" nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả nhận xét cái tên này quá trẻ con và sẽ trở nên khập khiễng khi nam ca sĩ bước sang tuổi trưởng thành.

12-1786497294-sau-10-nam-cau-be-baby-shark-chinh-thuc-ra-mat-lam-ca-si-o-tuoi-18
Baby Shark Boy ở tuổi 18.

Dù vậy, tiềm năng từ cái tên Baby Shark Boy đã được kiểm chứng. Loạt clip kỷ niệm 10 năm ra đời bài hát vào năm ngoái có sự góp mặt của Geon Roung đã nhanh chóng thu về hàng chục triệu lượt xem trên YouTube và Instagram dù chưa hề hé lộ bất kỳ sản phẩm âm nhạc mới nào.

Bước đi chiến lược đầy mạo hiểm của Pinkfong

Dự án này đánh dấu lần đầu tiên Pinkfong mạo hiểm biến một tài sản trí tuệ (IP) hoạt hình mang tầm ảnh hưởng internet thành một dự án nghệ sĩ do con người thật làm trung tâm. Phía công ty khẳng định sẽ không vận hành Geon Roung theo mô hình đào tạo idol Kpop truyền thống mà tập trung hỗ trợ cậu kể câu chuyện trưởng thành của chính mình.

Sau khi WAVE ra mắt, Pinkfong sẽ tiếp tục phát hành bộ phim tài liệu hậu trường WAVE: A Boy's Record, ghi lại hành trình trọn vẹn từ buổi ghi hình MV năm 2016 cho đến cột mốc ra mắt hiện tại. Định hướng tiếp theo sẽ được điều chỉnh linh hoạt dựa trên phản hồi thực tế từ công chúng.

12-1786497294-sau-10-nam-cau-be-baby-shark-chinh-thuc-ra-mat-lam-ca-si-o-tuoi-18
Hành trình của nam ca sĩ trẻ nhận được nhiều sự chú ý.

Từ chiếc bóng của MV 17,2 tỷ view đến bản ngã riêng

Hành trình ra mắt của Park Geon Roung gắn liền với một trong những hiện tượng. Pinkfong Baby Shark Dance hiện đạt hơn 17,2 tỷ lượt xem, giữ vị trí video được xem nhiều nhất lịch sử YouTube suốt 69 tháng liên tiếp. Con số này bỏ xa các sản phẩm xếp sau như Wheels on the Bus (9,2 tỷ) hay Despacito (9,1 tỷ), đồng thời từng lọt Billboard Hot 100 và UK Singles Chart.

Geon Roung không phải là người cất giọng trong bản thu âm gốc (giọng hát thuộc về ca sĩ Mỹ gốc Hàn Hope Segoine). Cậu trở thành biểu tượng toàn cầu hoàn toàn nhờ điệu nhảy chụm tay mô phỏng hàm cá mập bên cạnh bạn diễn Elaine Kim Johnston.

Trước khi chính thức phát hành WAVE ngay sát sinh nhật 18 tuổi (01/09/2008), Geon Roung đã có khoảng thời gian dài rèn luyện thực lực. Cậu từng hoạt động trong nhóm nhạc thiếu nhi Play With Me Club (ra mắt cuối năm 2020) và thường xuyên thu hút sự chú ý trên TikTok nhờ các video cover vũ đạo của các nhóm nhạc Kpop nổi tiếng như EXO, SEVENTEEN, NCT, RIIZE hay Stray Kids.

TN (SHTT)