-
Bước ngoặt tại biên giới: Thái Lan và Campuchia chính thức ký thỏa thuận ngừng bắn -
2025: Năm của những nghịch lý vĩ đại giữa đỉnh cao công nghệ và vực thẳm khí hậu -
Đắk Lắk: Thảm kịch hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong thương tâm -
Lời cảnh tỉnh từ bi kịch của nữ người mẫu 8X: Cái chết tức tưởi sau cuộc "trùng tu" nhan sắc -
Man Utd giải mã "khắc tinh" Newcastle: Đêm thăng hoa của Patrick Dorgu -
Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh -
Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận -
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết
Giải trí
02/07/2017 02:09"Sống chung với mẹ chồng": Nhân văn hơn tiểu thuyết Trung Quốc
Bộ phim truyền hình về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của đạo diễn Vũ Trường Khoa gây tranh cãi trên mạng xã hội suốt ba tháng phát sóng.
Sống chung với mẹ chồng - bộ phim truyền hình gây sốt thời gian qua của đạo diễn Vũ Trường Khoa - đã phát sóng tập cuối cùng vào ngày 30/6 trên kênh VTV1.
Số đông khán giả truyền hình thỏa mãn với kết phim khi mối quan hệ “như nước với lửa” giữa bà Phương và Minh Vân đã được hóa giải khá dễ dàng. Vân cũng đã đồng ý lời tỏ tình của Sơn sau những lần khước từ.
Cả hai trao nhau nụ hôn dài hơn một phút ở cảnh cuối cùng của phim - đúng với kịch bản bị rò rỉ trên mạng xã hội trước đó.
Nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng tập cuối sến sẩm, “thiếu trước hụt sau” và có một vài tính tiết phi lý không đúng với tuyên bố về một cái kết “thực tế, không màu mè, tô vẽ” của đạo diễn - NSƯT Vũ Trường Khoa trước đó.
![]() |
| Sống chung với mẹ chồng lên sóng vào tháng 4 và gây bão suốt ba tháng. Ảnh: VFC. |
Khen chê, tranh cãi trái chiều suốt ba tháng
Sống chung với mẹ chồng là bộ phim truyền hình thương hiệu Việt hiếm hoi gây bão ngay từ khi lên sóng. Sự mâu thuẫn đến mức kịch tính, gay cấn trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu mà tác phẩm xây dựng khiến khán giả chờ đợi từng tập.
Nội dung, tình tiết của phim được bàn tán, dự đoán và tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn, mạng xã hội. Nhiều diễn viên vốn “chìm nghỉm” trong giới showbiz bỗng vụt sáng và được săn đón như ngôi sao. Báo chí truyền thông cũng tốn không ít giấy mực trong việc bình luận phim, bóc tách nhân vật, phỏng vấn nghệ sĩ.
Sức nóng của Sống chung với mẹ chồng đã góp công không nhỏ trong việc kéo khán giả trở lại phim truyền hình Việt. Trước đó, phim thương hiệu Việt từng bế tắc. Những cuộc xâm lăng ồ ạt của phim Trung Quốc, Hàn Quốc và gần nhất là Ấn Độ đánh bại phim truyền hình nội địa suốt một thời gian dài.
Tất nhiên, khi trở thành tâm điểm của dư luận, tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Suốt ba tháng phát sóng, có không ít lời khen cho diễn xuất của diễn viên, những câu thoại đầy sức nặng của kịch bản hay bàn tay “thắt, mở nút” lành nghề của đạo diễn.
Nhưng nhiều khán giả cũng đã bỏ xem phim vì cho rằng phim thiếu văn minh, đẩy bi kịch quá đà, xây dựng tuyến nhân vật chính tương đối tiêu cực, truyền tải sự bi quan về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu và không còn phù hợp với thời đại của Facebook, Zalo.
![]() |
| Câu chuyện về gia đình Trang - Tùng có nhiều thay đổi so với kịch bản gốc. Ảnh: VFC. |
Khác biệt so với tiểu thuyết Trung Quốc
Sống chung với mẹ chồng được phóng tác từ tiểu thuyết cùng tên của Phù Thủy Dưới Đáy Biển (tên thật là Giả Hiểu) - một tác giả Trung Quốc.
Khi thực hiện ở Việt Nam, bên cạnh việc tôn trọng nguyên tác về xây dựng mối quan hệ căng thẳng, gay gắt, thậm chí coi nhau như kẻ thù giữa mẹ chồng - nàng dâu, đạo diễn Vũ Trường Khoa cũng đã chủ động cải biên, thay đổi một vài tình tiết để phim bớt khốc liệt so với bản gốc.
Ở tiểu thuyết Trung Quốc, bà Điều - mẹ chồng của Trang (bạn thân của nữ chính Minh Vân) - đã thông đồng với bọn buôn người bắt cóc cháu gái. Sau khi biết chuyện, Trang phát điên và tự sát trong viện tâm thần. Tùng thì chìm trong men rượu và qua đời vì bị tai nạn. Bà Điều phải ngồi tù vì hành vi tội lỗi của mình. Con của Trang được Vân và Sơn nuôi.
Nhưng khi chuyển thể sang Việt Nam, đạo diễn và biên kịch đã thay đổi hình ảnh người mẹ chồng mất nhân tính thành một người phụ nữ quê mùa, hiền lành, bất cẩn và có phần cổ hủ. Sự cải biên này được nhận xét là nhân văn, phù hợp với văn hóa Việt Nam.
Ngoài những thay đổi liên quan đến gia đình Trang, nhân vật ông Phương - bố chồng của Minh Vân - cũng có cách xây dựng khác so với tiểu thuyết Trung Quốc. Ở bản gốc, ông Phương là người có tính lăng nhăng, có quan hệ bất chính với cấp dưới.
Nhưng trong phim Sống chung với mẹ chồng, bố chồng của Vân hiện lên là một người đàn ông mẫu mực. Dù cũng có phần nhu nhược và thiếu quán xuyến chuyện gia đình nhưng ông Phương là người biết phải trái đúng sai.
Trong tập cuối, chính ông Phương là người đã chỉ ra sai lầm của từng thành viên trong gia đình mình. Ông thuyết phục bà Phương cho vợ chồng Thanh - Diệp ra ở riêng để con trai trưởng thành hơn.
Ông cũng đề nghị hai vợ chồng già đi du lịch vài ngày vì đã đến lúc tận hưởng cuộc sống.
![]() |
| Đoàn làm phim đã tập trung diễn viên quay thêm một vài cảnh mới vào ngày 19/6. Ảnh: FBNV. |
Sự cầu thị của đạo diễn và đoàn làm phim
Sống chung với mẹ chồng kết thúc ở tập 34, nhiều hơn hai tập so với thông báo ban đầu của đơn vị tổ chức. Tuy vậy, phim được cho là không thay đổi cảnh kết, Vân và Sơn dành cho nhau nụ hơn say đắm, hoàn toàn trùng khớp với trang kịch bản bị rò rỉ trên mạng trước đó.
Việc tập trung diễn viên để quay thêm một vài cảnh vào trung tuần tháng 6 vừa qua chứng tỏ sự cầu thị của đơn vị sản xuất là Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam (VFC). Đơn vị sản xuất đã “đo” cảm nhận của khán giả ở từng tập và có những bổ sung thích hợp.
Đơn cử, đoàn làm phim đã quay thêm cảnh giải cứu bé Đậu Phộng - con gái của Tùng và Trang. Trước đó, trong tập 30, việc Đậu Phộng đột nhiên nằm ngủ ngon lành trong phòng ngủ của Tùng và Trang khiến khán giả ức chế và cho rằng kịch bản vô lý.
Trên mạng xã hội, nhiều người chờ đợi một cảnh nhận con cảm động giữa Trang và Đậu Phộng. Nhận thức được điều này, đoàn làm phim đã quyết định thực hiện thêm cảnh quay và bổ sung vào bộ phim thông qua hồi tường của bà Điều (dù chính diễn viên Bảo Thanh thừa nhận bé Đậu Phộng của cảnh quay này đã lớn hơn nhiều so với bé Đậu Phộng của những tập trước đó).
Ngoài cảnh giải cứu Đậu Phộng, đoàn làm phim cũng được cho là đã quay thêm cảnh Minh Vân đến tặng quà bà Phương nhân ngày sinh nhật, cảnh ông Bằng - bố của Vân - ngồi trò chuyện với Sơn.
Qua cuộc trò chuyện này, Sơn hiểu hơn về Vân về gia đình, làm động lực để anh tiếp tục theo đuổi Vân và có kết thúc ngọt ngào ở cuối phim.
Theo Khuê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)
- Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tối đa 2 tuần (16:30)
- Giá Ford Everest lăn bánh cuối tháng 12/2025: Dễ mua, "hạ gục" Hyundai Santa Fe và Toyota Fortuner (16:11)
- Hồng Hài Nhi kinh điển nhất màn ảnh Hoa ngữ: Rẽ lối khỏi phim trường, trở thành tỷ phú công nghệ (16:10)
- Đây là iPhone màn lớn 120Hz rẻ nhất Việt Nam, camera mạnh hơn iPhone 17, thua iPhone 17 Pro Max ít (16:01)
- Đình Bắc lỡ hẹn Quả bóng Vàng, hành động của HLV Troussier gây xúc động (16:00)
- Hút thuốc từ 12 tuổi đến tuổi 45 người đàn ông suýt mất mạng vì nhồi máu cơ tim ập đến bất ngờ, bác sĩ cảnh báo khẩn! (31 phút trước)
- Vụ cháy nhà ở Đắk Lắk khiến 4 người tử vong: Nỗi đau tột cùng của người cha mất cả gia đình con trai (47 phút trước)
- Phá bỏ rào cản "môn đăng hộ đối": Bài học quý từ sự cố ngày cưới của đôi trẻ thành thị và thôn quê (47 phút trước)
- Cuộc đổ bộ của AI: Các tỷ phú công nghệ Mỹ "bỏ túi" nửa nghìn tỷ USD trong năm 2025 (1 giờ trước)
- Loạt doanh nhân tiêu biểu cùng nhận danh hiệu Anh hùng Lao động (1 giờ trước)


