Giải trí

Tai nạn sân khấu kinh hoàng gây chấn động Hong Kong: Vũ công 27 tuổi liệt tứ chi, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt

Vũ công A Mô bị chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi.

Như đã đưa tin, tai nạn sân khấu nghiêm trọng trong đêm nhạc của nhóm Mirror (Hong Kong, Trung Quốc) tối 28/7 vẫn là tâm điểm chú ý. Hai vũ công nam là A Mo và A Feng bất ngờ bị màn hình LED nặng 600 kg rơi trúng người. Buổi biểu diễn đã phải dừng lại ngay sau đó, hai nạn nhân được đưa tới bệnh viện Queen Elizabeth cấp cứu.

Ngày 30/7, HK01 đưa tin về tình trạng của hai vũ công. Theo đó, A Feng chỉ bị trầy xước nhẹ, căng cơ và đã được xuất viện vào ngày hôm qua, trong khi đó A Mo bị chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi.

Theo HK01, vũ công A Mo đã trải qua 2 ca đại phẫu sau khi gặp tai nạn trên sân khấu. Tuy nhiên, tình trạng của A Mo không được cải thiện.

Tai nạn sân khấu kinh hoàng gây chấn động Hong Kong: Vũ công 27 tuổi liệt tứ chi, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt
Vũ công A Mo bị màn hình LED rơi thẳng vào người.

Hiện, nam vũ công vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của Bệnh viện Queen Elizabeth. Anh được bác sĩ xếp vào nhóm bệnh nhân nguy kịch dù chỉ số sinh tồn vẫn ổn định.

Bác sĩ Hứa Đức Long, khoa Phục hồi chức năng bệnh viện Queen Elizabeth, cho biết A Mo giữ được mạng sống là kỳ tích, nhưng anh đang đối diện với nguy cơ lớn là liệt hoàn toàn từ phần ngực trở đi, chỉ có thể cử động đầu và cổ.

Tai nạn sân khấu kinh hoàng gây chấn động Hong Kong: Vũ công 27 tuổi liệt tứ chi, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt - 1
Ảnh cắt từ clip.

Sự việc này được đánh giá là sự cố sân khấu nghiêm trọng nhất trong lịch sử showbiz Trung Quốc. Lý Gia Siêu - trưởng đặc khu Hong Kong - cho biết ông cầu mong các nạn nhân sớm bình phục. Lý Gia Siêu yêu cầu Cục trưởng Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các ban ngành liên quan điều tra sự cố, kiểm tra toàn bộ hoạt động biểu diễn ở đặc khu, đảm bảo an toàn công cộng.

Nhiều nghệ sĩ như Cổ Thiên Lạc, Ngô Trác Hy, Trịnh Tú Văn... cầu nguyện cho nạn nhân. Cổ Thiên Lạc viết trên trang cá nhân: "Sự cố sân khấu nghiêm trọng khiến khán giả sốc và đau lòng. Các đơn vị sản xuất hãy chú ý an toàn cho tất cả nhân viên trước và sau cánh gà, tránh đi theo vết xe đổ".

Hiện, đơn vị tổ chức sự kiện bị lên án dữ dội. Ông Lư Đình Huy, giám đốc điều hành của MakerVille - đơn vị tổ chức sự kiện đêm nhạc của Mirror đã cùng nhân viên cúi đầu xin lỗi về vụ tai nạn, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ hai vũ công hết sức và hi vọng họ nhanh chóng phục hồi.

Tai nạn sân khấu kinh hoàng gây chấn động Hong Kong: Vũ công 27 tuổi liệt tứ chi, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt - 2
Ông Lư Đình Huy xin lỗi 2 nạn nhân trước truyền thông. Ảnh: HK01

Kết quả điều tra hiện trường sơ bộ cho thấy cáp đỡ màn hình bị đứt và dẫn đến tai nạn thương tâm. Tỷ phú Lý Trạch Gia - ông chủ nhóm nhạc Mirror - cho biết sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế của hai vũ công bị chấn thương.

A Mo - Lý Khải Ngôn 27 tuổi, là vũ công nổi tiếng ở showbiz Hong Kong. Anh hẹn hò với nữ ca sĩ Tô Chỉ Tình. Họ đã lên kế hoạch kết hôn. Những ngày qua, Tô Chỉ Tình túc trực bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình trạng của bạn trai. Cha mẹ A Mo ở Canada, đã bay về Hong Kong vào tối 29/7 để thăm con.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/tai-nan-san-khau-kinh-hoang-gay-chan-dong-hong-kong-vu-cong-27-tuoi-liet-tu-chi-phai-nam-trong-phong-cham-soc-dac-biet-tintuc834465