Trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại, Vũ Hoàng Chương được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ mới, từng được giới chuyên môn tôn vinh là “Thi bá Việt Nam”. Đặc biệt, cho đến nay, ông vẫn là nhà thơ duy nhất của Việt Nam từng được đề cử giải Nobel Văn học.

Tháng 2/2023, Ủy ban Nobel công bố danh sách 100 ứng viên được đề cử cho giải Nobel Văn học năm 1972, theo đúng quy định bảo mật 50 năm. Điều gây chú ý là trong danh sách này có một đại diện đến từ Việt Nam. Viện Hàn lâm Thụy Điển ghi chú ông là nhà thơ, Chủ tịch Hội Văn bút Việt Nam, được đề cử lần đầu, với người giới thiệu mang tên “Thang Lang”. Nhân vật đó chính là Vũ Hoàng Chương.

image_1774240386739
Chân dung thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1915 - 1976)

Sinh năm 1915, Vũ Hoàng Chương từng theo học tại trường Albert Sarraut danh tiếng ở Hà Nội. Sau khi đỗ tú tài năm 1937, ông theo học ngành luật nhưng chỉ một năm sau đã chuyển hướng sang làm việc trong ngành đường sắt. Năm 1941, ông tiếp tục theo học cử nhân toán rồi chuyển sang giảng dạy, từng dạy toán và văn tại Nam Định, Hà Nội trước khi vào TP.HCM sinh sống.

image_1774240437829
Nhà thơ Vũ Hoàng Chương (1915-1976).

Trong đời sống văn học, Vũ Hoàng Chương gắn bó sâu sắc với phong trào Thơ mới, để lại khoảng 15 tập thơ cùng nhiều vở kịch như Trương Chi, Vân muội, Hồng diệp… Ông cũng từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Văn bút miền Nam Việt Nam, khẳng định vị thế của mình trong giới văn nghệ sĩ đương thời.

image_1774240402087
Lời thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương trên thư pháp của thiền sư Nhất Hạnh - Ảnh: KHẢ LINH

Thực tế, văn đàn Việt Nam cũng từng có một người khác được đề cử giải Nobel Văn học là Hồ Hữu Tường (1910–1980). Tuy nhiên, ông là nhà văn và nhà báo, vì vậy Vũ Hoàng Chương vẫn được xem là nhà thơ duy nhất của Việt Nam từng được đề cử giải thưởng danh giá này.

image_1774240394588
Tên ông có trong danh sách đề cử giải Nobel 1972.

Liên quan đến việc đề cử, tài liệu của Viện Hàn lâm Thụy Điển ghi nhận người giới thiệu là “Thang Lang”. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho rằng đây có thể là sự nhầm lẫn về chính tả, và người đề cử thực chất là Thanh Lãng (1924–1978), một linh mục, tiến sĩ văn chương tại Thụy Sĩ, từng giảng dạy đại học ở Sài Gòn và có nhiều công trình nghiên cứu giá trị.

Tuy vậy, chủ nhân Giải Nobel Văn học năm 1972 là nhà văn người Đức, Heinrich Böll (1917 - 1985). Một số tác phẩm của Heinrich Böll đã được xuất bản ở Việt Nam.

Link gốc https://sohuutritue.net.vn/than-the-nha-tho-duy-nhat-cua-viet-nam-tung-duoc-de-cu-nobel-van-hoc-d368813.html

Theo An An (SHTT)