-
NSƯT Kiều Thanh "Phía trước là bầu trời" đã nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội -
Loạt hit tưởng đã bị lãng quên bất ngờ "hồi sinh" trên thị trường K-pop -
NSƯT Kiều Thanh "Phía trước là bầu trời": Từ vai diễn để đời đến cuộc sống kín tiếng sau nhiều năm -
Phương Mỹ Chi công khai danh tính "chồng", người này là ai mà khiến showbiz xôn xao? -
"Toát mồ hôi" vì món quà bất ngờ của vợ cũ cùng 3 chữ ngắn gọn trên mảnh giấy -
Giá xăng, dầu đồng loạt đi xuống, mazut đi ngược xu hướng -
Đều đặn đưa 10 triệu mỗi tháng, người chồng vẫn rước ức chế vì thói quen "bao trọn gói" của vợ -
Bảng giá xe Honda Vision 2026 giữa tháng 8/2026 giảm sập sàn: Giá "rẻ như bèo" hạ đo ván xe máy điện -
"Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam" sở hữu penthouse nghìn tỷ tại tòa tháp Trump, sống xa hoa bên chồng tỷ phú -
Lý Nhã Kỳ báo tin vui lớn sau khi rộ tin đồn chuẩn bị lên xe hoa
Giải trí
13/05/2019 01:00Thanh Hương: 'Không coi hot girl như Phi Huyền Trang là đồng nghiệp'
Web drama ngập tràn cảnh khoe thân và những hot girl đầy tai tiếng đóng chính đang là một thực trạng đáng bàn luận. Tại sao những cô gái diễn xuất dở tệ, thuần túy câu views bằng hình ảnh sexy, động chạm lại đang ngày một nổi tiếng hơn? Đó là câu hỏi của không chỉ nhiều khán giả mà chính giới trong nghề cũng thắc mắc.
Zing.vn có cuộc trò chuyện với diễn viên Thanh Hương về thực trạng hot girl khoe thân trên web drama, phim hài nhảm.
- “Web drama ngập tràn cảnh khoe thân, và đang trở thành mảnh đất màu mỡ của những hot girl đầy tai tiếng”. Nhận định ấy mang đến cho chị, một diễn viên truyền hình, những suy nghĩ gì?
- Chạnh lòng. Tôi ngẫm mình cũng phải học hành nhiều năm, cố gắng rất nhiều mới có được một chút như hôm nay. Còn họ lại nổi tiếng quá dễ dàng.
Tất nhiên, tôi không muốn nói về chuyện học chuyên nghiệp. Bởi lẽ cũng có rất nhiều người không học chuyên nghiệp diễn xuất nhưng họ có năng khiếu, họ đầu tư, trang bị, rèn luyện và sau đó cũng trở thành chuyên nghiệp.
Nhưng có nhiều người, vốn đã không có năng khiếu lại chẳng chịu trau dồi. Những web drama khoe thân trên YouTube như vậy hay Lan Quế Phường, tôi nói thật, chưa bao giờ được xếp vào là nghệ thuật. Tất cả những cái đó chỉ là nhất thời. Bạn cứ khoe thân đi, nhưng không thể khoe thân mãi được đâu.
- Nhưng những web drama như vậy lại có rất nhiều người xem, và những hot girl như vậy lại liên tục được tăng lượt “follower” (người theo dõi) trên trang cá nhân?
- Tôi thấy khán giả họ hay bàn về phim nọ, phim kia, chứ cũng chưa thấy ai bàn về Ghiền mì gõ vì không ai gọi đó là phim.
Tôi tin là xã hội ngày càng phát triển, gu nghệ thuật cũng sẽ được nâng cao hơn. Và chắc chắn sẽ có những khán giả ghi nhận chuẩn nghệ thuật từ những diễn viên chuyên nghiệp hoặc có định hướng chuyên nghiệp.
Tất nhiên, tôi không có ý áp đặt. Web drama suy cho cùng cũng rất phù hợp với một đối tượng khán giả nào đó, thích giải trí. Nhưng cũng phải nói rõ là thường cái gì nhanh thì sẽ không bền lâu.
Nguyễn Chánh Tín, Diễm Hương, Diễm My, họ nổi tiếng bao nhiêu năm, giờ không đóng phim nữa, người ta vẫn nhớ đến. Nhưng những cô gái đóng Mì gõ thì sao? Thời điểm này có thể các cô ấy nổi tiếng, nhưng thử 2 năm không đóng phim xem có còn ai nhớ đến không. Mì ăn liền mãi là mì ăn liền mà thôi.
"Các hot girl đó không bao giờ được đóng phim của VTV"
- Theo chị, tại sao lại có một bộ phận hot girl không ngại “lăn xả” trong những cảnh va chạm, không ngại khoe thân thông qua web drama, hài nhảm để nổi tiếng?
- Vì họ không có tài năng. Chỉ có không tự tin mới phải khoe thân, khoe ngực. Ngay cả cho tôi quay trở lại cách đây vài năm, tôi không làm như họ. Tôi không cần nổi tiếng. Tôi đi làm phim thấy rất nhiều nghệ sĩ họ không cần tiền, họ làm nghề thực sự. Và tôi học họ.
Tất nhiên, khoe thân và quay clip nóng, bạn có thể nổi tiếng sau một ngày. Nhưng đáng nói là không ai tôn trọng bạn. Người ta chỉ tôn trọng và trân quý người đã “đổ mồ hôi sôi nước mắt”.
Phải nhớ là không ai có thể đẹp mãi. Hôm nay bạn đẹp, ngày mai có người đẹp hơn bạn rất nhiều. Nổi tiếng bằng khoe thân là đường đơn giản nhưng rất ngắn.
- Chị có coi những hot girl diễn xuất trong web drama "Lan Quế Phường" như Phi Huyền Trang, Linh Miu,… là đồng nghiệp?
- Gọi là đồng nghiệp ư? Không ai gọi. Thực ra tôi cũng ít có “cơ hội” đóng phim cùng họ. Nói thật, với những phim phát trên sóng VTV, không bao giờ các bạn được xuất hiện vì hình ảnh các bạn đó không đẹp.
- Nhiều người bênh vực cho rằng hot girl là những cô gái xinh đẹp, họ có quyền được “khoe”, đừng nên khắt khe quá?
- Về cơ bản, tôi không quan tâm. Tôi không nói điều đó là không tốt. Các bạn vẫn cứ làm như vậy, nếu thích. Nhưng các bạn ấy đừng hở hang, khoe thân quá trên web drama, rồi còn lộ clip sex này kia thì lại là chuyện khác.
Tôi không ngại mặc sexy, tôi cũng thường xuyên mặc gợi cảm. Nếu thấy mình đẹp, tất nhiên có quyền được khoe, nhưng phải đúng nghĩa là đẹp. Còn như kia thì không phải, kia là lạm dụng. Như thế là làm xấu đến giới trẻ, tôi không thể gọi là đồng nghiệp được.
- Chị có trải nghiệm nào khi đóng phim với các hot girl yếu kém về diễn xuất và đài từ?
- Rất nhiều. Showbiz bây giờ rất phức tạp. Cũng có nhiều tác phẩm, chả cần nhiều nội dung. Họ mời tôi đóng, sau đó họ mời thêm cả cô chân dài nào đó. Nhưng thường tôi thấy chất lượng các cô gái như vậy cũng chỉ dừng ở mức khoe thân. Nhưng thôi cũng chẳng sao, những phim giải trí như vậy cũng cần và không ảnh hưởng gì đến ai.
Tôi muốn thoát ra khỏi Lan "cave"
- Sau thành công của vai Lan “cave” trong "Quỳnh búp bê", chị vừa trở lại với một vai nhỏ trong "Nàng dâu Order". Tại sao lại là vai nhỏ thay vì “thừa thắng xông lên”?
- Vai diễn trong Nàng dâu Order chỉ như một vai khách mời, có ít cảnh dù xuất hiện từ đầu đến cuối phim. Tôi nhận vai vì biết đó là một chất khác hẳn của Lan. Thú thật, sau Lan, tôi bị ám ảnh, tôi rất sợ phải thể hiện một nhân vật đau đớn đến cùng cực như vậy.
Tôi đang có kế hoạch vào vai khác hoàn toàn với chất của mình trước đây. Trong lúc chờ đợi, tôi đang tập trung công sức và thời gian cho game show Trời sinh một cặp. Cuộc thi cũng đi gần hết chặng đường rồi.
- Chị muốn lấn sân ca hát sau khi đã thành công ở mảng truyền hình?
- Nói vậy thì hơi xa xôi, tôi là người thích hát và có đam mê, tham gia cuộc thi này tôi cũng rất nghiêm túc, chứ không phải rong chơi. Tính toán thì vô cùng lắm, tôi chỉ biết cố gắng hết sức, sau đó tính tiếp. Game show này ở miền Nam, tôi cũng là nghệ sĩ Hà Nội duy nhất vào tham gia nên luôn phải cố gắng hơn các đồng nghiệp khác rất nhiều.
- Nhiều diễn viên từng đi hát nhưng bị chê “thảm họa” và cuối cùng là thất bại, chị có sợ?
- Tôi cũng từng nghĩ theo hướng này nên rụt rè chuyện hát. Nhưng tôi dám nói là tôi tự tin ở giọng hát của mình. Tôi yêu âm nhạc nhưng tôi vẫn là một diễn viên. Và tôi sẽ không giờ bỏ công việc của mình.
Theo Quang Đức (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hà Nội: Mùng 1 tháng 7 âm, cháy lớn tại nhà hàng heo quay giữa phố lớn, khói đen bốc cao hàng chục mét (21 phút trước)
- Malaysia sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng trước trận đấu với tuyển Việt Nam (36 phút trước)
- Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt đến khi nào? (44 phút trước)
- Kịp thời cứu hộ tàu cá An Giang cùng 5 thuyền viên bị mắc cạn, phá nước trên biển (49 phút trước)
- Tin người tự xưng "cháu lãnh đạo", nhóm hộ dân Chùa Hương bị lừa 4,4 tỷ đồng khi xin phép làm Hợp tác xã chèo đò (59 phút trước)
- NSƯT Kiều Thanh "Phía trước là bầu trời" đã nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội (1 giờ trước)
- Nam thanh niên phát hiện ấu trùng sán nhái dài 7 cm sau lần tắm suối (1 giờ trước)
- Doãn Hải My gây chú ý với hai hình ảnh trái ngược: Ra phố sang chảnh, về nhà tự tay chăm tổ ấm (1 giờ trước)
- Mật vụ Mỹ gây tranh cãi khi để đoàn tháp tùng ông Trump bay trên máy bay bị đe dọa (1 giờ trước)
- PSG và cuộc cạnh tranh vị trí thủ môn khốc liệt chưa từng thấy (1 giờ trước)