-
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 -
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc -
Cháy nhà nghỉ ở Đà Nẵng lúc rạng sáng, 28 người mắc kẹt giữa khói độc -
Động thái gây chú ý của Hải Sapa giữa lúc dư luận xôn xao về hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại nhà riêng
Giải trí
13/11/2024 16:46Thanh Thủy: 'Tôi là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đăng quang Hoa hậu Quốc tế'
Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2024 đã diễn ra tối 12/11 theo giờ Việt Nam với chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam - Huỳnh Thị Thanh Thủy. Phát biểu sau khi đăng quang, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy khẳng định mình là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đến với cuộc thi Hoa hậu Quốc tế và cũng là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên có vương miện tại sân chơi này.
“Tôi là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đến với cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International), và bây giờ đã trở thành Miss International người Việt Nam đầu tiên. Cuối cùng, điều này chứng minh rằng tôi xứng đáng với tất cả tình yêu thương từ những người thân yêu, những người bạn của tôi từ Việt Nam và trên toàn thế giới”, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy nói.

Trước khi giành được vương miện Hoa hậu Quốc tế 2024, Thanh Thủy đã có phần thi ứng xử trôi chảy. Cô nhận được câu hỏi số 1 với chủ đề về giáo dục: “Yếu tố nào trong sự phát triển toàn cầu đã tác động đến hệ thống giáo dục của thế hệ bạn?”.
"Theo tôi, đại dịch COVID-19 đã mang đến sự chuyển mình mạnh mẽ cho hệ thống giáo dục toàn cầu. Vì đại dịch, chúng ta buộc phải ở nhà và học tập qua màn hình trực tuyến - một sự thay đổi chưa từng có. Đây chính là sự thay đổi của Ed-Tech (giáo dục và công nghệ). Tôi hy vọng rằng qua những thách thức này, các em học sinh có thêm nhiều cơ hội để khám phá và phát triển bản thân. Tôi cũng mong mọi người sẽ được tiếp cận với một nền giáo dục chất lượng cao. Điều này phù hợp với mục tiêu Phát triển bền vững số 4 của Liên Hợp Quốc về chất lượng giáo dục”, Hoa hậu Thanh Thủy trả lời bằng tiếng Anh. Kết thúc phần thi ứng xử cô gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo bằng ba thứ tiếng: Anh, Nhật, Việt.
Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, cao 1,76 m, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng. Thanh Thủy từng đạt giải Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng năm 2021), Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch Đà Nẵng năm 2021, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan.
Thanh Thủy hiện theo học 2 trường là Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam. Với sứ mệnh của Hoa hậu Việt Nam 2022 , Thanh Thủy đã tích cực tham gia thiện nguyện và các hoạt động cộng đồng nhằm quảng bá, giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế.
Theo Gia Linh (Tiền Phong)
- Nga rút đại sứ khỏi Anh, quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng (07:40)
- Dự báo thời tiết ngày 24/8: Bão số 4 còn trên Vịnh Bắc Bộ, nhiều nơi tiếp tục mưa lớn (07:22)
- Đá lớn từ núi lăn xuống khu dân cư, người dân Lạng Sơn phải sơ tán trong đêm (07:13)
- Học sinh cao 1,75 m vẫn dùng bàn ghế loại từ 20 năm trước, Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát toàn diện (07:01)
- Đội tuyển Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" nếu vô địch ASEAN Cup 2026 (50 phút trước)
- Iran có thể mở mặt trận mới ở châu Âu, nhưng đối mặt rủi ro lớn (58 phút trước)
- Nhiều trường ở Hà Nội lùi giờ, chuyển sang học online vì mưa lớn (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 24/8/2026: Vàng thế giới bứt phá, SJC được kỳ vọng tăng tiếp (1 giờ trước)
- Làm bù một ngày, người lao động có thể nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp Quốc khánh 2/9 (1 giờ trước)
- Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 (1 giờ trước)