Giải trí >> Miss Grand International 2022

Thiên Ân sẽ không đương nhiệm trọn vẹn 1 năm nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam

Thông tin Đoàn Thiên Ân - Tân Miss Grand Vietnam 2022 không thể đương nhiệm 1 năm nhiệm kỳ như nhiều nàng Hậu khác đã khiến khán giả bất ngờ.

Thời gian gần đây, Miss Grand Vietnam 2022 - Đoàn Thiên Ân là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau khi đêm chung kết khép lại, cô nàng chỉ có ít ngày chuẩn bị rồi sau đó xách vali sang Indonesia để tham dự Miss Grand International, nơi mà đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên đang là Hoa hậu đương nhiệm.

Thiên Ân sẽ không đương nhiệm trọn vẹn 1 năm nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam
Đoàn Thiên Ân lên đường sang Indonesia tham dự Miss Grand International 2022.

Dù bận rộn với lịch trình dày đặc tại Indonesia, song Đoàn Thiên Ân vẫn không quên dành thời gian để tâm sự cùng bạn bè thân thiết quê nhà lẫn khán giả. Trong một livestream mới đây với những người thân, Thiên Ân đã bất ngờ nhận "tin buồn" khi được thông tin sẽ không thể hoàn thành trọn vẹn 1 năm nhiệm kỳ.

Thiên Ân sẽ không đương nhiệm trọn vẹn 1 năm nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam - 1
Đoàn Thiên Ân cùng một số người thân thiết tại Việt Nam trên sóng livestream.

Cụ thể một người trong ban tổ chức nói trên livestream với Thiên Ân lẫn Quỳnh Châu: "Thiên Ân và Quỳnh Châu nhiệm kỳ sẽ không đến một năm, 11 tháng thôi, vì Miss Grand Vietnam năm sau sẽ tổ chức sớm hơn một chút để thí sinh đăng quang có thời gian chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế".

Cũng trên livestream, người này tiết lộ Miss Grand Vietnam năm sau dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8, tức sớm hơn một tháng so với Miss Grand Vietnam 2022. Bên cạnh đó trong cuộc thi Miss Grand Vietnam năm sau, vương miện dành cho các nàng Hậu cũng sẽ được thay đổi, làm theo mẫu mới và không giống như mẫu của năm nay.

Thiên Ân sẽ không đương nhiệm trọn vẹn 1 năm nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam - 2
Đoàn Thiên Ân đọ sắc cùng Nguyễn Thúc Thùy Tiên trên đất Indonesia.

Được biết kể từ khi đăng quang cuộc thi Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trở thành người được nhiều nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng”. Nhờ hoạt động năng nổ mà cô cũng được chủ tịch Miss Grand - ông Nawat ưu ái ra mặt. Có lẽ chính vì vậy mà sau Indonesia vào năm nay, Việt Nam là cái tên xứng đáng để trở thành quốc gia tiếp theo đăng cai cuộc thi sắc đẹp nằm trong "Big 6" này.

Theo Minh Ngọc (Saostar.vn)




https://www.saostar.vn/giai-tri/thien-an-se-khong-duong-nhiem-1-nam-miss-grand-vietnam-202210081102066724.html