Giải trí
23/10/2018 09:30'Thu dẩm', 'Như lời đồn', 'Xếp hình': Âm nhạc hỗn loạn với kiểu câu khách thô tục?
Mấy ngày qua, dư luận chú ý đến phát ngôn của Dương Cầm khi cho biết nếu có quyền anh sẽ cấm lưu hành ca khúc Như Lời Đồn của Khắc Hưng sáng tác cho Bảo Anh. Theo anh, tên ca khúc Như Lời Đồn mang đến nhiều ngụ ý không đẹp, càng không khó chấp nhận trong âm nhạc.
Dương Cầm cho rằng cách đặt tên ca khúc như kiểu câu khách như vậy sẽ làm mất đi sự đẹp đẽ, trong sáng của âm nhạc. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Khắc Hưng đặt tên ca khúc gây tranh cãi như vậy. Năm ngoái, nhạc sĩ này cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều với ca khúc Như Cái Lò.
Ngoài 2 ca khúc trên, còn khá nhiều sản phẩm âm nhạc mang cái tên mà theo nhiều người cho rằng thô tục, phản cảm như Nắng Cực của Phạm Toàn Thắng, Xếp hình của Tăng Nhật Tuệ hay Thu Dẩm của LK.
Với Nắng Cực, Phạm Toàn Thắng thừa nhận đó là phút ngông của tuổi trẻ. Ca khúc dở từ cái tên đến nội dung nhưng khán giả đã chấp nhận tha thứ cho nhạc sĩ trẻ này bởi anh không lặp lại sai lầm.
Tuy nhiên Khắc Hưng lại khiến nhiều người thất vọng bởi sau Như Cái Lò, anh tiếp tục khiêu khích người nghe với Như Lời Đồn. Chưa kể, ca khúc mới cũng vô cùng nhạt nhẽo về ngôn từ lẫn nội dung, núp sau một MV nóng bỏng, khiêu khích.
Đáng buồn là Khắc Hưng từng nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, từng hợp tác với nhiều ca sĩ hạng A của làng nhạc Việt, từng được công chúng đón nhận nhưng hiện tay anh chàng đã làm mất hình ảnh của mình, khiến không chỉ công chúng mà giới chuyên môn cũng thất vọng.
Ngoài Dương Cầm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng phản ứng gay gắt với những ca khúc mang tiêu đề kiểu Như lời đồn, Như cái lò, hay Thu dẩm.
Theo chủ nhân của nhiều ca khúc hit này, anh cho biệt một bài hát phải đẹp từ giai điệu, ca từ, nội dung ý nghĩa cho đến cái tên thì mới là sự hoàn mỹ. Nhạc sĩ là người miêu tả, tôn vinh và giữ gìn những cái đẹp đó.
Nguyễn Văn Chung đánh giá thấp những người mang danh nghệ sĩ nhưng lại muốn thế hiển cái ngôn một cách thô tục trong những tác phẩm của mình. Theo anh, người nghệ sĩ đúng nghĩa nên định hướng khán giả chứ không nên hùa theo.
Nhà phê bình lý luận âm nhạc Nguyễn Quang Long cũng cho biết anh không đồng tình với việc đặt tên ca khúc như Thu dẩm hay Như lời đồn. Anh cho rằng âm nhạc cần đề cao giá trị chân, thiện mỹ. Người Việt có thói quen đọc lái nên việc đặc tên ca khúc như vậy không thể nói là không có ý đồ.
TH (Daidoanket.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




