-
Thực hư tin đồn Châu Đăng Khoa rút khỏi "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2 -
Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa đá và dông lốc "xé toạc" nhà xưởng -
Chuyện chưa kể về danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và sự khắt khe của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn -
Giải mã gia tộc siêu giàu có trong bóng tối ở Nhật Bản và bí mật thịnh vượng suốt 400 năm -
Tuyển sinh đầu cấp bằng bản đồ số: Phụ huynh "đứng ngồi không yên" chờ phân tuyến -
Sự thật về cá sấu "quái vật" 100kg náo loạn sông Tiểu Cần -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 3/5/2026: Sửu nhiều tiền, Ngọ nóng giận -
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn
Giải trí
16/11/2017 15:43Thùy Dung bị trách phá hỏng trang phục dân tộc vì không đội mấn
Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2017 diễn ra vào ngày 14/11 tại Tokyo, Nhật Bản với chiến thắng thuộc về người đẹp Indonesia. Đại diện Việt Nam, Thùy Dung, không lọt top 15 và cũng không giành được giải phụ nào.
Thùy Dung làm giảm giá trị trang phục truyền thống?
Ngay sau chung kết, NTK Đỗ Vân Trí, người đảm nhận làm chiếc mấn cho Thùy Dung, đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân. Anh cho rằng Thùy Dung làm giảm giá trị bộ trang phục khi không đội mấn ở phần thi trang phục truyền thống. NTK cũng trách á hậu không đủ bản lĩnh vì "đi thi hoa hậu mà không chịu được cái mấn 2,1 kg".
Đỗ Vân Trí viết: "Lần đầu tiên một nhan sắc đi đấu trường quốc tế từ chối mang tác phẩm mất bao nhiêu mồ hôi công sức của mình. Đây là tác phẩm đầu tiên mà mình phải làm lại cái thứ hai chỉ vì cái thứ nhất nặng 5 kg, em nói quá sức với em, cái thứ hai chỉ 2,1 kg được làm vỏn vẹn không tới 4 ngày. Và em cũng là người đầu tiên không mang đồ NTK làm riêng cho mình...
Mình rất hào hứng khi Tín Thái đem ý tưởng con cò và cây tre nhờ mình hỗ trợ. Hai hình tượng đặc trưng cho các nước Đông Á nói nói chung và Việt Nam nói riêng. Và năm nay Nhật Bản, cái nôi của Miss International lại đăng cai nữa. Một nước gắn liền với 2 hình ảnh trên rất mạnh mẽ. Không biết em vô tình hay cố ý làm lu mờ ý nghĩa cốt lõi này".
NTK nhận xét Thùy Dung không bản lĩnh, bởi hoa hậu các quốc gia khác còn mặc những bộ trang phục dân tộc nặng hàng chục kg lên sân khấu. Đồng thời, Đỗ Vân Trí khẳng định chiếc mấn mang hình ảnh cây tre không nặng hơn mấn anh từng thiết kế cho Phạm Hương (Hoa hậu Hoàn vũ 2015) và Trương Thị May (Hoa hậu Hoàn vũ 2013).
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng thắc mắc việc Thùy Dung không đội mấn. Một số ý kiến cho rằng chiếc mấn chính là điểm nhấn, khiến bộ đồ thu hút hơn.
Không đội mấn vì sức khỏe yếu
Mới đây, quản lý của Á hậu Thùy Dung đã có những chia sẻ về sự việc này. Giải thích về việc đại diện Việt Nam không đội mấn ở phần thi trang phục truyền thống, anh này cho biết sức khỏe Thùy Dung không tốt do mắc bệnh thủy đậu. Trong buổi tổng duyệt, cô cố gắng diễn cả bộ nhưng không hoàn thành tốt.
"Về thực tế, vì căn bệnh thuỷ đậu phút chót, sức khoẻ của Thuỳ Dung không đảm bảo. Việc tham gia chung kết là cả một quyết định liều lĩnh và muốn cống hiến cho đêm thi cuối cùng của Thuỳ Dung.
Vị trí của Thuỳ Dung là cuối cùng, đứng trên bậc cao nhất. Tất cả thí sinh phải chuẩn bị sẵn sàng và đứng nguyên vị trí như thế trước 30 phút mở màn để ổn định đội hình. Chiếc mấn không quá nặng, nhưng tổng thể vừa đội mấn, vừa đeo cánh vừa mang giày cao gót với tình trạng sức khoẻ yếu trong suốt thời gian chờ gần 1 tiếng và bản thân Dung trình diễn sau đó là một nhiệm vụ quá sức với bạn".
Người quản lý khẳng định Thùy Dung đã nhắn tin xin phép và xin lỗi NTK Tín Thái ngay trong ngày 13/11.
Cuối cùng, anh này cho biết đã hoàn tất quá trình chi trả cho trang phục truyền thống mang tên Tiên Dung, nên quyền sở hữu bộ cánh này thuộc về anh: "NTK Tín Thái làm việc với bất cứ bên thứ ba nào khác để hoàn thành trang phục là việc của bạn. Tôi không liên quan hay có nghĩa vụ với bên nào khác".
Về phía Thùy Dung, á hậu chưa lên tiếng về câu chuyện lùm xùm này. Sau chung kết, cô chỉ gửi lời cảm ơn và xin lỗi khán giả đã ủng hộ, theo dõi mình suốt hành trình tham gia Hoa hậu Quốc tế 2017.
Theo Ly Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)
- Nghi chồng có nhân tình, vợ chi 40 triệu đồng thuê giang hồ từ đất liền ra Phú Quốc truy sát (20:02)
- Lâm Đồng: Thực hư vụ quán ăn bị tố "chặt chém" vì đĩa cơm có mức giá 35.000 đồng (1 giờ trước)
- Quang Hải lên tiếng khi con trai bị loại khỏi U17 Việt Nam (1 giờ trước)
- Quảng Ninh: Sập nhà 2 tầng đang sửa chữa, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng mắc kẹt (1 giờ trước)
- Cận cảnh chiếc bánh sinh nhật in hình thòng lọng gây tranh cãi của Bộ trưởng Israel (1 giờ trước)
- Kết quả xác minh vụ cây kem "vị rất tệ" ở Khánh Hòa bị hét giá 100.000 đồng: Có 2 hành vi vi phạm (2 giờ trước)
- Rúng động vụ chồng sát hại vợ và con nhỏ 2 tháng tuổi, chém cha mẹ trọng thương ở Tây Ninh (2 giờ trước)
- Clip: Người đàn ông bị đánh vào đầu khi đang chạy xe, ngã nhào trước đầu ô tô (2 giờ trước)
- Phát hiện 14kg giò chả chứa chất cấm, một chủ cơ sở tại Thanh Hóa bị phạt nặng (3 giờ trước)
- Nghệ An: Bất ngờ danh tính "người hùng" kịp thời cấp cứu bé trai bị ngưng tim vì điện giật ở bãi biển (3 giờ trước)