Giải trí
29/10/2022 11:01Top 3 Hoa hậu Hàn Quốc 2022 gây tranh cãi vì giống nhau như đúc
Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2022 lần thứ 66 do Global E&B tổ chức tại Quảng trường Xanh ở Yongsan-gu, Seoul ngày 26/10 đã tìm ra người chiến thắng.

Lee Seung Hyeon (23 tuổi), sinh viên đại học ngành kinh tế tại Đại học Hàn Quốc vượt qua 30 cô gái giành vương miện Hoa hậu Hàn Quốc năm 2022. Á hậu 1 thuộc về Yoo Si Eun (25 tuổi), sinh viên khoa Dịch vụ Hàng không Đại học Yeonsung. Kim Go Eun (22 tuổi) Khoa Hàng không và Kỹ thuật là Á hậu 2.
Lee Seung Hyeon tự giới thiệu bản thân là người đi đầu xu hướng, ước mơ của cô là trở thành giám đốc thương hiệu thời trang toàn cầu. Cô đang nỗ lực phát triển giá trị thương hiệu của riêng mình thông qua nhiều hoạt động khác nhau.

Thông điệp Hoa hậu Hàn Quốc năm nay là “Green Healing Moment - The most beautiful heal started” với ý nghĩa mang lại sự chữa lành tốt đẹp cho những người tham gia cuộc thi.
Global E&B, đơn vị tổ chức cho biết: “Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc với bề dày lịch sử và truyền thống, đã cho thấy những thay đổi căn bản, phù hợp hơn và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình hơn bao giờ hết”.
Cuộc thi được phát sóng vào lúc 20h ngày 11/11 trên Wavve và các kênh truyền hình cáp SmileTV, TVAsia và Weetv.
Hình ảnh top 3 được đăng tải đã nhận nhiều ý kiến chê bai từ cư dân mạng Hàn Quốc. Nhiều người cho rằng tất cả thí sinh như đúc cùng một khuôn và giống người ảo.
"Các thí sinh Hoa hậu Hàn Quốc đều là mặt nhựa", "Họ nên chọn người đẹp tự nhiên cho ngôi vị cao nhất ", "Tất cả đều giống nhau, không ai trong số họ đẹp tự nhiên", “Nên gọi cuộc thi là 'Hoa hậu phẫu thuật thẩm mỹ', á hậu 1 và á hậu 2 trông y xì đúc”, “Tôi đoán cả ba người đều có cùng bác sĩ", "Họ trông như người ảo vậy"… Ý kiến của khán giả Hàn Quốc để lại.
Cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia của Hàn Quốc tạo nhiều thị phi. Một trong những vấn đề khiến công chúng bàn tán là chất lượng thí sinh. Các cô gái bị cho là “10 người như một”, “khuôn mặt nhựa”, họ đều có nước da trắng, dáng mặt Vline, mắt hai mí, sống mũi cao.
Điều này không quá ngạc nhiên khi Hàn Quốc là đất nước phát triển về ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Dù vậy, nhiều người cho rằng can thiệp dao kéo khiến cuộc đua sắc đẹp thiếu công bằng.
Theo Hà Trang (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Luka Modric và khát vọng tuổi 40 (20/07)
-
Thị trường chứng khoán liệu có tái lập đỉnh lịch sử? (20/07)
-
Top xe bán tải bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 6/2025: Nhiều mẫu tăng doanh số (20/07)
-
Hành trình khởi nghiệp "nghẹt thở" của CEO 9X tỷ đô từng bỏ học (20/07)
-
Chùm ảnh: Lực lượng chức năng xuyên đêm tiến hành lật tàu, nỗ lực tìm kiếm người gặp nạn còn mắc kẹt (20/07)
-
Messi thăng hoa rực rỡ, Inter Miami thắng trận "rửa mặt" (20/07)
-
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Bão số 3 gây mưa lớn, trọng tâm khu vực nào? (20/07)
-
Ông Trump gây tranh cãi vì kể chuyện liên quan đến kẻ đánh bom khét tiếng ở Mỹ (20/07)
-
Vợ dọn nhà tìm thấy “quỹ đen” 17 cây vàng chồng giấu dưới gầm giường (20/07)
-
Lý do đặc biệt giúp thủ khoa toàn quốc có bố là phụ hồ đạt 9,25 điểm môn Văn (20/07)
Bài đọc nhiều




