-
Shin Min Ah bật mí chuyện hôn nhân ngọt ngào và màn tái xuất đầy kịch tính trong phim mới -
Vừa rót hơn 20 tỷ USD vào đại đô thị lớn nhất lịch sử, Vinhomes của ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố dừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam -
Nghi vấn rạn nứt hôn nhân của Phan Đinh Tùng: Vợ kém 12 tuổi liên tục ẩn ý chuyện "bắt đầu lại" một mình -
Chuyện gì đang xảy ra với Ninh Dương Lan Ngọc? -
Trương Bá Chi thắng kiện sau hơn nửa năm vướng vòng tố tụng -
Cảnh sát phá cửa cuốn, chia 2 mũi dập tắt vụ cháy lớn tại chợ Mỹ Đình, Hà Nội -
"Người nhện" Tom Holland chính thức xác nhận kết hôn với Zendaya, hé lộ sự thật về đám cưới bí mật -
Hòa Minzy xúc động đón tin vui ở tuổi 31, lần đầu sở hữu giải thưởng quốc tế trong sự nghiệp -
Diễn viên Lưu Hiểu Khánh khẳng định đẳng cấp "bất bại" ở tuổi 71 -
Thụy Sĩ công bố thời gian và địa điểm ký thỏa thuận Mỹ - Iran
Giải trí
24/12/2022 21:05Tranh cãi Bảo Ngọc đội vương miện tại Hoa hậu Việt Nam 2022
Tối 23/12, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 diễn ra tại TP.HCM, giành vương miện cao quý là người đẹp Huỳnh Thị Thanh Thủy, đến từ Đà Nẵng.
Bên cạnh kết quả chung cuộc, sự xuất hiện của những nhân vật "cầm cân nảy mực" cũng nhận được không ít sự quan tâm, trong đó có hoa hậu trẻ tuổi Lê Nguyễn Bảo Ngọc.
Ngay từ lúc xuất hiện trên thảm đỏ, Bảo Ngọc đã nhận được nhiều sự chú ý khi khoác trên mình chiếc váy dạ hội lộng lẫy, sang trọng.
Cô không quên đội vương miện Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022, mới có được vào tháng 10 vừa qua.
Tuy nhiên, hành động đội vương miện của nữ giám khảo đã gây ra một số bàn tán. Theo đó, có ý kiến cho rằng Bảo Ngọc không nên đội vương miện của một cuộc thi tới một cuộc thi khác, đặc biệt còn hiện diện trên hàng ghế giám khảo.
Chỉ ít phút trước khi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 chính thức bắt đầu, Bảo Ngọc có bài đăng dài trên mạng xã hội, trải lòng về việc đội vương miện khi tham gia sự kiện này.

Trích chia sẻ của Bảo Ngọc: "Có bạn đùa rằng bây giờ Bảo Ngọc có muốn đội vương miện thì cũng phải xin phép, vì cứ đội lên là bị nói sao thích 'ra dẻ', đi đâu cũng đội vương miện.
Hỡi ơi, phải thú thật là, dù tự hào thiệt đó nhưng đội vương miện nặng lắm, mà để đội lên còn phải ghim cài, đau hết cả đầu, chị em nào từng đội sẽ hiểu. Ngọc còn tự tiên lượng nếu lần nào đi cũng đội mấy tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày thế này, thì không sớm thì muộn, Ngọc cũng phải nhờ ba bốc giùm mớ thuốc tiền đình và thoái hóa cột sống cổ.
Chẳng phải than khổ, vì Ngọc làm việc này có lý do! Sự hy sinh về công sức, tiền bạc, thời gian và sức khỏe của Ngọc, của ê-kíp, của những người đồng hành cùng Ngọc để có được chiến thắng này là không nhỏ.
Cả đội tâm niệm ngọn núi dù cao hay thấp thì đều để chinh phục, và đằng nào cũng góp phần vẻ vang cho Việt Nam. Chưa kể đến việc ngọn núi cả đội đã chọn tính ra lại khó hơn mình nghĩ, vì thế bản thân Ngọc là người trực tiếp chiến đấu lại phải cố thêm gấp nghìn lần. Nếu không đặt tư tưởng không vì bản thân như vậy, thì từ đầu chúng mình đã không đi thi làm gì cho mệt thân.

Trở lại với việc đội vương miện, cả đội luôn cân nhắc tính chất sự kiện vì tôn trọng ban tổ chức và mục tiêu mà sự kiện hướng đến. Vì vậy, trừ những dịp thật sự không phù hợp, như những sự kiện mang tính hàn lâm, chúng mình sẽ luôn lựa chọn có vương miện. Đó là trọng trách mà cả đội nên làm trong thời gian đương nhiệm, và cũng là niềm tự hào của chúng mình, của cả những người con muốn làm rạng danh Việt Nam.
Do đó, xin phép các anh, các chị, các cô, các chú, các dì, các bác, các quý cư dân mạng, những bạn fan ủng hộ và đối nghịch với ủng hộ, những ai đã dành sự quan tâm và bày tỏ quan điểm..., xin phép tất cả cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022 - được phép đội vương miện của mình, và của toàn thể các bạn!
Sở dĩ Ngọc nói câu chuyện này trước giờ G là vì chúng ta đang sắp tìm ra một cô gái kế thừa danh hiệu cao quý - Hoa hậu Việt Nam. Trước giờ khắc thiêng liêng này, Ngọc mong quý khán giả sẽ giữ góc nhìn tích cực, để cô gái của chúng ta sẽ luôn thoải mái đội lên chiếc vương miện mà cô ấy đã rất nỗ lực để đạt được và để bản lĩnh tiến xa hơn trong tương lai".
Trước đó, Bảo Ngọc cũng từng gây tranh cãi khi được công bố trở thành giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022.
Nhiều ý kiến quan ngại khi cô mới 21 tuổi, tuổi đời và tuổi nghề không nhiều, chỉ mới đăng quang Hoa hậu Liên lục địa đã trở thành giám khảo Hoa hậu Việt Nam. Cô thậm chí dừng chân top 22 ở mùa giải Hoa hậu Việt Nam trước đó.

Về vấn đề này, Bảo Ngọc phản hồi: "Tôi chỉ muốn nói là năng lực mình có không chỉ tính bằng thời gian mà tính bằng khối lượng công việc, độ khó của những thử thách mình đã đi qua.
Tôi xuất thân từ một cô gái không biết gì về hoa hậu, tôi đi sơ khảo Hoa hậu Việt Nam không hề có gì. Việc tôi bắt đầu từ con số âm cho đến top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020, trở thành Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, và rồi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 chỉ trong vòng 2 năm, thì tôi nghĩ đó là một bước tiến rất lớn và cũng chứng minh được sự trưởng thành nhanh và nhiều như thế nào.
Tất nhiên vẫn còn nhiều điều tôi cần phải học, tuy nhiên ngay thời điểm này, tôi khẳng định có thể dùng những kinh nghiệm mình đã tích lũy, trải nghiệm để có thể chọn ra cô gái xứng đáng nhất".
Theo An (2Sao/VietNamNet)
- Mối lo ngại từ "vũ khí" phong tỏa eo biển Hormuz của Iran vượt tầm bom hạt nhân (40 phút trước)
- Shin Min Ah bật mí chuyện hôn nhân ngọt ngào và màn tái xuất đầy kịch tính trong phim mới (47 phút trước)
- Cầu đá cổ hơn 100 năm tuổi ở Hải Phòng bị lấy trộm 4 phiến đá (48 phút trước)
- Vinhomes đang nắm quỹ đất lớn cỡ nào mà tuyên bố dừng mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam? (54 phút trước)
- Nhận định bóng đá Ghana vs Panama: Thử thách không nhỏ cho Ghana (58 phút trước)
- "Thủ đoạn vô biên" trong phòng thi: Giám thị lật tẩy đường dây gian lận bằng "siêu cục tẩy" chứa linh kiện điện tử (1 giờ trước)
- Người dùng iPhone đi ô tô đón tin vui (1 giờ trước)
- Phân khúc sedan hạng C rơi vào “hấp hối” (1 giờ trước)
- Vừa rót hơn 20 tỷ USD vào đại đô thị lớn nhất lịch sử, Vinhomes của ông Phạm Nhật Vượng tuyên bố dừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam (1 giờ trước)
- Từ 1/7, thời gian cấp đổi giấy phép lái xe rút ngắn còn một nửa (1 giờ trước)