Dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi phía dòng tộc nhà Nguyễn chính thức gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan quản lý.

Đứng trước những phản ứng gay gắt từ hậu duệ lịch sử, đại diện Cục Điện ảnh đã chính thức lên tiếng làm rõ quan điểm xử lý theo đúng quy trình pháp luật.

Phản ứng gay gắt và loạt yêu cầu từ Hội đồng Nguyễn Phúc tộc

Sức nóng của vụ việc gia tăng khi ông Nguyễn Phước Bửu Nam, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam, công bố văn bản khiếu nại được ký bởi Hội đồng Nguyễn Phước tộc Hải ngoại (do ông Nguyễn Phước Bửu Lộc đại diện) cùng các hậu duệ thừa kế trực hệ là Hoàng tử Bảo Ân và Hoàng tử Patrick Edouard Nguyễn Phúc. Đơn khiếu nại này đã được gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Điện ảnh cùng toàn bộ các đơn vị thẩm định, sản xuất và phát hành bộ phim.

Cục Điện ảnh lên tiếng về tranh cãi quanh Hoàng Hậu Cuối Cùng
Phim Hoàng Hậu Cuối Cùng nhận phản ứng gay gắt từ dòng tộc hậu duệ nhà Nguyễn.

Nội dung văn bản thể hiện sự phản đối quyết liệt đối với dự án Hoàng hậu cuối cùng. Phía dòng tộc cho rằng trailer và các thông tin hé lộ về nội dung phim có dấu hiệu bóp méo lịch sử, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của Nam Phương Hoàng hậu, Cựu hoàng Bảo Đại cùng gia đình, đồng thời xoáy sâu vào vấn đề bản quyền, quyền sử dụng tên tuổi và tư liệu của các nhân vật lịch sử liên quan.

Trước những lo ngại đó, đại diện dòng tộc yêu cầu nhà sản xuất phải minh bạch nguồn sử liệu, làm rõ cơ sở pháp lý về bản quyền, đồng thời phải tham vấn ý kiến của Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam trước khi đưa tác phẩm ra công chúng. Phía khiếu nại cũng đòi hỏi ê-kíp làm phim phải chỉnh sửa hoặc loại bỏ những chi tiết thiếu căn cứ, loại bỏ các cảnh quay dễ gây hiểu lầm và gửi văn bản phản hồi chính thức trong vòng 15 ngày. Nếu các yêu cầu trên không được đáp ứng, gia tộc sẽ kiến nghị Cục Điện ảnh dừng cấp phép phổ biến phim và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết.

Quan điểm chính thức từ Cục Điện ảnh

Sáng 17/8, lãnh đạo Cục Điện ảnh xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại từ phía Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam từ ngày 25/7. Tuy nhiên, đại diện cơ quan quản lý khẳng định hiện tại chưa có đủ cơ sở pháp lý để đưa ra câu trả lời hay kết luận chính thức cho phía khiếu nại.

Hoàng hậu cuối cùng ảnh 2
Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lý do được Cục Điện ảnh đưa ra là bộ phim Hoàng hậu cuối cùng hiện vẫn đang trong quá trình thực hiện, chưa hoàn thành và chưa được trình lên Hội đồng thẩm định theo đúng quy trình của Luật Điện ảnh. Do dự án chưa qua khâu kiểm duyệt, mọi đánh giá về việc tác phẩm có làm sai lệch hay bóp méo lịch sử hay không ở thời điểm này đều chưa có căn cứ thực tế.

Dù vậy, đại diện Cục Điện ảnh nhấn mạnh cơ quan quản lý luôn ghi nhận và tôn trọng mọi góc nhìn từ các tổ chức, giới nghiên cứu, các dòng tộc và công chúng quan tâm đến lịch sử - văn hóa dân tộc, bao gồm cả ý kiến từ Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam. Những đóng góp này sẽ là nguồn thông tin tham khảo giá trị trong công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng về việc bộ phim có được cấp phép ra rạp hay không sẽ hoàn toàn dựa trên kết quả thẩm định thực tế của Hội đồng chuyên môn và các quy định pháp luật hiện hành.

PV (SHTT)