Mạng xã hội mới đây đã bùng nổ những ý kiến trái chiều gay gắt trước thông báo tuyển dụng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Cụ thể, vị đạo diễn của nhiều dự án điện ảnh lớn đã đăng tin tìm kiếm trợ lý chuyên môn bán thời gian để hỗ trợ các dự án sắp tới. Tuy nhiên, điều khiến dư luận "dậy sóng" chính là lời khẳng định công việc này hoàn toàn không có lương, thay vào đó là quyền lợi về kinh nghiệm và cơ hội tiếp cận với các nhà sản xuất, đầu tư hàng đầu thị trường.

28-1766905613-tranh-luan-nay-lua-quanh-viec-dao-dien-nguyen-quang-dung-tuyen-tro-ly-khong-luong-co-hoi-quy-bau-hay-coi-thuong-lao-dong.jpg
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Ngay lập tức, thông tin này đã chia dư luận thành hai luồng quan điểm đối lập mạnh mẽ. Nhóm ủng hộ, bao gồm nhiều đồng nghiệp trong giới nghệ thuật, cho rằng đây thực chất là một hình thức "truyền nghề" đặc biệt. Siêu mẫu Hà Anh thẳng thắn nhận định, cơ hội học hỏi từ một người có chuyên môn cao là điều cực kỳ quý giá mà không phải cứ có tiền là mua được. Cô cho rằng đây là thỏa thuận tự nguyện giữa hai bên và chỉ trích những người mang Luật Lao động ra áp đặt là hành vi "độc hại". Đồng quan điểm, diễn viên Quang Sơn cho rằng trong ngành nghệ thuật, việc theo phụ đạo diễn thực chất là đi học, thậm chí học trò nên đóng học phí thay vì đòi hỏi nhận lương.

Để làm rõ hơn tính chất công việc, tác giả Lucas Luân Nguyễn tiết lộ thêm rằng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vốn rất trăn trở về quyền lợi của ứng viên. Theo anh, công việc chỉ bao gồm nghiên cứu tư liệu và tổng hợp thông tin, đổi lại ứng viên được tham gia các buổi họp chiến lược và gặp gỡ đối tác lớn. Đạo diễn mong muốn thiết lập một mối quan hệ hai chiều: trợ lý hỗ trợ công việc và đổi lại sẽ được dạy nghề cũng như trao cơ hội tiến thân trong ngành.

Ở phía ngược lại, một bộ phận đông đảo khán giả và người dùng mạng xã hội lại bày tỏ sự bất bình. Nhiều ý kiến cho rằng thuật ngữ "tuyển trợ lý" đồng nghĩa với việc tìm kiếm một cộng sự lao động chứ không phải tuyển sinh học viên. Bạn đọc Thương Hoài gay gắt cho rằng việc một người có tầm ảnh hưởng như Nguyễn Quang Dũng lại không chi trả cho công sức của cộng sự là biểu hiện của việc coi thường giá trị lao động. Một số người dùng khác cũng nhận định, việc tuyển dụng không lương trong thời đại hiện nay là hoàn toàn không phù hợp, dù danh tiếng của người tuyển dụng có lớn đến đâu.

Trước những phản ứng trái chiều, tối 27/12, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Anh bày tỏ sự trân trọng đối với những người thấu hiểu mình và cho rằng việc mỗi người có một góc nhìn khác nhau là điều bình thường trong cuộc sống. Nam đạo diễn cũng ôn lại những ngày đầu lập nghiệp để chứng minh quan điểm cá nhân: anh từng làm phim điện ảnh đầu tay mà không nhận lương đạo diễn, hay dành 2 năm làm trợ lý cho dự án nước ngoài với mức thu nhập ít ỏi chỉ để đổi lấy kinh nghiệm quý báu và cơ hội đi xuyên Việt.

Mặc dù đã có những giải thích cụ thể về hành trình sự nghiệp và mục đích của mình, song chia sẻ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi chưa hồi kết trên các diễn đàn trực tuyến. Câu chuyện này một lần nữa đặt ra bài toán về sự cân bằng giữa giá trị thực tiễn của kinh nghiệm và quyền lợi kinh tế của người lao động trẻ trong giới sáng tạo.

PTH (SHTT)