Giải trí

Trở lại sau khi rút khỏi rạp chiếu để 'né' bom tấn, phim của vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ tiếp tục ế vé

"Bóng bàn Trung Quốc" liên tục thay đổi lịch chiếu với hy vọng có được doanh thu khả quan. Tuy nhiên, kết quả không như kỳ vọng.

 Ngày 23/2, Sina đưa tin Bóng bàn Trung Quốc, bộ phim do vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ đóng chính - có mức doanh thu phòng vé không như kỳ vọng sau khi tái phát hành. Sau 6 ngày công chiếu, phim chỉ thu về vỏn vẹn 80 triệu NDT (11,6 triệu USD).

Trước đó, vào ngày 26/1, Sohu đưa tin đoàn phim Bóng bàn Trung Quốc đưa ra tuyên bố sẽ rút khỏi các rạp chiếu, dù mới chỉ bắt đầu ra mắt vào ngày mùng 3 Tết nguyên đán.

Bộ phim "Bóng bàn Trung Quốc" do Đặng Siêu làm đạo diễn và đóng chính phải rút khỏi rạp chiếu vì không thể cạnh tranh với các bom tấn khác. Thời điểm đó, doah thu 1 ngày của phim chỉ đạt 10 triệu NDT, tính cả số vé đặt trước, phim chỉ thu về 40 triệu NDT.

Nhà sản xuất thông báo bộ phim sẽ được trở lại rạp vào ngày 17/2.

Trở lại sau khi rút khỏi rạp chiếu để 'né' bom tấn, phim của vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ tiếp tục ế vé

Hiện tại, nhà sản xuất thừa nhận tình hình phòng vé hiện tại của Bóng bàn Trung Quốc ảm đạm, thấp hơn rất nhiều so với con số dự kiến. Ông cho biết tham vọng tạo ra tác phẩm về đề tài thể thao xuất sắc trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ của ê-kíp đã bị dập tắt hoàn toàn.

Theo QQ, Đặng Siêu là người chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi đã đầu hơn 300 triệu NDT (43,5 triệu USD) để sản xuất bộ phim này. Không chỉ thiệt hại về kinh tế, tên tuổi của Đặng Siêu cũng bị ảnh hưởng vì dự án thất bại. Anh bị nhận xét ngày càng tụt dốc, không còn thu hút khán giả. Trước đây, Đặng Siêu nằm trong top 6 ngôi sao phòng vé của showbiz Đại lục.

Trở lại sau khi rút khỏi rạp chiếu để 'né' bom tấn, phim của vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ tiếp tục ế vé - 1

Đây là phim về bộ môn bóng bàn, do Đặng Siêu và Du Bạch Mi đạo diễn, diễn viên chính gồm Đặng Siêu, Tôn Lệ, Hứa Ngụy Châu, Đoàn Bác Văn... Phim lấy bối cảnh thập niên 1990, cải biên những câu chuyện có thật về một nhóm vận động viên bóng bàn Trung Quốc nỗ lực vượt đối thủ.

Trở lại sau khi rút khỏi rạp chiếu để 'né' bom tấn, phim của vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ tiếp tục ế vé - 2

Trở lại sau khi rút khỏi rạp chiếu để 'né' bom tấn, phim của vợ chồng Đặng Siêu - Tôn Lệ tiếp tục ế vé - 3

Vợ chồng Đặng Siêu, Tôn Lệ từng đồng hành trong một số phim gây tiếng vang, được đánh giá cao chất lượng nghệ thuật, như Điềm mật mật, Hạnh phúc như hoa, Vô ảnh.

Đôi diễn viên bén duyên khi đóng phim Hạnh phúc như hoa năm 2005, tổ chức hôn lễ năm 2011. Tôn Lệ từng cho biết khi yêu Đặng Siêu, nhiều người khuyên cô không nên sớm có con vì ảnh hưởng tới sự nghiệp. Tuy nhiên, cô cho rằng kết hôn và sinh con là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình. Sau sinh, sự nghiệp của Tôn Lệ lên tầm cao mới qua các phim ăn khách như Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn...

TH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tro-lai-sau-khi-rut-khoi-rap-chieu-e-ne-bom-tan-phim-cua-vo-chong-ang-sieu-ton-le-tiep-tuc-e-ve-a369281.html