Giải trí

Trưởng BTC Hoa hậu Đại dương dẫn đại gia đến 'chào mời' cho các thí sinh ngay trước thềm chung kết?

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 đang vướng phải nhiều lùm xùm từ chuyện nhan sắc của Tân Hoa hậu đến những bất cập trong quá trình diễn ra cuộc thi.

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam đã chính thức khép lại vào tối 28/10 với chiến thắng chung cuộc thuộc về Lê Âu Ngân Anh, cô gái 22 tuổi đến từ Tiền Giang. Tuy nhiên, ngay sau khi Tân Hoa hậu được xướng tên, cô đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội của công chúng vì nhan sắc kém xinh. 

Trả lời báo chí sau cuộc thi, Ngân Anh cho biết cô từng nâng mũi song đã tháo sụn trước khi đến với Hoa hậu Đại dương, chân dài cũng khẳng định đôi môi của mình là hoàn toàn tự nhiên. Đồng thời, Tân Hoa hậu cho rằng, bản thân hoàn toàn xứng đáng với vương miện. Tuy nhiên, khán giả vẫn tiếp tục la ó và cho rằng, một nhan sắc đã từng trải qua "dao kéo" thì không xứng đáng được làm Hoa hậu. 

Trưởng BTC Hoa hậu Đại dương dẫn đại gia đến 'chào mời' cho các thí sinh ngay trước thềm chung kết?
Cận cảnh nhan sắc của Tân Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh. Ảnh: Zing.vn 

Mới đây, cuộc thi tiếp tục bị tố thiếu minh bạch, đối xử không công bằng với dàn thí sinh và cả chuyện mua bán giải. 

Trước đêm chung kết một ngày, Hà Quốc Đại  - CEO của một công ty người mẫu đã có một status dài để tố cáo những bất cập của cuộc thi Hoa hậu Đại dương.

 Theo đó, Hà Quốc Đại chắc chắn những thí sinh sẽ có mặt trong top 5 là: LANA, DT, TN (trùng hợp với tên của Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh và 2 Á hậu Diệu Thùy, Thanh Ngân). 

Hà Quốc Đại cũng khẳng định, LANA đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ khuôn mặt nhưng vẫn vượt qua vòng nhân trắc học, không những thế còn nghiễm nhiên bước vào top thí sinh sau cùng. Quốc Đại tiết lộ thêm chuyện có thí sinh đưa cả mẹ, bạn trai đại gia đến để trao đổi về việc mua bán giải thưởng một cách công khai. 

Trưởng BTC Hoa hậu Đại dương dẫn đại gia đến 'chào mời' cho các thí sinh ngay trước thềm chung kết? - 1
Trước đêm chung kết, Hà Quốc Đại đã dự đoán chính xác tên top 3 Hoa hậu Đại dương 2017. Ảnh: chụp màn hình. 

Thí sinh được chia làm hai nhóm rõ rệt, một nhóm được ưu ái hết mực, nhóm còn lại bị đối xử rất tệ. Chuyện ăn ở, đi lại của các thí sinh cũng được phanh phui, các thí sinh ở khu vực Hà Nội đến điểm tập trung phải tự góp tiền đi xe ra sân bay dù trước đó BTC thông báo có xe đưa đón. "Đêm thi bán kết vòng bikini ở Phan Thiết, trưởng BTC có kế hoạch bán vé kiếm thêm để bỏ tiền vào túi", Quốc Đại bức xúc. 

Chưa dừng lại ở đó, sau đêm chung kết, Hà Quốc Đại tiếp tục có status tố cáo chuyện mua bán giải thưởng. 

Trưởng BTC Hoa hậu Đại dương dẫn đại gia đến 'chào mời' cho các thí sinh ngay trước thềm chung kết? - 2
Status tố chuyện mua bán giải thưởng của Hoa hậu Đại dương 2017. Ảnh: chụp màn hình

"Đêm nay chung kết cuộc thi Hoa hậu công bằng nhất, đầu tư cho thí sinh nhiều nhất sẽ được truyền hình trực tiếp. Công bằng ở chỗ em nào đầu tư phẫu thuật thẩm mĩ nhiều nhất, có nhiều tiền mua giải nhất sẽ vào top - đầu tư cho thí sinh nhiều nhất vì trưởng BTC đã tìm đại gia mời chào cho các em trước thềm chung kết để sau cuộc thi không cần hoạt động vẫn có tiền.

Cám ơn trưởng BTC - nhà thiết kế áo dài lừng danh đã tạo nên cuộc thi để các em thấy được mặt trái của xã hội, thấy được trên đời này không có gì công bằng ngoài tiền, tiền và tiền. Cám ơn BTC đã tư vấn tạo điều kiện cho các em thí sinh vào đời sớm",  Hà Quốc Đại mỉa mai Trưởng BTC cuộc thi. 

Trưởng BTC Hoa hậu Đại dương dẫn đại gia đến 'chào mời' cho các thí sinh ngay trước thềm chung kết? - 3
NTK Võ Việt Chung (trái) lên trao vương miện cho Tân Hoa hậu. Ảnh: BTC

Trước những lời đồn đại về chuyện mua bán giải thưởng, NTK Võ Việt Chung - Trưởng BTC Hoa hậu Đại dương đã lên tiếng phủ nhận. "Làm gì có chuyện đó, thôi bây giờ em muốn suy nghĩ sao cũng được", ông Chung trả lời phóng viên. 

Hiện, Cục NTBD cho biết đã tiếp nhận thông tin Tân Hoa hậu Đại dương phẫu thuật thẩm mỹ ngay sau khi cuộc thi Hoa hậu Đại dương kết thúc. Phía Cục NTBD đang yêu cầu BTC của Hoa hậu Đại dương báo cáo lại về vấn đề này và sẽ gửi thông tin tới báo chí khi có kết luận chính thức. 

Theo Trâm Anh (TinnhanhOnline)