Đúng như kỳ vọng, bộ phim điện ảnh hành động "Tử chiến trên không" đã đạt được cột mốc doanh thu ấn tượng, chính thức vượt qua "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" để giành một suất trong top 8 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé Việt.

02-1762065513-tu-chien-tren-khong-can-moc-250-ty-dong-chinh-thuc-lot-top-8-phim-viet-an-khach-nhat-lich-su.jpg

Theo thống kê độc lập từ Box Office Vietnam, "Tử chiến trên không" đã vượt ngưỡng 250 tỷ đồng. Dù phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt khi hàng loạt phim Việt khác ra rạp cùng lúc, dự án của Điện ảnh Công an Nhân dân vẫn trụ vững trong top 5 bảng xếp hạng doanh thu. Riêng ngày 2/11, phim bán được gần 1.000 vé, thu về xấp xỉ 100 triệu đồng, và bỏ túi hơn 700 triệu đồng trong cả cuối tuần. Đây là một thành tích đáng ghi nhận trong bối cảnh tỷ lệ suất chiếu bị sụt giảm mạnh.

"Tử chiến trên không" ra rạp từ ngày 19/9 và nhanh chóng chinh phục khán giả, lần lượt cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 7 ngày và 200 tỷ đồng sau 16 ngày công chiếu. Phim liên tục dẫn đầu phòng vé, vượt qua các dự án ra mắt gần như cùng thời điểm như "Chị ngã em nâng" và "Tay anh giữ một vì sao".

Với doanh thu 250 tỷ đồng, bộ phim chính thức chiếm vị trí thứ 8 trong danh sách phim Việt ăn khách nhất, đứng sau các dự án lớn như "Mưa đỏ" (713 tỷ đồng), "Mai" (551 tỷ đồng), "Lật mặt 7: Một điều ước" (482 tỷ đồng), "Nhà bà Nữ" (459 tỷ đồng), "Bố già" (395 tỷ đồng), "Bộ tứ báo thủ" (332 tỷ đồng) và "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" (273 tỷ đồng). Thành tích này cũng đồng nghĩa với việc "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" bị đẩy ra khỏi top 10 phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử.

02-1762065513-tu-chien-tren-khong-can-moc-250-ty-dong-chinh-thuc-lot-top-8-phim-viet-an-khach-nhat-lich-su.jpg

"Tử chiến trên không" là bộ phim hành động lấy cảm hứng từ hai vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Thái Hòa, Võ Điền Gia Huy, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Lợi Trần, Ma Ran Đô...

Dù tổng kinh phí chưa được nhà sản xuất tiết lộ, họ cho biết riêng cảnh máy bay lắc, chao đảo và cắm đầu lao xuống đã được đầu tư hơn một tỷ đồng. Để đạt được sự chân thật cao nhất, ê-kíp đã xây dựng mô hình máy bay DC4 tỷ lệ 1:1 so với phiên bản năm 1978.

Đại diện nhà đầu tư chia sẻ, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, ê-kíp sáng tạo đã phải làm hệ thống con quay bánh lăn và nhập thiết bị riêng để có thể chứa toàn bộ diễn viên và tái hiện cảnh máy bay rung lắc, chao đảo một cách an toàn và chi tiết.

PTH (SHTT)