-
Chấn động: Gần 14.000 hộp Pate "ra lò" từ thịt heo bệnh, Công ty Đồ hộp Hạ Long nói gì? -
U23 Việt Nam và nỗi ám ảnh mang tên "Trung Á": Cơ hội vàng để thầy trò Kim Sang Sik phá dớp -
Bị "gọi tên" trong vụ bê bối thịt heo Đồ hộp Hạ Long, Highlands Coffee chính thức lên tiếng -
"Đệ tử ruột" của ông Lê Tùng Vân lộ diện sau khi ra tù, thông báo bất ngờ khiến dư luận dậy sóng -
Nam thanh niên lái ô tô lao thẳng vào 1 xe máy do mâu thuẫn ở quán karoke: 3 người thương vong -
Cưới 2 tháng đã vỡ mộng vì "núi nợ" tỷ đồng, tôi sốc nặng trước cách hành xử của bố đẻ -
Khoảnh khắc kinh hoàng tại KCN Hải Phòng: Tình hình tài xế xe tải sau vụ đâm trực diện tàu hỏa -
Tin vui dịp Tết Bính Ngọ: Khoảng 15.000 người tại tỉnh này được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, nhiều người chưa biết -
Video: Nghệ An xuất hiện băng giá trắng xóa, nhiệt độ chạm mốc - 5 độ C -
Người đàn ông 3 lần làm cha nhưng chỉ có 1 con ruột, vợ "ngoan" kết hôn xong vẫn sinh con cho tình cũ
Giải trí
06/06/2019 21:24Từ người đẹp tạo dáng phản cảm trên HTV đến nạn câu khách bất chấp của truyền hình thực tế Việt
Cảnh nóng, phản cảm nhan nhản trong truyền hình thực tế Việt
Vài năm gần đây, truyền hình thực tế “nở rộ” và trở thành loại hình không còn xa lạ với khán giả Việt Nam. Hàng trăm chương trình truyền hình thực tế đã được xây dựng với đủ nội dung khác nhau.
Tuy nhiên, khi những show truyền hình thực tế đã bão hòa, gần đây lại xuất hiện một dạng truyền hình thực tế mới, chuyên khai thác đời sống tình cảm riêng tư, hay những cảnh nóng bỏng của khách mời hòng câu khách để tạo cơn sốt trở lại?
Dư luận đang "dậy sóng" khi tập 14 chương trình "Nữ hoàng quyến rũ" phát sóng trên HTV có cảnh khánh mời và dàn thí sinh nữ mặc hớ hênh, tạo dáng quá đà. Thí sinh Kim Anh trong chương trình cũng phải thừa nhận: “Bối rối khủng khiếp vì mình không biết làm dáng đó có gợi cảm quá không, phản cảm quá không”.
Hay trước đó, chương trình truyền hình thực tế "Date & Kiss" (Hẹn và Hôn) dựa theo nội dung của MBC Holding Japan được phát sóng trên kênh youtube cũng đã nhận ý kiến trái chiều. Cụ thể, có 3 người chơi (1 cô gái, 2 chàng trai) đến chương trình để tìm kiếm người yêu. Thay vì trò chuyện để tìm hiểu tâm tính đối phương, ban tổ chức đã quyết định "đổi luật" khi cho các khách mời tiếp xúc trực tiếp cơ thể.
Không ít cảnh ôm hôn nồng nhiệt, hôn nhau đến mức tụt cả áo của khách mời đã nhiều người cho rằng nhà sản xuất đang cố tình dùng hình ảnh gây sốc nhằm mục đích câu view.
Trước đó năm 2013, scandal cởi áo trên truyền hình của chương trình “Người giấu mặt” phát sóng trên VTV6 cũng khiến khán giả bức xúc không kém. Cụ thể, Trong “Người giấu mặt" phát sóng trên VTV6 ngày 12/12/2013, 2 người mẫu cởi quần áo ngay trên truyền hình với lý do nude để giảm trọng lượng cơ thể. Nhiều ý kiến cho rằng đó là sự dàn dựng của ê-kíp thực hiện chương trình để thu hút sự chú ý của khán giả.
Khán giả lên án, đòi tẩy chay nhiều chương trình truyền hình thực tế vì ảnh hưởng đến trẻ nhỏ
Đáng nói, những chương trình truyền hình thực tế này đã số đều phát sóng trên những kênh uy tín như HTV, VTV6… vào các khung giờ vàng, có thể có nhiều trẻ nhỏ đã xem.
Vì thế, những chương trình gây sốc này không chỉ gây tranh cãi trong truyền thông, mà cả dư luận từ phía khán giả cũng rất đa chiều. Nhiều khán giả đã lên mạng xã hội để bày tỏ cú sốc của mình và cho rằng truyền hình thực tế với những chiêu trò giật gân, gây sốc đã chạm đến một “tầng đáy kinh hoàng”, họ không muốn mở TV vì có thể con cái có thể vô tình xem được, gây ảnh hưởng, suy nghĩ lệch lạc sau này.
Chỉ xin lỗi, rút kinh nghiệm là xong?
Sau khi những hình ảnh gây tranh cãi được phát sóng, nhiều nhà đài đã lên tiếng xin lỗi. Về chương trình "Nữ hoàng quyến rũ", phía đài HTV thừa nhận, sẽ tiếp thu các ý kiến và nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Thế nhưng, chỉ cần xin lỗi và rút kinh nghiệm là xong?
Nhiều nhà đài đã buông lỏng trách nhiệm quản lý để những hình ảnh xấu, phản cảm xuất hiện trên truyền hình. Nhà đài cần phải chịu trách nhiệm vì những hình ảnh đưa lên truyền hình. Xin lỗi thôi không đủ, phải có văn hóa từ chức.
Hơn nữa, mức phạt cho những chương trình vi phạm ở Việt Nam hiện nay còn rất nhẹ, chỉ từ 30 đến 50 triệu đồng khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ, nâng mức phạt cho các chương trình vi phạm. Mỗi khán giả cũng cần hình thành văn hóa tẩy chay trương trình không phù hợp để “làm sạch” các chương trình truyền hình, nhất là truyền hình thực tế.
Theo Thanh Hiền (Giadinhvietnam.com)
- Mỹ tuyên bố thiết lập "trật tự mới" tại Venezuela: Trung Quốc có thể ở lại nhưng phải tuân thủ luật chơi của Washington (20:17)
- Chấn động: Gần 14.000 hộp Pate "ra lò" từ thịt heo bệnh, Công ty Đồ hộp Hạ Long nói gì? (26 phút trước)
- Tìm cô gái sinh năm 2001 ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau giờ làm, gia đình tiết lộ hoàn cảnh khó khăn (28 phút trước)
- U23 Việt Nam và nỗi ám ảnh mang tên "Trung Á": Cơ hội vàng để thầy trò Kim Sang Sik phá dớp (1 giờ trước)
- Lời khai rúng động của nghi phạm giết người rồi châm lửa đốt xưởng giấy tại Hải Phòng (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc hiếm hoi trong đám cưới thế kỷ của Shin Min Ah và Kim Woo Bin: Cô dâu rơi lệ, chú rể ăn mừng như cầu thủ ghi bàn (1 giờ trước)
- Bị "gọi tên" trong vụ bê bối thịt heo Đồ hộp Hạ Long, Highlands Coffee chính thức lên tiếng (1 giờ trước)
- Truy nã "kiều nữ" có biệt danh "Na Đắc Kỷ" sau vụ hỗn chiến đẫm máu tại quán karaoke (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump hủy đợt tấn công thứ hai vào Venezuela (2 giờ trước)
- Cái kết đắng cho thanh niên ném gạch trúng mặt người đi xe máy, 2 người bị thương nặng (2 giờ trước)