-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Giải trí
24/01/2019 14:34Từ vụ Lê Âu Ngân Anh: Có nên thay đổi quy định cấp phép người đẹp đi thi quốc tế?
Từ trường hợp hi hữu, chưa từng có tiền lệ của Lê Âu Ngân Anh
Vài năm trở lại đây, cụm từ "thi chui" trở nên khá phổ biến. Xuất phát từ mong muốn được sang nước ngoài tham dự những cuộc thi sắc đẹp, rất nhiều người đẹp đã bất chấp vi phạm quy định.
Kể cả khi về nước họ phải đối mặt với những mức phạt, đồng thời những giải thưởng họ đạt được trong các cuộc thi quốc tế đó cũng gần như không được công nhận.
Danh sách những "người đẹp" thi chui có thể kể đến như Quế Vân, Tường Vy, Nguyễn Thị Thành, Cao Thuỳ Linh... Mới đây nhất là trường hợp của Lê Âu Ngân Anh.
Sau khi nộp đơn lên Cục nghệ thuật - biểu diễn để xin cấp phép tham dự cuộc thi Miss Intercontinental nhưng không được cấp phép, Lê Âu Ngân Anh đã quyết định khởi kiện cơ quan này.
Hiện tại sự việc hi hữu chưa từng có trong lịch sử người đẹp này chưa biết sẽ đi đến đâu, nhưng một lần nữa câu chuyện về việc có hay không nên bỏ quy định cấp phép cho các người đẹp đi thi quốc tế một lần nữa lại được đưa ra bàn luận xôn xao.

Trên cộng đồng mạng, có hai luồng ý kiến trái ngược hẳn về vấn đề này. Một bên thì đồng tình với việc phải cấp phép cho các người đẹp đi thi quốc tế, bởi tất cả những điều họ nói và làm trong cuộc thi sẽ ảnh hưởng hình ảnh của Việt Nam.
"Không thể nào cho những cô gái có trình độ quá kém cỏi hay đời tư đầy tì vết đi dự thi sắc đẹp quốc tế được. Dù muốn hay không thì cô gái đó cũng sẽ đeo lên mình dải băng đề chữ Việt Nam, và những điều cô ấy làm cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cái nhìn của quốc tế về Việt Nam", một dân mạng đưa ý kiến.
Phía còn lại thì lại cho rằng không nên tồn tại quy định cấp phép cho các người đẹp đi thi quốc tế bởi nó sẽ gây ra rất nhiều hạn chế, kìm hãm mong muốn được chinh phục các đấu trường nhan sắc của công dân Việt Nam.
"Các cuộc thi nhan sắc bây giờ nhan nhản, nhưng không phải cuộc thi nào cũng có quy mô lớn và được đánh giá cao. Quy định giờ chỉ cấp phép cho các người đẹp đã đoạt giải trong nước đi thi nhưng rất nhiều cuộc thi quốc tế lại chẳng cần tiêu chí ấy.
Một công dân Việt Nam tự cảm thấy mình đủ điều kiện, đủ tiêu chí cuộc thi nhan sắc quốc tế đưa ra và mong muốn được thi đấu tại đó, mong muốn ấy hết sức chính đáng. Tôi nghĩ nên xem xét cái quy định về việc cấp phép người đẹp đi thi", một dân mạng bình luận.

Cơ quan quản lý từng đề xuất thay đổi quy định cấp phép người đẹp thi quốc tế
Từ giữa năm 2017, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất sửa đổi Nghị định số 79/2012 và Nghị định số 15/2016 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, trong đó có nội dung thi người đẹp.
Theo đó, Cục đề xuất tất cả các người đẹp đều có thể tự do dự thi nhan sắc quốc tế mà không cần xin phép cơ quan quản lý nhà nước.
Ông Vương Duy Biên - khi đó còn là Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nhận định: "Trên thực tế nhiều người đoạt giải trong nước nhưng thi quốc tế lại không được đánh giá cao nhưng nhiều người đi thi chui lại đoạt giải cao. Vậy thì cái tiêu chí chúng ta quy định chọ họ đã phù hợp chưa?
Tôi nghĩ rằng mỗi cuộc chơi có tiêu chí riêng của nó, các công dân Việt Nam thấy đủ điều kiện, phù hợp với tiêu chí thì dự thi. Tôi nghĩ như thế là hợp lý.
Còn chúng ta phải thay đổi quản lý hậu kiểm. Khi người ta về phải báo cáo, còn không báo cáo thì chúng ta phải có chế tài xử lý. Không ngại.
Bây giờ việc đi ra nước ngoài rất rộng thoáng, rất mở, mình hạn chế người ta bằng cách này, người ta vẫn có cách khác để đi. Ra nước ngoài thì người ta chẳng làm sao cả, người ta đủ tiêu chuẩn của cuộc chơi đó, cuộc thi đó quy định. Ban tổ chức nước ngoài chấp nhận thì làm sao chúng ta hạn chế", nguồn Dân Trí.
Ông Dương Kỳ Anh (Nguyên tổng biên tập báo Tiền Phong - người tiên phong khởi xướng cuộc thi tiền thân của Hoa hậu Việt Nam) cũng có cùng quan điểm.
Ông nói: "Tôi hoàn toàn ủng hộ cái đề xuất này. Không phải bây giờ tôi mới nói mà mấy năm trước khi trả lời một số báo chí truyền hình tôi cũng đã nói.
Việc một công dân Việt Nam có hộ chiếu và xuất cảnh đi thi một cuộc thi sắc đẹp nào đó với tư cách là một công dân Việt Nam thì nên ủng hộ và không cần xin phép.
Tôi thấy nhiều người bỏ tiền ra để đi, họ quảng bá cho hình ảnh đất nước mình rồi còn mang giải thưởng về nữa, như vậy là rất tốt. Tại sao lại phải xin phép".
Tuy nhiên theo quan điểm của ông Dương Kỳ Anh, mọi người nên phân biệt việc một công dân Việt Nam đi thi khác với một công dân được cơ quan nhà nước cử đi thi. Trường hợp thứ 2 mới là đại diện cho Việt Nam, còn trường hợp đầu không phải.
Những cuộc thi lớn như Hoa hậu thế giới, Hoa hậu hoàn vũ.. thì cử người đi, cấp phép, xem có đủ tiêu chuẩn và tư cách để đi thi không. Còn các cuộc thi quy mô nhỏ thì không cần.
"Anh là một công dân Việt Nam đi thi khác với việc anh là một công dân được cử đi thi. Ví dụ như chúng tôi cử Hoa hậu Việt Nam đi thi thì việc đó phải cấp phép.
Bởi vì khi anh đã đại diện cho một đất nước thì anh phải được cấp phép xem có đủ tiêu chuẩn hay không, còn một công dân bình thường anh đi dự thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế không sao cả", ông nói.
Theo Ý An (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ (13:40)
- Va chạm với xe đạp đi ngược chiều khiến người đàn ông tử vong: Tài xế ô tô có phải chịu trách nhiệm hình sự? (13:39)
- Trúng số 16 tỷ, mua 3 căn nhà tặng người thân: Cuối đời, người đàn ông phải đi ở thuê, chống chọi bệnh tật trong nghèo khó (13:39)
- Hoa hậu Ngọc Hân gặp hiện tượng hiếm gặp khi sinh con, xảy ra ở 1/80.000 ca sinh (13:38)
- Nữ tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam có thể phải kiểm tra giới tính trước SEA Games (13:36)
- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (1 giờ trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)




