Giải trí

Vé mời đêm nhạc có SNSD được bán với giá "đắt cắt cổ"

Nhiều fan chấp nhận mua lại vé mời với mức giá từ hai đến sáu triệu đồng để gặp thần tượng vào ngày 1/4 ở Hà Nội.

Nhiều fan chấp nhận mua lại vé mời với mức giá từ hai đến sáu triệu đồng để gặp thần tượng vào ngày 1/4 ở Hà Nội. 
ve-moi-dem-nhac-co-snsd-duoc-ban-voi-gia-dat-cat-co

Nhóm nhạc SNSD. 

Theo ông Lee Dae Joong - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, chương trình phi lợi nhuận. Khoảng 3.000 vé sẽ được gửi đến các đoàn, hội ở nhiều đại học, một số trung tâm tiếng Hàn, các gia đình Việt - Hàn...

SNSD biểu diễn trong Hec Kpop Festival tại Hà Nội năm 2014

Tuy nhiên, trước concert, nhiều tấm vé mời được rao bán với giá đắt đỏ. Vân Anh - fan Lee Teuk tại Hà Nội - cho biết cô bắt đầu săn vé từ hai tuần trước trên các diễn đàn mua bán, trao đổi của fan Kpop. Cuối cùng, Vân Anh mua được một ghế ở hàng thứ sáu với giá 3,6 triệu đồng. Nhiều người hâm mộ ngậm ngùi vì không tìm được nguồn mua vé.

Minh Phương - fan SNSD tại Hà Nội - tiết lộ giá vé Đồng hành dao động từ khoảng 2 - 4 triệu đồng tùy chỗ ngồi. Mỗi người bán cũng có mức định giá khác nhau. Fan SNSD truyền tai nhau hàng ghế đầu trị giá khoảng 6 - 7 triệu đồng. 

Vân Anh đánh giá fan Super Junior, SNSD chủ yếu thuộc thế hệ cuối 8X, đầu 9X. Họ có khả năng tự chủ về kinh tế nên khá "chịu chơi". Cô tâm sự nhiều fan Kpop mong muốn ban tổ chức bán vé mới mức giá thích hợp để người hâm mộ không phải chịu cảnh mua ghế ngồi với giá "trên trời" như hiện nay.

ve-moi-dem-nhac-co-snsd-duoc-ban-voi-gia-dat-cat-co-1

Lee Teuk - trưởng nhóm Super Junior - là MC của chương trình. 

Trước đó, ông Lee Dae Joong - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam - từng bày tỏ lo ngại việc vé mời chương trình bị sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, ông thừa nhận ban tổ chức vẫn chưa có cách kiểm soát vấn nạn này.

Đồng hành hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2017). Chương trình do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp tổ chức. Thông qua chương trình, ban tổ chức và một số doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ thành lập quỹ học bổng dành cho con em các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn và những tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu Việt Nam.

Theo T.Thanh (VnExpress.net)