-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Giải trí
28/08/2023 18:05Vì sao ban giám khảo chọn cô gái 28 tuổi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023?
Tối 27/8 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM, Lê Hoàng Phương được xướng tên cho ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023. Kết quả làm hài lòng số đông người hâm mộ sắc đẹp, nhận được sự đồng thuận cao từ ban giám khảo.
Trả lời Tiền Phong , bà Phạm Kim Dung - Trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 - cho biết 90% giám khảo đồng ý Lê Hoàng Phương đăng quang, 10% còn lại có tranh luận, đặt lên bàn cân xem cô gái nào đạt đủ mọi yếu tố từ nhan sắc, ngoại hình, kỹ năng để đáp ứng tiêu chí Miss Grand International.
Lê Hoàng Phương, 28 tuổi, Khánh Hòa, cô gái lớn tuổi nhất cuộc thi Miss Grand Vietnam giành ngôi vị cao nhất sau ba lần tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn nhất tại Việt Nam.
"Chỉ 10% giám khảo tranh luận việc Hoàng Phương đăng quang"
Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong sau khi tìm ra người chiến thắng, bà Phạm Kim Dung nói Hoàng Phương đăng quang hoàn toàn xứng đáng. Chỉ 10% giám khảo tranh luận, vì họ phải đặt lên bàn cân, tìm hiểu cô gái nào đạt đủ mọi yếu tố từ nhan sắc, ngoại hình, kỹ năng để đáp ứng tiêu chí Miss Grand International.
Bà cho biết đây là cuộc thi có tần suất phỏng vấn thí sinh nhiều nhất từ trước đến nay. Ban giám khảo và ban tổ chức dành nhiều thời gian tiếp xúc để có kết quả hài lòng, phù hợp mọi tiêu chí Miss Grand International.
Một số người cho rằng ban tổ chức chọn Lê Hoàng Phương để làm hài lòng người hâm mộ, nhưng bà Kim Dung cho rằng sự náo nhiệt, ủng hộ của người hâm mộ sắc đẹp với tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam là động lực lớn, góp phần giúp ban giám khảo chọn ra người chiến thắng.

"Hoàng Phương là thí sinh cũ, tham gia nhiều cuộc thi. Nhìn nhận qua từng giai đoạn, Hoàng Phương từ cô gái không nói được tiếng Anh, cơ thể chưa đẹp, nhưng sự nỗ lực quá lớn, giờ đây cô hoàn thành việc học, trở thành kiến trúc sư. Đây là thành tích quá lý tưởng cho cuộc thi hoa hậu, đó là lý do cô chiến thắng", bà Phạm Kim Dung nói.
Bà cho rằng sự ủng hộ của người hâm mộ trên mọi nền tảng mạng xã hội thể hiện tình yêu lớn cho ứng viên mạnh, sự nhìn nhận số đông với nhân tố có nhiều nỗ lực như Lê Hoàng Phương.
"Điều chúng ta quan tâm ở các cuộc thi sắc đẹp là sự nỗ lực, đi lên của con người trong hành trình của họ. Mọi thứ không phải tự nhiên có được, mọi thứ cô nỗ lực trong những năm qua cuối cùng cũng có ngày hái trái ngọt", bà nói thêm.
Ông Nawat - Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International - là người ủng hộ Lê Hoàng Phương từ ngày cô đăng ký ghi danh cuộc thi. Trước thềm chung kết, ông đăng ảnh người đẹp Khánh Hòa đội vương miện do fan thiết kế, động thái đánh giá cao cô gái lớn tuổi nhất cuộc thi.
Trả lời Tiền Phong sau đêm chung kết, ông Nawat nói: "Tôi chúc mừng Lê Hoàng Phương vì cô có rất nhiều fan và sự ủng hộ lớn. Tôi nghĩ cô ấy là ứng cử viên mạnh cho ngôi vị Miss Grand International. Trong đêm nay, tôi thấy Hoàng Phương đáp ứng ba tiêu chí 3B là Beauty, Body and Brand (Vẻ đẹp, Ngoại hình và Trí tuệ), yếu tố Business, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để đánh giá".
Người sáng lập cuộc thi Miss Grand International nói thêm rằng vào tháng 10, khi thí sinh từ các quốc gia đến Việt Nam dự thi, Lê Hoàng Phương làm tốt nghĩa vụ đại diện quốc gia đăng cai.
"Lê Hoàng Phương không già, đáp ứng đủ tiêu chí cuộc thi quốc tế"
Sau khi Lê Hoàng Phương đăng quang, nhiều người cho rằng ban tổ chức không còn chọn "nụ" (chỉ những cô gái 19-20 đăng quang). Trưởng ban tổ chức khẳng định họ không có khái niệm nụ hay hoa, chỉ chọn thí sinh tốt nhất cuộc thi, bất kể đó là ai.
Mỗi cuộc thi hoa hậu khi chọn người đăng quang đều khó lòng làm hài lòng 100% khán giả. Lê Hoàng Phương, cô gái nhận được sự đồng thuận của số đông công chúng, không ngoại lệ. Một số người cho rằng Lê Hoàng Phương khá lớn tuổi, gương mặt hơi già so với dàn á hậu. Tuy nhiên, ban tổ chức lại không hài lòng với điều này.
"Với tôi, nhan sắc phụ nữ là không tuổi. Thật ra nói Hoàng Phương già rất tội, không đúng vì bạn rất đẹp ở nhóm tuổi. Chúng ta không thể nào bắt tân hoa hậu đẹp như những cô gái 18 đôi mươi, nhưng bạn mặn mà, rực rỡ", bà Phạm Kim Dung nói.

Tiêu chí của Miss Grand International từ 3B (Beauty, Body and Brand - Vẻ đẹp, Ngoại hình và Trí tuệ) hiện đổi thành 4B (thêm yếu tố Business - Kinh doanh). Ban tổ chức nhận định Hoàng Phương hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí mới của cuộc thi quốc tế.
"Hoàng Phương hiện là kiến trúc sư. Dù khán giả thấy Hoàng Phương có hơi lớn tuổi, bù lại bạn đạt được mọi thứ ở độ tuổi 27, từ ngoại hình, kỹ năng, công việc", đại diện ban tổ chức nói.
Về khả năng nói tiếng Anh, trưởng ban tổ chức cho biết khán giả không thể so sánh Lê Hoàng Phương với Mai Phương, Bảo Ngọc hay Lương Thùy Linh. Tuy nhiên, tân hoa hậu có thể giao tiếp và đủ để thi đấu tại đấu trường quốc tế.
"Tiếng Anh là yếu tố quan trọng. Trong buổi phỏng vấn cuối, ban giám khảo dành 25-30 phút cho thí sinh. Toàn bộ câu chuyện với Lê Hoàng Phương đều bằng tiếng Anh. Đi nhiều cuộc thi, tôi thấy trình độ tiếng Anh của thí sinh có người tốt, nhưng có người ở mức vừa phải. Với tôi, điều quan trọng là họ giao tiếp tốt, hiểu và nghe, hành động được. Hoàng Phương có phản xạ, kỹ năng đủ để đáp ứng đòi hỏi nhanh ngay hiện trường", bà Kim Dung nói.
Theo Trọng Huy (Tiền Phong)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (50 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (3 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)