Sự trở lại của 5 anh tài từng gây dấu ấn ở mùa đầu “Anh trai vượt ngàn chông gai” không tạo hiệu ứng như kỳ vọng, thậm chí khiến khán giả tranh luận về màn thể hiện và thứ hạng.

“Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa 2 tiếp tục lên sóng nhưng chưa tạo được sức hút mạnh như mùa đầu. Bên cạnh việc thiếu những tiết mục đủ sức lan tỏa, chương trình còn liên tục xuất hiện tranh luận, đặc biệt xoay quanh 5 anh tài từng tham gia mùa trước gồm Jun Phạm, Neko Lê, Thanh Duy, Duy Khánh và BB Trần.

Những gương mặt cũ liên tục giữ thứ hạng cao

Việc 5 anh tài trở lại mùa 2 vốn mang lại lợi thế đáng kể cho chương trình khi họ đều đã quen thuộc với khán giả và sở hữu lượng người hâm mộ nhất định. Tuy nhiên, chính lợi thế này lại trở thành một trong những nguyên nhân khiến họ nhận nhiều ý kiến trái chiều.

19-1787101458-vi-sao-loat-nghe-si-tro-lai-show-chong-gai-mua-2-lai-vap-phan-ung-trai-chieu
Sự trở lại của các anh trai mùa 1 gây tranh cãi. Ảnh: NSX.

Ngay ở vòng đầu, cả những phần trình diễn cá nhân lẫn tiết mục chung của nhóm 5 anh tài đã vấp phải nhận xét không tích cực. Trong tập 2, nhóm xuất hiện với tên gọi Biệt đội tái xuất, gây chú ý bởi phần trang phục được đầu tư nhưng phần âm nhạc bị cho là chưa hấp dẫn, mang màu sắc cũ và phụ thuộc nhiều vào các yếu tố trình diễn.

Việc Biệt đội tái xuất giành chiến thắng trước Anh tài tình càng khiến những tranh luận trở nên gay gắt.

Ở các vòng tiếp theo, sự chú ý tiếp tục dồn vào 5 gương mặt cũ khi họ liên tục đạt thứ hạng cao. Trong hai công diễn đầu tiên, Jun Phạm lần lượt dẫn đầu với 550 và 840 điểm.

Tại công diễn 2, Duy Khánh đứng thứ 3 với 640 điểm, Neko Lê xếp thứ 4 với 620 điểm, Thanh Duy đứng thứ 6 với 600 điểm và BB Trần xếp thứ 7 với 590 điểm. Như vậy, cả 5 anh tài mùa đầu đều góp mặt trong top 7.

Thanh Duy được đánh giá tích cực hơn khi đảm nhận vai trò giọng ca chính trong tiết mục “Chim sáo ngày xưa”. Trong khi đó, thứ hạng của một số gương mặt còn lại khiến một bộ phận khán giả không hài lòng, nhất là khi những nhân tố được đánh giá cao về năng lực như Thỏ, Hoàng Tôn lại đứng ở nhóm cuối.

Jun Phạm trở thành tâm điểm tranh luận

Tranh luận càng tăng khi Jun Phạm hai lần liên tiếp dẫn đầu bảng điểm hỏa lực cá nhân. Trong hai công diễn với tiết mục “Ánh sáng của đời tôi”, nam ca sĩ đảm nhận những phân đoạn được xem là khó.

19-1787101458-vi-sao-loat-nghe-si-tro-lai-show-chong-gai-mua-2-lai-vap-phan-ung-trai-chieu
19-1787101458-vi-sao-loat-nghe-si-tro-lai-show-chong-gai-mua-2-lai-vap-phan-ung-trai-chieu
Nhiều ý kiến cho rằng quyết định trở lại chương trình của Jun Phạm và Neko Lê là sai lầm. Ảnh: NSX.

Tuy nhiên, phần thể hiện của Jun Phạm chưa hoàn toàn thuyết phục một bộ phận khán giả. Một số đoạn hát của anh bị nhận xét thiếu ổn định, chênh, phô và gặp khó khăn khi xử lý những nốt cao.

Sau khi tiết mục “Ánh sáng của đời tôi” được đăng tải trên kênh của nhà sản xuất, Jun Phạm tiếp tục nhận nhiều phản ứng tiêu cực.

Lợi thế từ mùa đầu trở thành áp lực

Jun Phạm là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc tranh luận. Sau thành công ở mùa đầu, nam ca sĩ tiếp tục được khán giả chú ý khi tham gia “Gia đình Haha”, đồng thời xây dựng hình ảnh gần gũi, hài hước và thân thiện.

Chính việc tên tuổi được củng cố qua những chương trình trước khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về quyết định trở lại “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa 2. Có ý kiến cho rằng Jun Phạm không nhất thiết phải tiếp tục tham gia một sân chơi mà anh đã đạt được nhiều dấu ấn, bởi việc xuất hiện liên tục có thể khiến hiệu ứng tích cực trước đó giảm đi.

Duy Khánh và BB Trần cũng rơi vào tình huống tương tự. Lượng người hâm mộ và mức độ nhận diện cao từ mùa đầu không chỉ giúp họ có lợi thế khi bước vào mùa 2 mà còn khiến những phần thể hiện của họ bị soi xét kỹ hơn.

Với Neko Lê, tranh luận thậm chí còn gay gắt khi nam đạo diễn nhận nhiều bình luận công kích. Những phản ứng này còn lan sang các hoạt động biểu diễn của anh tại phòng trà.

Khán giả kỳ vọng nhiều hơn ở những người từng thành công

Những tranh luận xoay quanh 5 anh tài cho thấy khán giả không đơn thuần xem họ là những người chơi trở lại. Sau kinh nghiệm từ mùa đầu và lượng người hâm mộ sẵn có, họ được kỳ vọng phải mang đến một phiên bản mới mẻ, khác biệt và có sự đột phá hơn.

Trong khi đó, những gương mặt mới phải bắt đầu từ việc xây dựng sự nhận diện, tạo thiện cảm và hình thành cộng đồng người ủng hộ. Khi tham gia bình chọn, họ cũng khó có lợi thế tương đương những nghệ sĩ đã sở hữu lượng fan lớn từ trước.

Điều này khiến một bộ phận khán giả lo ngại sự trở lại của 5 anh tài mùa đầu có thể tạo ra bất lợi cho các nhân tố mới. Những người có năng lực nhưng chưa có cộng đồng người hâm mộ đủ lớn có thể gặp khó khăn trong cuộc đua thứ hạng.

Nhìn từ phản ứng hiện tại, vấn đề không nằm hoàn toàn ở việc Thanh Duy, Duy Khánh, Jun Phạm, Neko Lê hay BB Trần có nên trở lại mùa 2 hay không. Điều khán giả quan tâm hơn là sự xuất hiện của họ có thực sự tạo ra giá trị mới cho chương trình và cho chính những nghệ sĩ này.

Mùa đầu đã giúp 5 gương mặt tạo dấu ấn riêng, vì vậy khi trở lại, họ đồng thời phải đối mặt với tiêu chuẩn cao hơn. Khán giả không chỉ so sánh họ với các anh tài mới mà còn đặt phần thể hiện hiện tại cạnh chính những gì họ từng làm được ở mùa trước.

Nếu tiếp tục dựa vào lợi thế cũ, duy trì màu sắc quen thuộc nhưng vẫn đạt thứ hạng cao nhờ lượng người hâm mộ, những nghệ sĩ từng được yêu mến càng có nguy cơ đối diện với phản ứng trái chiều.

QT (SHTT)