Giải trí

Vì sao Trần Tiểu Vy trả lời ứng xử ấp úng nhất Top 5 nhưng vẫn đăng quang Hoa hậu Việt Nam?

Không ít khán giả thắc mắc việc Trần Tiểu Vy trả lời ấp úng nhất Top 5 nhưng vẫn giành được vương miện của Hoa hậu Việt Nam 2018.

Trong phần thi ứng xử của Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018, không khó để nhận ra Tân Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An là 2 thí sinh có câu trả lời ứng xử lúng túng nhất. Trong khi đó, Á hậu 1 - Bùi Phương Nga là người có câu trả lời thông minh, sắc sảo và trơn tru nhất, nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả và hội đồng ban giám khảo.

Cụ thể, Á hậu 2 nhận được câu hỏi:  "Trong thời đại hiện nay, con người có nhiều mất mát về tình cảm và không quan tâm đến nhau, bạn có nghĩ cuộc sống này không còn lòng nhân ái nữa không?". 

Thúy An trả lời: "Lòng nhân ái xuất phát từ trái tim của con người, lòng nhân ái sẽ được nhân rộng ra, sẽ được lan toả gắn kết đến muôn nơi, đi theo mỗi một chúng ta và đến những thế hệ sau".  Tuy nhiên, trong khi trả lời cô đã nhiều lần ấp úng, vấp váp.

Vì sao Trần Tiểu Vy trả lời ứng xử ấp úng nhất Top 5 nhưng vẫn đăng quang Hoa hậu Việt Nam?
Trần Tiểu Vy trong phần thi ứng xử.

Trần Tiểu Vy nhận được câu hỏi: "Nếu bạn du hành thời gian đến 100 năm sau, bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ ở thời tương lai?".

Là thí sinh trẻ tuổi nhất cuộc thi, sinh năm 2000 và không có nhiều kinh nghiệm, Tiểu Vy đã tỏ ra khá bối rối trước câu hỏi khó này. Người đẹp ngập ngừng trả lời: "Em sẽ... khuyên họ tin vào ước mơ của mình... trau dồi kiến thức để thành công. Thành công ấy… giúp các bạn giúp được mọi người xung quanh và giúp xã hội tốt hơn". 

Việc 2 thí sinh trả lời ứng xử lúng túng nhất lại nhật được giải thưởng cao khiến không ít người thắc mắc về vai trò của phần thi ứng xử.

Phần thi ứng xử của Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018.

Khi được hỏi phần thi ứng xử chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng điểm chung cuộc của thí sinh, ông Lê Xuân Sơn - trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Không chỉ mùa giải năm nay mà từ năm 2014, 2016 thì quá trình đánh giá một hoa hậu là rất dài. xuyên suốt từ vòng sơ khảo đến quá trình đánh giá hồ sơ, lý lịch và khảo sát của BTC'. 

Ông Sơn cho biết thêm, các thí sinh được đánh giá và theo dõi trong suốt quá trình tham gia các vòng thi phụ, sự rèn luyện và cả hoạt động thức tiễn rồi mới tới đêm chung kết. Ông tuyên bố phần thi ứng xử chỉ chiếm 10% tổng điểm thí sinh, còn lại là các điểm tích lũy từ vòng ngoài, điểm trực diện và điểm ở các vòng thi áo dài, áo tắm, dạ hội.

TH (Daidoanket.vn)