-
Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm -
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm -
Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” -
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành -
Xuất hiện điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 -
Chuyên gia Indonesia chỉ ra điểm đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026
Giải trí
01/11/2017 14:00Võ Việt Chung - Dựa vào đâu anh nói Đặng Thu Thảo vô ơn?
Đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương 2017 khép lại, Ngân Anh đăng quang. Kết quả này khiến Hoa hậu tiền nhiệm Đặng Thu Thảo cảm thấy bức xúc.
Cô cho rằng, việc Ban tổ chức lựa chọn một thí sinh từng qua phẫu thuật thẩm mỹ chiến thắng khiến danh hiệu của cô bị hạ thấp.
Đọc những lời của Thảo, nhà thiết kế Võ Việt Chung tức giận, mắng cô là kẻ vô ơn. Âu cũng dễ thông cảm cho sự tức giận đó vì chẳng ai muốn phải nhận một cái tát từ "gà nhà" nhưng còn hai từ "vô ơn", phải chăng có phần điều hơi quá?
Đành rằng anh là người sáng lập ra cuộc thi nhưng sáng lập và ban ơn là hoàn toàn khác nhau. Làm gì có chuyện vì anh nghĩ ra cuộc chơi này mà những cô gái tham gia vào đều hiển nhiên phải mang ơn anh.
Đó là chưa kể, điều kiện tiên quyết quyết định thành công hay thất bại của một cuộc thi nhan sắc lại nằm ở các thí sinh. Khi tham gia vào cuộc chơi này, bản thân các cô gái đều phải đầu tư tiền bạc và công sức.
Trải qua một thời gian chứng minh, nếu là cái tên được xướng lên, họ là người may mắn và cố gắng dù có thể không sở hữu nhan sắc vượt trội nhất.
Sau thành công đó, lời cảm ơn sẽ được gửi đến Ban tổ chức nhưng chỉ vậy thôi chứ chẳng có bất cứ sự mang ơn nào ở đây cả vì những gì họ gặt hái được phần lớn do chính công sức của bản thân.
Thế thì dựa vào đâu, nhà thiết kế Võ Việt Chung lại nghĩ anh đã ban ơn cho Đặng Thu Thảo?
Trong khi, ba năm sau cuộc thi, cô gái trẻ dường như chẳng nhận được bất cứ sự hỗ trợ và đồng hành nào từ phía Ban tổ chức ngoài lần đi thi quốc tế. Chưa kể việc được trao vương miện nhưng cô không thực sự sở hữu nó, mỗi lần mượn đội lại là một lần khó khăn.
Trong thời gian cuộc thi năm nay diễn ra, Đặng Thu Thảo cũng phải chịu rất nhiều bất công. Dù là đương kim Hoa hậu nhưng rất nhiều lần, cô bị đối xử thiếu tôn trọng.
Đêm chung kết, trước đó nhà thiết kế còn thông báo sẽ để cô lên sân khấu trao lại vương miện vậy mà trong kịch bản giao cho MC, tên của cô không hề được nhắc đến dù người đẹp đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho khoảnh khắc chuyển giao ấy. Khi bị hỏi, anh còn đổ lỗi vì MC quên.
Nhưng giấy vốn dĩ chẳng bao giờ gói được lửa nên sự thật vẫn mãi là sự thật. Ngay lập tức MC Phương Mai và Đức Bảo đã phản bác lại những chia sẻ ấy.
Chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để thấy ngay cả sự trân trọng tối thiểu dành cho một Hoa hậu tiền nhiệm, Võ Việt Chung cũng không hề dành cho Đặng Thu Thảo thì thử hỏi, cô có nên giận?
Dĩ nhiên, ở đây không ai phủ nhận Võ Việt Chung đã có công lao tạo nên một bàn đạp tốt cho Đặng Thu Thảo để cô tiến thân vào làng giải trí và có được ngày hôm nay nhưng thành công của Thảo cũng là thành công của bản thân anh và cả mùa thi cũ khi chọn được cô gái đạt yêu cầu nhất kia mà.
Thế thì làm gì có ai ban ơn và mang ơn trong một cuộc thi Hoa hậu?
Chưa kể, trong trường hợp này, Đặng Thu Thảo không hề vô lý khi bức xúc. Là Hoa hậu đăng quang năm thứ nhất, cô rất tự hào về chiếc vương miện được trao cũng như quy mô cuộc thi tham dự.
Việc cô kỳ vọng vào sự sự thành công của năm thứ hai cũng là điều dễ hiểu bởi khi cuộc thi ngày càng uy tín cũng có nghĩa là chiếc vương miện cô đã được trao càng thêm giá trị. Nhưng mọi sự đi ngược lại với mong muốn của người đẹp.
Trong chuyện này, rõ ràng Đặng Thu Thảo cũng gián tiếp chịu thiệt. Vậy thì việc cô lên tiếng có gì sai?
Nếu có sai thì phải chăng là ở cách chia sẻ quá thẳng thắn, động đến cảm xúc của người chịu trách nhiệm khiến anh tức giận quẳng cho cô hai chữ "vô ơn" và bất chấp tất cả để mắng xa xả người đẹp trước đám đông khiến cô quyết định từ bỏ danh hiệu đã từng tự tranh đấu và tự hào trước đó.
Theo Bông Hoa (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Marcus Rashford tận hưởng kỳ nghỉ xa hoa trên du thuyền cùng 10 người đẹp tại Pháp (19:32)
- Indonesia chặn đứng tàu treo cờ Tanzania vận chuyển 1,3 tấn ketamine từ Thái Lan (55 phút trước)
- Hà Nội: Cháy cơ sở phế liệu trên đường 25m, lực lượng chức năng huy động máy xúc san phẳng hiện trường (1 giờ trước)
- TP.HCM đề nghị truy tố 56 bị can trong đường dây đòi nợ thuê của Được Đất Bắc và Lê Phong Gia Lai (1 giờ trước)
- CĐV Malaysia bạo loạn ngoài sân bóng sau lượt trận cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Cây gạo cổ thụ bật gốc do mưa gió, giao thông qua đèo Bảo Lộc bị ách tắc (2 giờ trước)
- An Giang: Nghi trộm chó, hai đối tượng dùng dao tự chế chém nạn nhân nứt sọ (2 giờ trước)
- Điểm chuẩn ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2026: Ngành cao nhất đạt 97/100 điểm (2 giờ trước)
- Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cao nhất 24,41 điểm (3 giờ trước)
- Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2026 cao nhất 29,7 điểm (3 giờ trước)