Nhạc sĩ Trương Quang Lục nhận định, vụ việc ca từ phản cảm của Jack gây tác hại nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến cả một thế hệ. Tại tọa đàm của Hội Âm nhạc TPHCM, các chuyên gia cũng đề xuất ban hành Luật Biểu diễn nghệ thuật và siết chặt khâu đào tạo, thẩm mỹ.

Tại buổi tọa đàm về vai trò và trách nhiệm của người hoạt động âm nhạc do Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức ngày 13/11, nhiều vấn đề nóng về các biểu hiện "lệch chuẩn" văn hóa đã được đưa ra thảo luận.

Đáng chú ý, nhạc sĩ Trương Quang Lục đã đề cập thẳng thắn đến vụ việc ca sĩ Jack vừa bị xử phạt 55 triệu đồng và cấm biểu diễn 9 tháng vì tiết mục phản cảm tại Hà Nội. Tác giả ca khúc Vàm Cỏ Đông nhận định việc sáng tác bài hát tục tĩu như vậy là hành vi coi thường công chúng, đồng thời xúc phạm những người làm nghệ thuật chân chính.

Ông Lục nhấn mạnh rằng cơ quan quản lý cần xem đây là sự việc nghiêm trọng, có thể gây tác hại sâu sắc đến cả một thế hệ khán giả, chứ không nên xem nhẹ và chỉ xử phạt hành chính vài chục triệu đồng.

14-1763086159-vu-jack-hat-nhac-lech-chuan-khien-nguoi-lam-nghe-thuat-buc-xuc-anh-huong-xau-den-ca-mot-the-he.jpg
Nhạc sĩ Trương Quang Lục phát biểu thẳng thắn về Jack

Đưa ra giải pháp, NSƯT, Tiến sĩ Hoàng Duẩn đề xuất cần sớm xây dựng và ban hành Luật Biểu diễn nghệ thuật, tương tự như Luật Điện ảnh hay Luật Xuất bản. Theo ông, luật này sẽ là cơ sở pháp lý để định rõ các quy chuẩn, từ trang phục biểu diễn có phù hợp thuần phong mỹ tục hay không, đến việc kiểm duyệt kỹ càng ca từ. Ông cũng đề nghị việc kiểm duyệt ca khúc cần có sự tham gia của Hội Âm nhạc, các Sở liên quan và đặc biệt là Ban Tuyên giáo.

Ở góc độ quản lý, Thạc sĩ Nguyễn Cẩm Lệ (Sở VH-TT TPHCM) cho rằng gốc rễ vấn đề còn nằm ở nền tảng đào tạo và ý thức nghệ sĩ. Bà chỉ ra thực tế rằng số lượng người được đào tạo chính quy  tham gia thị trường còn khiêm tốn.

Theo bà Lệ, nếu nghệ sĩ có đủ nền tảng mỹ học (chiều rộng kiến thức, chiều cao tư tưởng và chiều sâu cảm xúc), họ sẽ không thể viết hay hát những ca từ phản cảm. Việc thiếu nền tảng này dẫn đến các sản phẩm thiếu chọn lọc, gây hệ lụy tiêu cực cho khán giả.

Ngoài ra, bà Lệ cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của công chúng. Bà cho rằng sự lệch chuẩn còn xuất phát từ phía người cảm thụ, khi nhiều khán giả hiện nay chỉ quan trọng "đu trend", tiếp cận thần tượng, thay vì thưởng thức giá trị nghệ thuật thật sự. "Người nghe, người xem cũng cần được 'đào tạo' về văn hóa thưởng thức," bà nhấn mạnh.

Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Thọ Truyền (Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM) mong muốn các cơ quan, đặc biệt là Hội Âm nhạc, sẽ tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp và định hướng sáng tác, góp phần lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ trong xã hội.

TN (SHTT)