-
Hà Nội chìm trong ô nhiễm: Cao ốc "biến mất" giữa lớp mù dày, AQI chạm ngưỡng đáng báo động -
Hiện trạng ngôi nhà xây nhầm trên đất hàng xóm ở Hải Phòng, chủ đất tiết lộ tiến trình di dời -
Khoai lang thang lên tiếng về "ồn ào kỳ lạ nhất sự nghiệp": Thừa nhận tính cách phức tạp và trao đổi với người phân tích -
Cục CSGT khẳng định quy định ghế trẻ em áp dụng cho mọi loại ô tô -
Làm 10 năm vẫn "xa tầm với" căn nhà đầu tiên: Quỹ Nhà ở quốc gia có cứu được người trẻ? -
Mẹ chồng giúp chăm cháu suốt 8 năm, tiêu hết tiền lương hưu, thấy “danh bạ điện thoại” của con dâu, bà lập tức về quê -
Mẹ vợ ở quê lên chơi mấy hôm đã tự ý lén mở ví mình, con rể tức tối nhưng phải giả vờ không biết, hôm sau xấu hổ khi nghe bà nói… -
Xe khách húc nát đuôi ôtô 4 chỗ, cầu Thăng Long tê liệt gần 3 km -
Cái kết đắng cho người xây gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TP.HCM còn đòi kiện ngược chủ đất -
Hiện trường căn nhà khóa trái cửa bốc cháy khiến một bé gái 8 tuổi tử vong, xác minh nguyên nhân?
Giải trí
23/07/2025 14:14Xếp hạng sao hạng A dựa trên cát-xê: SOOBIN vượt Mỹ Tâm - HIEUTHUHAI, ai đủ trình top 1?
Mạng xã hội gần đây rộ lên tranh luận xoay quanh việc xếp hạng sao hạng A của showbiz Việt. Ngoài tiêu chí như độ phủ sóng truyền thông, tác phẩm hay sức ảnh hưởng nghệ thuật, có người chuyển hướng đánh giá nghệ sĩ dựa trên yếu tố thực tế hơn: cát-xê. Ngôi sao càng nổi tiếng, càng được yêu thích thì giá trị thương mại càng cao, do đó thứ hạng dựa trên cát-xê cũng phần nào phản ánh vị trí thực tế của nghệ sĩ trong thị trường giải trí.

Tuy nhiên, cách xếp hạng này nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi dữ dội vì thiếu yếu tố xác thực. Một bảng thứ hạng lan truyền trên các hội nhóm giải trí gây bão với danh sách 8 nghệ sĩ được cho là sở hữu cát-xê cao nhất showbiz Việt.
Trong đó, Sơn Tùng M-TP dẫn đầu, kế đến là SOOBIN, rồi đến Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Quang Hùng MasterD và Đen Vâu. Danh sách gây sốc khi SOOBIN bất ngờ được đẩy lên vị trí thứ 2, vượt cả Mỹ Tâm lẫn HIEUTHUHAI hai cái tên luôn được đánh giá là top đầu về sức hút lẫn thù lao biểu diễn.


Điều khiến netizen phản ứng mạnh không chỉ vì thứ hạng gây tranh cãi, mà còn bởi bảng xếp hạng hoàn toàn dựa trên đánh giá cảm tính. Không có bất kỳ số liệu cụ thể nào được đưa ra, không rõ cát-xê đang được tính theo show sự kiện, quảng cáo, hay hợp đồng tổng thể, cũng không có nguồn tin từ giới booker hay nhà tổ chức xác nhận giá cụ thể của từng nghệ sĩ. Việc xếp hạng thiếu căn cứ đã khiến nhiều người cho rằng đây chỉ là một bảng "fanmade" mang tính chất phỏng đoán, không đủ độ tin cậy để đại diện cho thị trường giải trí vốn rất phức tạp và biến động.

Trường hợp SOOBIN là một ví dụ điển hình. Dù là giọng ca đình đám, nổi lại từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và càn quét loạt giải thưởng cuối năm qua nhưng địa vị của SOOBIN vẫn gây tranh luận. Nhiều bình luận cho rằng, dựa trên độ phủ truyền thông, sức hút đại chúng lẫn sức nóng tên tuổi, SOOBIN khó lòng so sánh với Mỹ Tâm - ngôi sao được xếp vào hàng "sao hạng S" với vị thế bền vững suốt hơn 20 năm. Dù không chạy show rầm rộ, Mỹ Tâm luôn được biết đến là nghệ sĩ có mức cát-xê cao hàng đầu vì tính chọn lọc, sự chuyên nghiệp và sức hút lâu dài. Chưa kể, mức độ chịu chi để có được sự góp mặt của Mỹ Tâm ở bất kỳ chương trình nào cũng chưa bao giờ là thấp, từ liveshow đến hợp đồng quảng cáo. Theo nhiều nguồn tin trong ngành, cát-xê của Mỹ Tâm chưa bao giờ dưới 500 triệu đồng.

HIEUTHUHAI là một cái tên đang lên của Gen Z, có sức hút cực lớn với khán giả trẻ và liên tục góp mặt trong các chương trình hot, chiến dịch thương mại lớn. Việc xếp HIEUTHUHAI thấp hơn SOOBIN khiến nhiều người cảm thấy vô lý, bởi ở thời điểm hiện tại, HIEUTHUHAI sở hữu lượng fan đông đảo, hình ảnh cá nhân sắc nét và được các nhãn hàng săn đón không ngừng. Ngay cả ở các sân khấu âm nhạc và lễ trao giải, nam rapper sinh năm 1999 luôn là gương mặt được chờ đợi và sẵn sàng "cháy hết mình" với hàng loạt bản hit. Với nhiều fan trẻ, HIEUTHUHAI có lợi thế hơn hẳn SOOBIN. Vì tất cả đều không công bố cụ thể mức cát-xê, nên xếp hạng kể trên là không có căn cứ.

Việc không công khai số liệu, thiếu minh bạch tiêu chí và sắp xếp nghệ sĩ dựa trên nhận định chủ quan khiến bảng xếp hạng trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt. Một vài người cho rằng việc đưa ra những bảng phân loại như vậy chỉ khiến fan thêm khẩu chiến, trong khi thị trường biểu diễn vốn có rất nhiều biến số. Tùy vào loại hình sự kiện, đối tác, thời điểm, quy mô show hay thậm chí là quan hệ cá nhân, mức cát-xê của nghệ sĩ có thể dao động đáng kể, chưa kể việc nghệ sĩ có nhận show đó hay không còn phụ thuộc vào định hướng cá nhân.
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng cát-xê là một thước đo quan trọng phản ánh giá trị thương mại và mức độ được săn đón của một nghệ sĩ. Nhưng để có được cái nhìn toàn diện, cần thêm những thông tin cụ thể từ các đơn vị có chuyên môn, thay vì dựa vào phỏng đoán cảm tính rồi tạo nên những bảng xếp hạng dễ gây hiểu lầm và kích động tranh cãi không cần thiết.

Trong số những cái tên được liệt kê, vị trí của Sơn Tùng M-TP là cái tên hiếm hoi không vấp phải tranh cãi. Với vị thế độc tôn suốt một thập kỷ, nam ca sĩ số 1 Vbiz vẫn được xem là nghệ sĩ có cát xê cao nhất Vpop, mỗi lần xuất hiện đều khiến truyền thông bùng nổ và mang lại hiệu ứng lan tỏa hiếm ai sánh kịp. Từ sân khấu âm nhạc đến hợp đồng quảng cáo, không có gì bất ngờ khi Sơn Tùng luôn được trả mức cát-xê cao ngất ngưởng, nhiều đồn đoán cho biết cát-xê Sơn Tùng diễn 1 show 3 bài hát có thể lên đến cả tỷ đồng.
Chung quy lại, bảng xếp hạng cát-xê này không có giá trị xác thực và rõ ràng không đủ uy tín để kết luận nghệ sĩ nào thuộc hạng A hay không, nhưng cũng mở ra một góc nhìn thú vị. Trong bối cảnh khái niệm "sao hạng A" chưa có tiêu chí rõ ràng, bị hiểu theo nhiều cách khác nhau thì cát-xê dù chỉ là một lát cắt vẫn là tiêu chí tham chiếu đáng để cân nhắc.
Giá trị thương mại, mức độ được các nhãn hàng săn đón, sức hút ở các sân khấu lớn... đều là những yếu tố giúp định hình chuẩn mực cho một nghệ sĩ xứng danh hàng đầu Vbiz. Nhưng để phân định rạch ròi và công tâm, có lẽ vẫn cần một hệ quy chiếu rõ ràng và minh bạch hơn là chỉ dựa vào cảm tính của một vài dòng trạng thái trên mạng xã hội.
- Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt cho học sinh nghỉ học khi ô nhiễm không khí ở mức “rất nguy hại” (02/12/25 23:09)
- Xe kinh doanh vận tải được miễn bắt buộc lắp ghế an toàn cho trẻ em (02/12/25 23:01)
- Chính phủ muốn giữ nguyên thuế suất cao nhất 35% trong biểu thuế thu nhập cá nhân sửa đổi (02/12/25 22:13)
- Tương lai của Alonso tại Real Madrid lung lay (02/12/25 21:51)
- Từ năm 2026: Phát hành thẻ ngân hàng phải đối chiếu sinh trắc học trực tiếp (02/12/25 21:47)
- Thanh niên cướp vàng rồi dùng dao dọa tự tử khi bị vây bắt (02/12/25 21:24)
- Thảm kịch cháy chung cư ở Hồng Kông: Hé lộ cảnh hoang tàn trong các căn hộ bị thiêu rụi (02/12/25 21:11)
- Gió mùa đông bắc tăng cường: Từ đêm nay, nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn (02/12/25 20:55)
- Điện Kremlin tiết lộ thêm thông tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ Witkoff (02/12/25 20:49)
- ĐH KHXH&NV Hà Nội giải thích việc dừng tuyển tổ hợp C00 ở nhiều ngành từ năm 2026 (02/12/25 20:36)