-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Giải trí
01/01/2021 18:30Xu hướng âm nhạc nào sẽ lên ngôi trong năm 2021?
Mặc dù 2020 là một năm vô cùng khó khăn với làng nhạc thế giới vì sự hoành hành của đại dịch Covid-19. Thế nhưng tại Việt Nam, khán giả vẫn được nghệ sĩ đáp ứng đủ đầy với hàng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng. Với những gì Vpop 2020 đã đón nhận, liệu trong năm 2021 những xu hướng âm nhạc nào sẽ thống trị đường đua?
Rap
Đầu tiên không thể không nhắc đến Rap - Dòng nhạc thật sự bùng nổ trong năm 2020 đầy biến động do dịch Covid-19. Nếu như trước kia, Rap là dòng nhạc "chảy ngầm" thì mãi đến tháng 8/2020, sự xuất hiện của chương trình King of Rap như một màn "châm ngòi" cho cuộc xâm lăng của những rapper trẻ.

Khi King of Rap lên sóng, khán giả đã ngỡ ngàng trước những HIEUTHUHAI, Pháo, Lona, Nhật Hoàng, TBOSS,... Bởi những thí sinh này đều quá nổi bật về ngoại hình. Không ai nghĩ một rapper lại có thể chưng diện mướt mát từ đầu tới cuối như HIEUTHUHAI, hay "lộng lẫy khác gì loài công" như Lona, thư sinh điềm đạm như Nhật Hoàng hay đậm chất "cool girl" như Pháo.



Chưa bao giờ, một đấu trường về rap lại xuất hiện quá nhiều thí sinh với phong thái chỉn chu, chăm chút ngoại hình đến vậy. Đây không đơn thuần chỉ là 2 chữ "chưng diện", mà còn là sự tôn trọng các thí sinh dành khán giả.
Bên cạnh đó phải nói đến chất lượng âm nhạc của chương trình. Dưới bàn tay "phù thủy" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, các tác phẩm từ King of Rap đã nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt của khán giả. Bằng chứng là những sân khấu trình diễn tại chương trình đa phần đều cán mốc triệu view và xuất hiện dày đặc trong top trending Youtube.
Ngoài ra, rất nhiều nghệ sĩ mainstream cũng đã ra mắt các sản phẩm kết hợp rapper trong năm nay như: Ok Anh đúng (Orange ft HIEUTHUHAI), Khi nào anh ghé chơi (Phương Trinh Jolie ft Mr White), Khỏe đẹp vì ai (Bảo Anh ft HIEUTHUHAI ft ICD), Sao anh chưa về nhà (Amee ft Ricky Star),... Thế nên chắc chắn trong năm 2021, Rap vẫn sẽ tiếp tục là một trong những xu hướng được nghệ sĩ khai thác trong các dự án âm nhạc.

Ballad
Không chỉ riêng trong năm 2020, mà Ballad đã là dòng nhạc phổ biến qua nhiều thập kỷ tại Việt Nam. Thế nhưng tới thời điểm hiện tại, Ballad vẫn là một trong những dòng nhạc phổ biến và được rất nhiều khán giả yêu thích.

Chỉ cần điểm mặt một số dự án đình đám gần đây như: Love Songs Collection 4 (Hồ Ngọc Hà), Em đã thương người ta hơn anh - Yêu một người sao buồn đến thế (Noo Phước Thịnh), Đom đóm (Jack), Gặp nhưng không ở lại (Hiền Hồ), Bông hoa đẹp nhất ( Quân A.P),... Có thể nhận thấy rằng, Ballad chưa bao giờ là sự lựa chọn lỗi thời tại Vpop.

Có thể đối với nhiều người, Ballad khá cũ kỹ, nhưng phải thừa nhận một điều rằng đây là dòng nhạc chiều chuộng cảm xúc người nghe dễ dàng nhất. Thử tưởng tượng sau một ngày làm việc mệt mỏi, chắc chắn người ta sẽ tìm đến Ballad để vỗ về tinh thần thay vì những bản nhạc Dance xập xình, sôi động.

Dự đoán trong năm 2021, Ballad tiếp tục sẽ là dòng nhạc được ưa chuộng nhiều nhất tại Vpop. Điều này không quá khó hiểu khi giai đoạn cuối năm 2020, một số nghệ sĩ như Sơn Tùng, Amee đều chọn Ballad để "chốt sổ".

World Music
World Music có lẽ là một trong những từ khóa về âm nhạc được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2020. Đây là thể loại âm nhạc mang tính đặc trưng, thể hiện rõ sắc thái âm nhạc bản địa của một quốc gia. Tại Việt Nam, Hoàng Thủy Linh và K-ICM có thể được xem là 2 nghệ sĩ thể hiện rõ nhất tinh thần World Music qua các dự án của mình.

Về phía Hoàng Thùy Linh, nữ ca sĩ đã có một năm quá thành công với album Hoàng. Tất cả những ca khúc trong album dưới bàn tay nhào nặn của DTAP đều thể hiện rất rõ những đặc trưng liên quan đến văn hóa Việt Nam. Để Mị nói cho mà nghe, Tứ phủ, Duyên âm,... dù được dàn trải trên nền EDM thời thượng nhưng vẫn đảm bảo được sự xuất hiện vừa vặn của nhạc cụ Việt Nam.

Trong khi đó, K-ICM dù là cái tên bị "ghẻ lạnh" suốt thời gian sau ồn ào với Jack nhưng không thể phủ nhận năng lực của nam producer này. Dù sắc thái âm nhạc của K-ICM đã được thể hiện từ thời điểm còn hợp tác với Jack, nhưng mãi đến album lần này khán giả mới được cảm nhận rõ âm hưởng World Music trong các tác phẩm của chàng trai này.

Không chỉ Hoàng Thùy Linh và K-ICM, một số nghệ sĩ khác cũng có những sản phẩm mang hơi hướng World Music trong năm nay như: Người ơi người ở đừng về (Đức Phúc), Cá cắn câu (MLEE), Đom đóm (Jack),...



RnB
Dù không thật sự nổi trội trong năm 2020, nhưng RnB vẫn là dòng nhạc được khá nhiều nghệ sĩ ưa chuộng. Gần đây nhất, Sơn Tùng và Mỹ Tâm được xem là 2 nghệ sĩ đã mang RnB vào các sản phẩm âm nhạc của mình.
Với Đúng cũng thành sai, Mỹ Tâm tiếp tục khai thác thế mạnh của mình là dòng nhạc Pop, tuy nhiên lần này nữ ca sĩ lại quyết định pha thêm "chút chút" RnB để bớt bi lụy. Cũng chính vì vậy, Mỹ Tâm dù tiếp tục hát nhạc Pop nhưng không khiến người nghe cảm thấy nhàm chán vì sự thay đổi này.

Với Sơn Tùng, Chúng ta của hiện tại cũng là một trường hợp tương tự khi kết hợp Pop và RnB. Mặc dù là một ca khúc mang nội dung buồn, nhưng nhờ việc kết hợp tiết tấu RnB đã khiến cho Chúng ta của hiện tại không quá nặng nề, mà ở đó người nghe được lắc lư một cách dễ chịu hơn.

Bên cạnh đó, Da LAB, Tóc Tiên, SOOBIN cũng là những nghệ sĩ ưa chuộng dòng nhạc RnB trong năm vừa qua. Vậy thì không có lý do gì để RnB bị "tụt hậu" trong năm 2021.



Theo Thanh Phúc (Saostar.vn)
- Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, tử vong tại chỗ (23:29)
- Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng (38 phút trước)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (54 phút trước)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (59 phút trước)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (2 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (2 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (2 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (2 giờ trước)