Sức khỏe

Những dấu hiệu cho thấy "cậu nhỏ" của bạn đang gặp vấn đề

5 dấu hiệu sau đây có thể là những biểu hiện ban đầu của việc “cậu nhỏ” của bạn sắp có chuyện.

Nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì dưới đây, bạn cần phải gặp bác sỹ càng sớm càng tốt.

Bạn thấy một vệt cắt trên da màu đỏ khá “mượt” trên trục của dương vật, ngay dưới đầu dương vật. Bạn nghĩ rằng nó có thể là một xây xát nhỏ trên da. Đúng là vậy đấy nhưng theo giải thích của Tiến sỹ Ryan Terlecki, một bác sỹ tiết niệu tại Trung tâm y tế Baptist Đại học Lâm nghiệp Wake thì nếu vết xước không đau hay rát và nếu bạn không quan hệ tình dục gần đây – vốn thường gây ra những vấn đề như thế, thì các vệt màu đỏ có thể là dấu hiệu của ung thư dương vật. Nếu ung thư được phát hiện sớm, nó có thể được điều trị tại chỗ hoặc tiến hành phẫu thuật để giải quyết vấn đề. Nhưng nếu để quá muộn thì bạn buộc phải cắt bỏ một phần hoặc tất cả dương vật.

2. Bị căng da đầu dương vật

Vùng da ở đầu dương vật của bạn cảm thấy bị căng ra giống như chiếc áo bị co rút khi giặt. Bạn cũng có thể thấy một số đốm trắng ở cùng vùng da. Theo TS.Terlecki thì bất kể bạn có cảm thấy đau hay không, bạn có thể gặp phải vấn đề được gọi là xơ hóa lichen – một dạng tổn thương da gây ra do tình trạng mất cân bằng hormone hoặc hệ miễn dịch. Bạn cần đặc biệt lo lắng nếu bạn không cắt bao quy đầu hay bạn cảm thấy như mình buộc phải cố đẩy khi đi tiểu. Nếu không chữa trị, xơ hóa lichen có thể dẫn tới ung thư hoặc gây một số tắc nghẽn tiết niệu.

Nếu phát hiện "cậu nhỏ" có vấn đề cần nhanh chóng đi khám bác sỹ

3. Nhìn vào đường cong dương vật

Theo TS.Joseph Sonstein của Đại học Y Texas thì khi cương cứng, dương vật của bạn luôn cong nhẹ nhưng thời gian gần đây, độ cong này trở nên trầm trọng hơn. Nếu bạn cảm thấy xơ cứng ở dưới da giống như bạn đặt một đồng xu vào trục dương vật – bạn có thể đang gặp phải chứng Peyronie. Đây là một sự tích tụ của mô sẹo bị vôi hóa. Nếu không được chữa trị nó sẽ dẫn đến đau khi quan hệ tình dục, làm độ cong của dương vật tăng lên và tăng nguy cơ hỏng dương vật (Đây chính là 1 trong 10 điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với “cậu nhỏ” của bạn). Phương pháp điều trị phù hợp tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh, bao gồm tiêm enzym hoặc dung dịch nước muối thậm chí là phẫu thuật.

4. Có máu trong nước tiểu

Nếu bạn thấy có máu trong nước tiểu, đó có thể là biểu hiện của sỏi thận hoặc phù đại tuyến tiền liệt. Theo như cảnh báo của TS Sonstein thì: “Trong thế giới y khoa, máu trong nước tiểu chính là ung thư cho đến khi có thể chứng minh được nguyên nhân khác”. Còn theo TS Terlecki, nếu nước tiểu của bạn có vẻ ổn nhưng bạn phát hiện ra một vệt máu nhỏ trong đồ lót, đừng lăn tăn. Thay vào đó, bạn hãy kiểm tra bìu hay thân dương vật để tìm những chấm màu anh đào hoặc màu xanh. Nếu những chấm nhỏ này lan rộng và có vẻ là căn nguyên của những vết máu, nó gần như chắc chắn là u mạch sừng hóa, và chúng vô hại. Nhưng nếu cùng với đó là những mảng da sần lên và đặc biệt nếu chúng lại gây ngứa – bạn có thể bị Paget, vốn yêu cầu phải phẫu thuật cắt bỏ.

5. Vết rạn lồi lõm

TS Sonstien cho biết, đối với đàn ông từ 15 đến 35 tuổi, ung thư tinh hoàn là dạng phổ biến nhất của chứng bệnh này. Các dấu hiệu lại rất khó nhận biết, không đau cũng như không có cục u trên bìu. Nếu phát hiện sớm thì 99% các trường hợp đều có thể chữa trị. Bởi lý do đó, Sonstein khuyên các chàng trai nên tự mình kiểm tra mỗi tháng một lần xem có điều gì bất thường không. Bạn có thể đứng dưới vòi hoa sen với nước ấm, khi mà tinh hoàn có xu hướng treo cách xa cơ thể, là nơi tuyệt vời để tự thực hiện kiểm tra này.

Theo Ong Lý (Nguoiduatin.vn)