-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giới trẻ
26/06/2025 20:4410 thí sinh bị đình chỉ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT do mang điện thoại và tài liệu
Báo cáo từ Bộ GD&ĐT cho biết, trong buổi thi môn ngữ văn sáng nay, 10 thí sinh đã bị đình chỉ do vi phạm quy chế, với 8 trường hợp mang điện thoại và 2 trường hợp mang tài liệu.
So với năm ngoái, số thí sinh bị đình chỉ giảm nhẹ từ 12 xuống 10, và không có trường hợp nào bị khiển trách hay cảnh cáo, trong khi năm trước có 3 trường hợp mỗi loại. Tỷ lệ thí sinh tham gia kỳ thi theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đạt 99,52%, trong khi chương trình 2006 là 90,65%. Riêng tại Hà Nội, 3 thí sinh bị đình chỉ do sử dụng điện thoại, và các trường hợp này đã được xử lý đúng quy định. Không ghi nhận vi phạm từ cán bộ coi thi.
Chiều nay, thí sinh tiếp tục thi môn toán. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, diễn ra trong hai ngày 26-27/6, mang ý nghĩa đặc biệt khi là kỳ thi đầu tiên áp dụng chương trình GDPT 2018, đồng thời duy trì tổ chức thi cho học sinh chương trình 2006.
Với chương trình 2018, thí sinh chỉ thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (toán, ngữ văn) và 2 môn tự chọn từ các môn đã học như hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ hoặc ngoại ngữ. Kỳ thi năm nay có nhiều đổi mới đáng chú ý, như tăng số ca thi lên 2 ca, mỗi phòng thi có thể tổ chức đến 5 môn khác nhau. Số mã đề thi cũng tăng gấp đôi, lên 48 mã (24 mã/ca), so với 24 mã chung cho các môn (trừ ngữ văn) trước đây.
Với hơn 1,1 triệu thí sinh tham gia tại 2.493 điểm thi và hơn 50.000 phòng thi trên cả nước, đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Khoảng 200.000 nhân sự từ các lĩnh vực giáo dục, công an, quân đội, y tế, điện lực… được huy động để tổ chức kỳ thi. Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo sát sao thông qua các công điện, chỉ thị để đảm bảo công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi. Tuy nhiên, kỳ thi cũng đối mặt với thách thức khi diễn ra trong bối cảnh cả nước đang sắp xếp lại chính quyền địa phương ở hai cấp.
TN (SHTT)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy dữ dội giữa giờ tan tầm, đường Lê Quang Đạo ùn tắc (20:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài về hành vi chống phá Nhà nước (28 phút trước)
- Phát hiện linh kiện súng K59 trong nhà "nữ quái" buôn ma túy tại Nhà Bè (50 phút trước)
- HLU Fest 2025: Giao Hòa - Chương trình chào tân sinh viên khóa 50 trường Đại học Luật Hà Nội: Thanh xuân khởi sắc, tuổi trẻ giao hòa (1 giờ trước)
- Campuchia: Phạm nhân nhận súng từ đồng bọn, uy hiếp cảnh sát để tẩu thoát ngay tại tòa. (1 giờ trước)
- Ông Võ Trọng Hải chính thức giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (2 giờ trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (2 giờ trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (3 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (3 giờ trước)