Giới trẻ
09/02/2025 14:16Bài Toán với dữ liệu đang khiến dân tình cười nghiêng ngả: Ông Vinh bị rắn cắn, chất độc lan vào máu nhưng ông chạy từ rừng ra biển!
Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ đến bài Toán tính tốc độ về nhân vật tên Lan: "Nhà Lan cách trường 200km. Lan đạp xe từ nhà tới trường mất 10h. Tốc độ đạp xe của Lan là bao nhiêu?". Thời điểm bài Toán này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người phải phì cười bình luận: "Lan ở tỉnh này nhưng đạp xe sang tỉnh khác đi học à?", "Lan nhìn giải tour de france bằng nửa con mắt",...
Khi bài Toán vui về Lan vẫn còn đang khiến dân tình cười vật vã thì mới đây, một bài Toán về... ông Vinh lại tiếp tục gây bão. Lần này, nhân vật ông Vinh được đánh giá là còn "quái vật" hơn cả Lan.
Theo đó, một học sinh đã chia sẻ lên mạng xã hội đề thi Toán của mình, với một câu có nội dung như sau:
"Ông Vinh đang ở trong rừng để đào vàng và ông ta tìm thấy vàng ở điểm X cách điểm A một khoảng 3km. Điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Trại của ông Vinh nằm ở vị trí Y cách điểm B một khoảng 3km. Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng AB = 3km và AX = BY = 3km (minh họa như hình vẽ sau).
Khi đang đào vàng, ông Vinh không may bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị rắn cắn, nồng độ chất độ trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình y = 50log (t+2). Trong đó y là nồng độ, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Ông Vinh cần quay trở lại trại để lấy thuốc giải độc. Ông chạy trong rừng và trên bãi biển với vận tốc lần lượt là 5km/h và 13km/h. Để về đến trại ông Vinh cần chạy trong rừng qua điểm M, N trên bãi biển. Tính nồng độ cồn trong máu thấp nhất khi ông Vinh về đến trại (làm tròn đáp án đến hàng phần chục)".

Dù biết chỉ là bài Toán vui về cách tính tốc độ nhưng bài Toán về ông Vinh vẫn khiến nhiều người thắc mắc về tính thực tế.
Khi bị rắn độc cắn, nọc độc thường ảnh hưởng đến cơ thể rất nhanh, gây đau đớn, sưng tấy, mất sức hoặc tê liệt. Việc ông Vinh có thể chạy một quãng đường dài qua rừng và bờ biển là điều không thực tế, đặc biệt trong điều kiện nọc độc đang lan rộng.
Bên cạnh đó, thời gian xử lý y tế không phù hợp: Trong bài Toán, người bị cắn phải "tính toán" đường đi sao cho giảm thời gian bị nhiễm độc nhất. Nhưng trên thực tế, thời gian là yếu tố sống còn khi bị rắn độc cắn. Điều cấp bách nhất là ngừng di chuyển (để hạn chế lan nọc độc), băng bó và gọi trợ giúp y tế ngay lập tức, chứ không phải tìm đường chạy nhanh về trại.
Ngoài ra, bài Toán giả định rằng ông Vinh có thể chạy với tốc độ khá cao: 5 km/h trong rừng và 13 km/h trên bờ biển. Tuy nhiên, khi bị rắn độc cắn, tốc độ này là không thể duy trì do ảnh hưởng của nọc độc. Người bị cắn thường không thể tự di chuyển xa, chứ chưa nói đến việc chạy nhanh.
Bạn nghĩ sao về bài Toán này?
Theo Thanh Hương (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Ford chuẩn bị gia nhập thị trường xe điện Việt Nam (18/07)
-
Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 8 tuổi nghi bị nước cuốn trôi (18/07)
-
Sao nam bị gạch tên khỏi Running Man mùa 3: Là "ông hoàng thất bại", từng vướng ồn ào "đá xéo" Trấn Thành! (18/07)
-
Bắt thóp công thức "iu đương" của Matthis với Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương (18/07)
-
Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà (18/07)
-
Mối thù từ 20 năm trước và vụ cháy kinh hoàng khiến 2 người tử vong (18/07)
-
Chi phí cho một chiếc xe xăng, dầu ở Hà Nội sẽ tăng khi áp dụng biểu phí mới (18/07)
-
Dự kiến đến 18/12, CSGT Hà Nội sẽ không ra đường: Hàng triệu tài xế cần cài ngay ứng dụng này (18/07)
-
Tài xế nồng độ cồn rất cao vụ tông 4 người thương vong ở Hà Nội đối mặt án phạt nào? (18/07)
-
Bàng hoàng: Huyền thoại nhảy dù thế giới lao thẳng xuống mặt đất, rơi vào bể bơi tử nạn (18/07)
Bài đọc nhiều




