Khi mùa hè cận kề, nhu cầu tìm người hỗ trợ việc học và sinh hoạt cho trẻ nhỏ tăng cao. Tuy nhiên, một bài đăng tuyển “gia sư” gần đây trên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, thậm chí bật cười vì những yêu cầu công việc được cho là vượt xa phạm vi thông thường.

Xuất hiện trên nền tảng Threads, bài đăng tìm gia sư cho hai học sinh lớp 1 và lớp 5 trong suốt ba tháng hè nhanh chóng thu hút sự chú ý. Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán không phải là nhu cầu tìm người dạy học, mà là khối lượng công việc được mô tả – được cho là giống với một vị trí “đa nhiệm” hơn là gia sư đơn thuần.

Theo nội dung chia sẻ, ứng viên không chỉ đảm nhận việc ôn tập và giảng dạy cho hai cấp lớp khác nhau mà còn phải tự chuẩn bị giáo án riêng mỗi ngày. Bên cạnh đó, người này còn phải kiêm luôn vai trò chăm sóc sinh hoạt như nấu ăn, lo bữa trưa, theo dõi giấc ngủ của trẻ.

Chưa dừng lại ở đó, yêu cầu còn mở rộng sang việc hướng dẫn kỹ năng sống, từ nấu ăn cơ bản đến dọn dẹp phòng riêng. Thậm chí, ứng viên còn được kỳ vọng tham gia các hoạt động thể chất cùng trẻ như bóng rổ, đạp xe hay trượt patin trong khung giờ kéo dài từ sáng đến chiều.

09-1775706328-bai-tuyen-gia-su-gay-tranh-cai-cong-viec-nhu-sieu-nhan-dai-ngo-khien-dan-mang-bat-cuoi
Bài đăng tuyển gia sư khiến cả MXH choáng váng

Những tiêu chí này khiến nhiều người nhận xét rằng công việc không khác gì “một người làm được mọi thứ”, từ giáo viên, bảo mẫu đến huấn luyện viên thể thao.

Điều gây tranh luận mạnh mẽ hơn chính là mức lương được đưa ra. Với thu nhập 10 triệu đồng mỗi tháng, thời gian làm việc khoảng 9 tiếng mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, nhiều người tính toán mức thù lao thực tế chỉ vào khoảng 50.000 đồng mỗi giờ.

Không ít ý kiến cho rằng con số này không tương xứng với yêu cầu công việc, đặc biệt khi so sánh với mức giá gia sư phổ biến trên thị trường hiện nay. Một số bình luận cho rằng phụ huynh đang kỳ vọng quá nhiều vào một vị trí nhưng lại chưa đánh giá đúng giá trị sức lao động.

Bên cạnh câu chuyện về thu nhập, vấn đề lớn hơn được đặt ra là cách nhìn nhận về vai trò của gia sư. Việc gộp chung nhiệm vụ giảng dạy với các công việc sinh hoạt như nấu nướng, dọn dẹp khiến nhiều người cho rằng ranh giới giữa giáo dục và lao động phổ thông đang bị xóa nhòa.

Nhiều ý kiến cho rằng, để trẻ phát triển tốt, môi trường giáo dục không chỉ cần chương trình phù hợp mà còn phải bắt đầu từ sự tôn trọng đối với người dạy. Khi vai trò của gia sư bị hiểu sai hoặc bị “đa nhiệm hóa” quá mức, hiệu quả giáo dục có thể không đạt được như kỳ vọng.

Câu chuyện này một lần nữa làm dấy lên tranh luận về việc cân bằng giữa nhu cầu của phụ huynh và giá trị thực của từng công việc, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục – nơi không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn cần sự tôn trọng và thấu hiểu.

Hải Yến (SHTT)