Các vấn đề gia đình, sức khỏe tâm thần, học tập và quan hệ xã hội được xác định là những yếu tố dẫn tới các vụ học sinh tử vong do tự tử lên mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê.

Dữ liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc được nghị sĩ Kim Moon-soo thuộc đảng Dân chủ Hàn Quốc công bố ngày 13/9 cho thấy số học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tử vong do tự tử đã lên mức cao nhất từng được ghi nhận.

Trong năm 2025, tổng cộng 244 học sinh tử vong do tự tử. Con số này tăng gần 65% trong vòng 5 năm, cho thấy sức khỏe tinh thần của trẻ em và thanh thiếu niên đang trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với hệ thống giáo dục nước này.

Xét theo cấp học, có 6 trường hợp là học sinh tiểu học, 92 trường hợp ở bậc trung học cơ sở và 146 trường hợp thuộc nhóm trung học phổ thông.

Như vậy, học sinh trung học phổ thông chiếm khoảng 60% tổng số trường hợp được ghi nhận trong năm 2025, cao nhất trong ba nhóm.

Tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc tiếp tục tăng do áp lực học đường - ảnh 1
Tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc tăng cao một phần do áp lực học tập. Ảnh minh họa: Yonhap

Áp lực không chỉ đến từ trường học

Dữ liệu của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho thấy hoàn cảnh liên quan tới các trường hợp tử vong khá đa dạng, thay vì tập trung vào một nguyên nhân duy nhất.

Các vấn đề gia đình xuất hiện trong 77 trường hợp, nhiều nhất trong những yếu tố được xác định. Ngoài ra còn có vấn đề về sức khỏe tâm thần, lo lắng liên quan đến học tập và định hướng nghề nghiệp, cũng như khó khăn trong các mối quan hệ xã hội.

Bộ Giáo dục lưu ý một trường hợp có thể đồng thời liên quan đến nhiều yếu tố. Vì vậy, những nhóm nguyên nhân được thống kê không loại trừ lẫn nhau.

Số liệu cũng cho thấy những khó khăn mà học sinh phải đối diện không chỉ tồn tại trong phạm vi trường học. Gia đình, tình trạng sức khỏe tâm thần, việc học, lựa chọn con đường nghề nghiệp và các mối quan hệ xã hội đều có thể tác động đến trẻ em, thanh thiếu niên.

Đáng chú ý, học sinh trung học phổ thông chiếm phần lớn số trường hợp. Điều này khiến những vấn đề liên quan tới áp lực học tập và định hướng tương lai tiếp tục được đặt ra.

Tuy nhiên, với 77 trường hợp có yếu tố liên quan đến gia đình, việc hỗ trợ học sinh cũng không thể chỉ được giao cho nhà trường. Đây là cơ sở để các chính sách phòng ngừa ngày càng hướng tới sự phối hợp giữa gia đình, cơ sở giáo dục và các cơ quan chuyên môn.

Đặt mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ vào năm 2035

Trước những diễn biến đáng lo ngại, Chính phủ Hàn Quốc hồi tháng 6 đã công bố chiến lược phòng ngừa tự tử ở thanh thiếu niên trên phạm vi toàn quốc.

Mục tiêu được đặt ra là đến năm 2035 giảm khoảng một nửa tỷ lệ tự tử trong nhóm tuổi này.

Chính sách mới được triển khai trong bối cảnh sức khỏe tinh thần của trẻ em và thanh thiếu niên ngày càng được nhìn nhận như một phần quan trọng của chính sách giáo dục, thay vì chỉ thuộc phạm vi của ngành y tế.

Nghị sĩ Kim Moon-soo cho rằng công tác phòng ngừa cần có trách nhiệm chung ở nhiều cấp, từ Bộ Giáo dục, các cơ quan giáo dục cấp đô thị và tỉnh, cơ quan cấp quận, huyện cho tới từng trường học.

Ông cũng kêu gọi tăng cường những chính sách hỗ trợ liên quan, trong đó có các chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần dành cho học sinh đang được triển khai.

Mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ vào năm 2035 vì thế đặt ra yêu cầu phối hợp rộng hơn giữa hệ thống giáo dục, gia đình và các cơ quan chuyên môn trong việc nhận diện, hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn.

PV (SHTT)