-
Chân dung 3 thủ khoa Bác sĩ nội trú Match Day 2026: Thành tích “khủng”, hành trình đáng nể -
Phát hiện thêm rãnh mộ liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng -
Thanh Hóa siết chặt quản lý đấu thầu: Cấm chia nhỏ dự án để "xé rào" chỉ định thầu -
Thanh Hóa: Cưa cây đổ ra đường, đè trúng người đi xe máy tử vong -
Đi giày sai cỡ: Các hệ lụy sức khỏe bàn chân & cách chọn giày chuẩn -
Bị phạt kịch khung vì nồng độ cồn gấp 10 lần, tài xế đã uống bao nhiêu rượu bia? -
Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, công an phát thông báo tìm thân nhân -
Người vợ 72 tuổi nghẹn ngào đón chồng liệt sĩ "trở về" sau gần 50 năm chờ đợi -
Vợ tử vong với nhiều vết thương, chồng gặp tai nạn cách nhà 15km: Đoạn clip để lại nói gì? -
25 năm sau thảm họa 11/9, FBI đưa ra cảnh báo khiến nhiều người lo ngại
Giới trẻ
19/05/2017 02:48Bắt nam sinh lan tỏa trào lưu chết người "Cá voi xanh" ở Trung Quốc
Cảnh sát Trung Quốc mới đây bắt giữ một chàng trai 17 tuổi vì tội kêu gọi thanh thiếu niên nước này tham gia trò chơi gây chết người "Cá voi xanh".
Theo South China Morning Post, nam sinh 17 tuổi đến từ thành phố Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) bị buộc tội cố ý lan tỏa trò chơi nguy hiểm "Cá voi xanh" đến đông đảo bạn trẻ.
Đây là trào lưu do Philipp Budeikin (21 tuổi, người Nga) khởi xướng, yêu cầu người chơi thực hiện các nhiệm vụ điên rồ trong 50 ngày như khắc hình cá voi lên tay, cắt mạch máu, thức dậy lúc nửa đêm và tự sát vào ngày cuối cùng.
Theo Ủy ban Điều tra Nga, trò chơi này đã cướp đi sinh mạng của 130 thanh thiếu niên trong năm 2016. Mức độ nguy hiểm của nó được cảnh báo trên khắp thế giới.
![]() |
| Dùng dao khắc lên tay hình cá voi là một trong những nhiệm vụ trong trào lưu "Cá voi xanh". Ảnh: The Siberian Times. |
Cảnh sát thành phố Trạm Giang cho hay nam sinh bị bắt mang họ Xu, quản lý một nhóm chat buôn bán phần mềm và quần áo. Sau khi biết đến trào lưu "Cá voi xanh", Xu gửi 2 tin nhắn liên quan đến trò chơi vào nhóm chat của mình nhằm thu hút nhiều thành viên hơn, Beijing Newsđưa tin.
Số lượng người vào nhóm nhanh chóng tăng lên 500. Xu thừa nhận đã tải ảnh liên quan đến trò chơi trên mạng, sau đó đăng lên nhóm để kêu gọi mọi người thực hiện các thử thách.
Cảnh sát còn tìm thấy một tin nhắn Xu viết: "Chúc mừng 11 thành viên của nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ trong thử thách Cá voi xanh".
Theo luật pháp Trung Quốc, người tuyên truyền những thông tin khủng bố, cực đoan có thể phải ngồi tù ít hoặc nhiều hơn 5 năm, tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc, theo Hong Kong Free Press.
![]() |
| Xu tuyên truyền trào lưu nguy hiểm thông qua nhóm chat của mình. Ảnh minh họa. |
Tencent - công ty phát hành game online lớn nhất Trung Quốc - xác nhận nhiều người đã và đang hưởng ứng trào lưu nguy hiểm này. Họ hứa sẽ nỗ lực ngăn cản, đồng thời kêu gọi mọi người "report" (báo cáo) những tài khoản tham gia trò chơi.
Ngoài ra, truyền thông các tỉnh An Huy, Vân Nam và Tứ Xuyên cũng báo cáo một số trường hợp nghi chơi "Cá voi xanh", trong khi chính quyền Bắc Kinh đã xóa khoảng 1.300 bài đăng trên mạng xã hội liên quan đến xu hướng chết người này.
Ngoài các thử thách mà kẻ cầm đầu Philipp Budeikin đưa ra, một số người còn "chế" thêm nhiệm vụ để trục lợi. Theo China News Agency, một số cô gái được yêu cầu chụp ảnh nude để gửi cho "administrator" (người đưa ra thử thách) nhưng sau đó lại bị tống tiền.
Trước tình trạng này, chính quyền 15 tỉnh Trung Quốc đã dùng tài khoản mạng xã hội của họ để kêu gọi thanh thiếu niên tránh xa trò chơi, đồng thời yêu cầu cha mẹ ý thức về mức độ nguy hiểm của nó để bảo vệ con em mình.
![]() |
| Philipp Budeikin - kẻ cầm đầu trào lưu "Cá voi xanh" - hiện bị giam giữ tại nhà tù Kresty, thành phố St Petersburg, Nga. Ảnh: The Sun. |
Theo Phương Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
- Người Việt ngày càng chịu chi cho cà phê, trà sữa, phân khúc tầm trung lên ngôi (15:10)
- iPhone 18 Pro chốt ngày cập bến Việt Nam, giá dự kiến từ 40 triệu đồng (15:08)
- Hồ Ngọc Hà lên tiếng khi bị Lưu Diệc Phi "cắt ảnh", nữ diễn viên Trung Quốc có động thái bất ngờ (27 phút trước)
- Đội từng thua Việt Nam 0-3 thay Ấn Độ dự FIFA ASEAN Cup 2026 (27 phút trước)
- Chân dung 3 thủ khoa Bác sĩ nội trú Match Day 2026: Thành tích “khủng”, hành trình đáng nể (38 phút trước)
- Người từng làm việc cho công ty lừa đảo ở Campuchia về nước tổ chức đường dây giả shipper (55 phút trước)
- Huawei trình làng Mate XT2: Đổi mới thiết kế gập ba, tiếp tục đi trước Apple (56 phút trước)
- Phát hiện thêm rãnh mộ liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng (1 giờ trước)
- Vô tình nghe mẹ chồng nói với hàng xóm, tôi nghẹn lòng khi biết bà luôn âm thầm bênh vực mình (1 giờ trước)
- Bé trai 6 tuổi tử vong sau nhiều tháng bị chó cắn nhưng không tiêm phòng (1 giờ trước)


