-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Giới trẻ
06/08/2020 20:38Bên bị tố chiếm dụng thương hiệu của Châu Bùi bất ngờ ra thông báo trên Fanpage: 'Mọi thông tin cáo buộc là hoàn toàn sai sự thật'
Một vụ lùm xùm cũng đang được dân mạng theo dõi sát sao gần đây là tranh chấp giữa Châu Bùi và người cộng sự tước quyền kiểm soát thương hiệu riêng của cô nàng (ZES). Sau khi đăng đàn tố cáo trên MXH, cô cũng bày tỏ sự thất vọng với cộng sự này - người đã từng thân thiết với mình và cả ê kíp. Hiện tại, Châu chưa tiết lộ danh tính của đối phương.
"Hình ảnh của Châu cùng bạn bè mình đã và đang bị tự ý sử dụng cho mục đích thương mại hoặc những mục đích khác, Châu hoàn toàn bị tước mất quyền kiểm soát về hệ thống vận hành, sản phẩm cũng như hình ảnh. Những nội dung và hoạt động trên 2 trang Facebook và Instagram chính thức của ZES trong những ngày gần đây được đăng tải cũng không hề được thông qua hay có sự đồng ý của Châu. Về phần cá nhân Châu không thể liên lạc với partner (cộng sự) trong công ty của mình", Châu Bùi viết.
Trong diễn biến mới nhất, người bị tố tước đoạt quyền kiểm soát thương hiệu ZES cũng đã đưa ra phản hồi với những cáo buộc trên. Phát biểu này được đăng trên Fanpage của thương hiệu.
Người sử dụng tài khoản này khẳng định "mọi thông tin cáo buộc đối với công ty ZES hiện nay là hoàn toàn sai sự thật". Ngoài ra thông báo còn nói thêm: "ZES tin rằng đây là hành động bộc phát, nhất thời, thiếu cân nhắc của một hoặc một vài cá nhân liên quan".
Nguyên văn thông báo chính thức từ ZES:
Thư chính thức từ ZES
Thân gửi Zesties và toàn thể các bạn đã và đang quan tâm tới ZES trong suốt thời gian qua.
Lời đầu tiên, ZES xin chân thành gửi lời xin lỗi về sự việc nội bộ giữa các thành viên công ty có thể đã khiến các bạn lo lắng. Đây là điều hoàn toàn không đáng xảy ra và lẽ ra phải được giải quyết trong nội bộ công ty thay vì gây ảnh hưởng, hoang mang đến các khách hàng yêu quý của ZES.
Thứ hai, chúng mình xin khẳng định rằng mọi thông tin cáo buộc đối với công ty ZES hiện nay là hoàn toàn sai sự thật. Đặc biệt, chúng mình muốn nhấn mạnh rằng mọi hoạt động về sản phẩm, hình ảnh nội dung mà các bạn được tiếp nhận trong thời gian vừa qua đều được thực hiện đúng quy định và quy trình. ZES tin rằng đây là hành động bộc phát, nhất thời, thiếu cân nhắc của một hoặc một vài cá nhân liên quan. ZES đang tích cực xử lý nội bộ và tìm hướng giải quyết tốt nhất cho tất cả, và sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cho các bạn sớm nhất có thể.
Thứ ba, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong tương lai và tập trung xử lý vấn đề nội bộ, ZES tạm thời ngưng nhận các đơn hàng mới kể từ ngày 5/8/2020 cho tới khi có thông báo tiếp theo.
ZES tin rằng các bên liên quan nên bình tĩnh, tránh mọi hành động có thể làm căng thẳng leo thang và đàm phán trên tinh thần hợp tác và đúng quy định pháp luật.
Một lần nữa, ZES xin được gửi lời xin lỗi sâu sắc vì đã khiến các bạn lo lắng. Đồng thời, chúng mình xin đảm bảo rằng quyền lợi của những khách hàng yêu thích và sử dụng các sản phẩm ZES sẽ không hề thay đổi. ZES xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn.
Hiện tại phía Châu Bùi vẫn chưa có thông báo gì thêm.
Theo C (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (56 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)