Thông tin Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc chính thức trúng tuyển chương trình thạc sĩ tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA) thuộc Đại học Columbia (Mỹ) đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Trước khi chinh phục đỉnh cao mới tại ngôi trường thuộc hệ thống Ivy League danh giá này, người đẹp sinh năm 2001 đã sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể với chứng chỉ IELTS 8.0 và hàng loạt học bổng quốc tế từ các quốc gia như Australia, Canada và Singapore.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi.

Sự kiện này đồng thời làm dấy lên làn sóng tò mò của công chúng về SIPA – nơi được mệnh danh là một trong những cái nôi đào tạo chính sách công, quan hệ quốc tế và phát triển bền vững có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất hành tinh.

Gần 80 năm khẳng định vị thế trung tâm chính sách toàn cầu

Được thành lập vào năm 1946 ngay sau khi Thế chiến II kết thúc, trường ban đầu có tên gọi là School of International Affairs với sứ mệnh cốt lõi là đào tạo các nhà ngoại giao và chuyên gia phục vụ cho bối cảnh thế giới hậu chiến. Đến năm 1981, nhận thấy nhu cầu quản trị thay đổi, trường mở rộng quy mô sang lĩnh vực chính sách công và chính thức đổi tên thành School of International and Public Affairs (SIPA).

Ngôi trường Ivy League mà hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa trúng tuyển có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Trải qua gần 8 Rom thập kỷ xây dựng và phát triển, SIPA đã vươn mình trở thành biểu tượng học thuật đỉnh cao về quản trị công, an ninh toàn cầu, phát triển và kinh tế quốc tế. Ngôi trường này sở hữu một mạng lưới cựu sinh viên khổng lồ với hơn 25.000 người đang hoạt động tại trên 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điểm độc đáo tạo nên danh tiếng của SIPA chính là mô hình đào tạo liên ngành toàn diện. Sinh viên tại đây không chỉ nghiên cứu thuần túy về quan hệ quốc tế mà còn được trang bị sâu sắc kiến thức kinh tế học, quản trị công, phân tích dữ liệu và kỹ năng hoạch định chính sách thực chiến. Trường sở hữu hàng loạt chương trình đào tạo sau đại học danh tiếng như Master of International Affairs (MIA), Master of Public Administration (MPA), hay các chương trình MPA chuyên sâu về thực hành phát triển, quản lý chính sách kinh tế, khoa học và chính sách môi trường.

Sức hút và tầm ảnh hưởng của SIPA còn đến từ đội ngũ giảng viên "khủng". Bên cạnh các học giả gạo cội, đứng trên bục giảng của trường là những cựu bộ trưởng, các nhà ngoại giao kỳ cựu, lãnh đạo các tổ chức quốc tế cùng dàn chuyên gia cao cấp đến từ Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các tập đoàn đa quốc gia.

Hệ sinh thái học thuật thượng lưu giữa lòng New York

Nằm ngay tại Manhattan, New York, SIPA sở hữu một lợi thế địa lý vô giá. Việc tọa lạc tại trung tâm tài chính và chính trị của thế giới – nơi đặt đại bản doanh của Liên Hợp Quốc cùng hàng loạt định chế tài chính, tập đoàn toàn cầu – mang lại cho sinh viên cơ hội vàng để tiếp cận các dự án nghiên cứu, thực tập và thiết lập mạng lưới nghề nghiệp đỉnh cao ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đại học Columbia cũng trang bị cho SIPA các viện nghiên cứu chiến lược như Institute of Global Politics, Center on Global Energy Policy, Saltzman Institute of War and Peace Studies hay Center for Global Economy and Governance.

Ngôi trường Ivy League mà hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vừa trúng tuyển có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Tổng hành dinh của SIPA nằm tại tòa nhà International Affairs Building – một trong những không gian học thuật sôi động nhất của Đại học Columbia. Nơi đây thường xuyên diễn ra các hội nghị thượng đỉnh quốc tế với sự xuất hiện của các nguyên thủ quốc gia, đại sứ, bộ trưởng và các lãnh đạo doanh nghiệp lỗi lạc.

Sinh viên của trường được đặc quyền khai thác toàn bộ hệ thống tài nguyên khổng lồ của Columbia, bao gồm Thư viện Khoa học Xã hội Lehman (chuyên sâu về kinh tế, chính sách công, quan hệ quốc tế) cùng hơn 20 thư viện chuyên ngành khác. Đặc biệt hơn, hệ sinh thái mở của trường cho phép học viên dễ dàng tham gia các khóa học liên ngành giao thoa với Trường Luật Columbia và Trường Kinh doanh Columbia, tạo nên một trải nghiệm tri thức toàn diện.

Chương trình Thạc sĩ Khoa học và Chính sách Môi trường có gì đặc biệt?

Chương trình mà Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc theo học có tên gọi đầy đủ là MPA in Environmental Science and Policy (MPA-ESP). Đây là một trong những chương trình tiên phong trên thế giới thực hiện việc kết hợp chặt chẽ giữa khoa học môi trường thuần túy và nghệ thuật hoạch định chính sách công.

Khác biệt với các lối mòn đào tạo truyền thống vốn chỉ nặng về nghiên cứu lý thuyết, MPA-ESP tập trung đào tạo những nhà quản lý có năng lực kết nối chất xám khoa học với thực tế quản trị. Học viên sẽ được học cách chuyển hóa các dữ liệu khô khan về hệ sinh thái, khí hậu, thủy văn, hóa học và độc học môi trường thành các giải pháp quản lý tài chính, quản lý dự án và chính sách thực tiễn có tác động trực tiếp đến xã hội. Do sở hữu hàm lượng kiến thức khoa học và định lượng cực cao, chương trình này được xếp vào nhóm ngành STEM tại Mỹ.

Tuy nhiên, đây cũng là một chương trình có cường độ học tập vô cùng khắc nghiệt. Toàn bộ chương trình được thiết kế gói gọn trong vòng 12 tháng. Để tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ lên tới 54 tín chỉ trong ba học kỳ liên tiếp, đồng thời bắt buộc phải tham gia vào các dự án thực tế thông qua chuỗi học phần ứng dụng Workshop in Applied Earth Systems Management.

Nhờ sự hợp tác chiến lược giữa SIPA và Columbia Climate School – trung tâm nghiên cứu khí hậu hàng đầu thế giới, sinh viên sẽ được tương tác và học hỏi trực tiếp từ các nhà khoa học và nhà hoạch định chính sách hàng đầu. Theo thông tin từ nhà trường, các học viên tốt nghiệp chương trình này hiện đang nắm giữ nhiều vị trí chủ chốt tại các cơ quan quản lý môi trường, Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, các tổ chức phi chính phủ cùng nhiều tập đoàn công nghệ và năng lượng lớn toàn cầu. Sự giao thoa mang tính thời đại này đã biến MPA-ESP trở thành một trong những chương trình thạc sĩ về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững có tính ứng dụng cao nhất trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ hiện nay.

PV (SHTT)