Lê Dũng, một trong 5 nhiếp ảnh thực hiện bộ ảnh nữ thổ dân gây xôn xao thời gian qua cho biết những bức ảnh lộ ngực trần của người mẫu là ảnh hậu trường do một thành viên trong ê-kíp đăng tải lên trang flickr mà chưa được sự đồng ý của người mẫu.
Ngày 20/7, một trang fanpage có tên M.M đã đăng toàn bộ ảnh nữ thổ dân bán khỏa thân lên facebook. Đặc biệt có nhiều bức ảnh cô người mẫu trẻ này để lộ cả bộ ngực trần không che chắn. Chưa đến một ngày sau khi album nữ thổ dân được đăng tải, đã có hơn 3 nghìn lượt chia sẻ và gần 35 nghìn lượt like. Rất nhiều bức ảnh bán khỏa thân của cô người mẫu trẻ đang bị lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn, mạng xã hội.
|
Những bức ảnh không che chắn được đăng tải gây tranh cãi trên mạng xã hội. |
Qua tìm hiểu, được biết bộ ảnh này đã được đăng trước đó trên một website vào ngày 17/7. Những bức ảnh gốc trên website này được gắn watermark dòng chữ N.T - được cho là tên của nhiếp ảnh. Bên dưới bộ ảnh còn có đường link dẫn đến trang flickr của nhiếp ảnh N.T, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các bức ảnh nữ thổ dân trên trang flickr đã được gỡ bỏ. Có thể thấy trên trang flickr của N.T có rất nhiều bộ ảnh các người mẫu gợi cảm với concept thổ dân tương tự.
Một hình ảnh trong bộ ảnh bị phát tán. |
Cho đến hôm nay, ngày 22/7, một nick facebook có tên Lê Dũng đã lên tiếng cho biết bộ ảnh này do cả một ê kíp thực hiện và những hình ảnh nhạy cảm hậu trường không may bị phát tán trên mạng. Cô gái trong ảnh có tên H.P.L (SN 1999, hiện đang học lớp 11 tại một trường Quốc Tế ở Sài Gòn).
|
Anh Lê Dũng - một thành viên của ê kíp thực hiện bộ ảnh thổ dân cho biết những bức ảnh lộ ngực nhạy cảm là ảnh hậu trường, không may bị phát tán trên mạng. |
"Ban đầu, tôi là người chia sẻ những hình ảnh trong album này lên facebook và flickr của tôi, nhưng chỉ đăng những ảnh không thấy rõ ngực của người mẫu. Sau này, do sự thờ ơ, vô ý của anh N.T nên anh đã đăng cả những bức ảnh nhạy cảm của cô bé lên flickr, khiến cô bé bị cư dân mạng chỉ trích, cả nhóm đã rất tức giận và trách anh N.T rất nhiều. Nhưng vì sự việc đã lỡ, nên chúng tôi chỉ tập trung khắc phục hậu quả mà thôi", nhiếp ảnh Lê Dũng cho biết.
|
Ê-kíp thực hiện bộ ảnh nữ thổ dân vào đầu tháng 7. Trong nhóm đã có một nhiếp ảnh đăng tải những hình ảnh nhạy cảm của người mẫu lên mạng, khiến cô bé bị chỉ trích nặng nề. |
Qua trao đổi với báo chí, người mẫu này cũng cho biết: "Trong nhóm nhiếp ảnh đó có 1 người đã chụp ảnh hậu trường và chính người đó đã tung ảnh lên trang flickr cá nhân, lại để chế độ công khai. Người đó cũng có rất nhiều người theo dõi nên ảnh của mình cứ thế mà bị phát tán không thể kiểm soát..."
Cô gái trẻ cho biết cô không nghĩ bộ ảnh này sẽ lọt ra ngoài. "Khi biết một vài hình ảnh phản cảm bị tung lên mạng mình cũng rất sốc, lại càng không nghĩ nó lại được nhiều like và share đến vậy. Ban đầu, mình cũng buồn và suy nghĩ nhiều, tìm mọi cách để nhờ người quen gỡ đi, nhưng bộ ảnh lại lan truyền quá nhanh".
Để làm rõ câu chuyện này, chúng tôi cũng đã trao đổi với luật sư Nguyễn Trung Tín (Hãng Luật Bến Nghế - Sài Gòn). Luật sư cho biết, những hình ảnh lộ ngực trần trong bộ ảnh nữ thổ dân lộ ngực ít mang tính nghệ thuật, gây phản cảm cho người xem, trái với truyền thống dân tộc, thậm chí đây là những hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục. Do vậy, luật sư Tín cho rằng hành vi đăng tải bộ ảnh này lên mạng được xem là phát tán nội dung đồi trụy lên mạng căn cứ theo khoản 1 Điều 253 Bộ luật hình sự 1999.
Theo khoản 1, điều 31 Bộ luật dân sự (BLDS) 2005 thì cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ 15 tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác.
"Căn cứ khoản 2 Điều 31 BLDS thì việc nhiếp ảnh đăng toàn bộ ảnh lên mạng phải có sự đồng ý của người mẫu. Nếu không có sự đồng ý của người mẫu thì căn cứ theo khoản 2 và 3 Điều 25 BLDS, người mẫu có quyền yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai; yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại. Như vậy, nhiếp ảnh có thể bị buộc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai hoặc bị buộc bồi thường thiệt hại", luật sư Tín cho biết.
Theo Q.T (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)