-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Giới trẻ
06/11/2024 05:00Bố bị cô giáo gọi điện mắng vốn vì con học quá dốt, nhìn 'tấm bìa' trong tay anh, ai cũng cười chảy nước mắt
Ai đã từng kèm con nhỏ học bài mới hiểu được "kiếp nạn" này khủng khiếp thế nào. Dù đã trăm ngàn lần tự nhắc bản thân phải hít thở thật sâu, phải thật bình tĩnh khi dạy con học nhưng xin thưa đó chỉ là lý thuyết thôi. Cứ giảng đi giảng lại giảng hoài giảng mãi con vẫn không hiểu, nói câu trước quên câu sau thì cá rằng 10 vị phụ huynh thì 9 vị sẽ phát cáu.
Đó còn chưa kể đến nhiều trường hợp phụ huynh có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, profile ở toàn trường top đầu hẳn hoi nhưng vẫn phải "bó tay" mỗi khi ngồi vào bàn và dạy con học. Thế mới thấy, dù cho phụ huynh có trình độ học vấn cao đến đâu, nhưng đối với tụi nhỏ, cái không biết vẫn là không biết mà thôi.
Mới đây, MXH rần rần trước một đoạn clip ông bố tại Trung Quốc dạy con học. Được biết, phụ huynh này từng tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa - ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc, bên cạnh Đại học Bắc Kinh. Giống như bao phụ huynh khác, ngày nào ông bố này cũng kèm cặp con học. Với bằng cấp của mình, phụ huynh nghĩ việc hướng dẫn con trai học bài là "trong tầm tay", nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.
Cụ thể là vào một ngày đẹp trời, cô giáo gọi điện về nhà thông báo cậu con trai đi thi chỉ đạt 10/100 điểm. Không chỉ có vậy, cô giáo còn hỏi trình độ học vấn của bố mẹ thế nào mà ngày ngày kèm cặp con, không những không tiến bộ mà lực học của con còn thụt lùi đi. Từ vị thế tự hào khi sở hữu tấm bằng đại học của ngôi trường danh giá nhất nhì cả nước, ông bố này lại chuyển sang trạng thái xấu hổ, thậm chí phải giấu nhẹm tấm bằng đi, chỉ dám thừa nhận mình chỉ học đến trình độ tiểu học mà thôi.
Bên dưới phần bình luận, ngoài sự đồng cảm mà dân tình dành cho vị phụ huynh này, netizen nhân đây cũng giãi bày chuyện dạy dỗ con học của mình. Trước kia ai cũng nghĩ rằng việc hướng dẫn làm bài tập về nhà của con rất đơn giản, nhưng hóa ra lại khó hơn rất nhiều.
Ở một diễn biến khác, không ít người bày tỏ cha mẹ cũng không nên "ép" con học quá mức vì đứa trẻ sẽ có một khả năng tiếp thu khác nhau. Dù cho phụ huynh có học cao hiểu rộng đến đâu cũng không đồng nghĩa với việc con sẽ thừa hưởng tất cả "gen trội" đó.
- Con trai đang giúp bố lụm lại mấy điểm lẻ hồi đi học đúng không?
- Tôi nói với con trai, ở trường tuyệt đối không được nói bố mẹ đều là thầy giáo đâu nhé.
- Cười ra nước mắt với 2 bố con luôn ấy.
- Ba học Thanh hoa mà con thi được 10/100, cũng coi như tôi có chút an ủi.
- Mỗi đứa trẻ có năng lực khác nhau, cha mẹ không nên ép con học quá, không thì sẽ gây ra tác dụng phụ đó.
- Không ai khác chính là cháu tôi, bố thuyền trưởng nói ngoại ngữ nói như gió, mẹ hiệu phó trường cấp 3, dì của nó cũng có bằng đại học, cũng thi kế toán trưởng mà mỗi lần dạy nó học là bất lực. Tôi dạy nó đo độ góc nhọn tam giác thôi mà phải dậy đến 18 lần. Mà đấy là lần 18 là cả dì cả cháu đều khóc đấy nhé. Bố tôi - tức ông ngoại, dạy nó mà còn lên huyết áp cơ mà.
- Tôi sở hữu cũng bằng này bằng kia, nghĩ kiểu gì cũng dạy con học được thôi, dễ như ăn kẹo ấy mà. Nhưng không hề nha, thực sự tôi không thể mô tả nổi mỗi lần dạy con học. Cứ lần nào ngồi dạy con học là 2 mẹ con lại ôm nhau khóc, mẹ khóc vì vừa bất lực vừa thương con, con khóc vì bị mẹ la, mẹ mắng.
Trong quá trình dạy con học bài, điều quan trọng nhất mà phụ huynh cần làm là tạo ra một không gian học tập thích hợp và khuyến khích tinh thần tự học trong con. Điều này bao gồm việc thiết lập một góc học tập yên tĩnh và thoải mái, với đủ ánh sáng và tránh xa các yếu tố gây phân tâm. Phụ huynh cũng nên xây dựng một thời gian biểu học tập cố định, phù hợp với nhu cầu và hoạt động hàng ngày của con, đồng thời giám sát và đảm bảo con tuân thủ theo lịch trình đã đặt ra.
Một phần không thể thiếu trong quá trình này là việc khích lệ và tạo động lực, thông qua việc khen ngợi con mỗi khi chúng làm tốt để tăng cường sự hứng thú trong học tập. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần sẵn lòng hỗ trợ con khi con gặp khó khăn trong việc học bài, giải đáp thắc mắc, tuy nhiên cần tránh việc làm thay con và để con có cơ hội tự giải quyết vấn đề.
Đánh giá định kỳ tiến trình học tập của con là cần thiết để kịp thời nhận ra những vấn đề và thách thức mà con đang đối mặt, từ đó có những điều chỉnh phù hợp trong phương pháp học hoặc thời gian biểu. Phụ huynh cũng nên khuyến khích con tham gia các hoạt động giáo dục ngoại khóa như thể thao, nghệ thuật, hay các CLB để con có sự phát triển toàn diện.
Bên cạnh đó, việc hợp tác với giáo viên và nhà trường để nắm bắt thông tin cụ thể về trình độ học tập và nhu cầu của con là hết sức quan trọng, giúp phụ huynh có cái nhìn rõ ràng hơn về cách thức hỗ trợ con một cách hiệu quả nhất. Cuối cùng, dạy con cách tự học, tự tìm kiếm thông tin, và quản lý thời gian của mình là bước quan trọng để hình thành nên những thói quen học tập tốt và sự độc lập trong học tập mà con sẽ mang theo suốt quãng đời sau này.
Theo Đông (Nguoiduatin.vn)
- Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang (05/06/26 23:00)
- Đây là iPhone 5G rẻ nhất Việt Nam, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, chụp ảnh ngang cơ iPhone 17e (05/06/26 22:30)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (05/06/26 22:22)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (05/06/26 22:10)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (05/06/26 21:50)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (05/06/26 21:20)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (05/06/26 21:10)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (05/06/26 20:56)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (05/06/26 20:42)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (05/06/26 20:33)