Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp với nhiều điều chỉnh đáng chú ý liên quan đến công tác tuyển sinh vào lớp 10.
26-1790396174-bo-giao-duc-dao-tao-du-kien-thi-lop-10-chi-con-2-mon-toan-van
Ảnh minh họa

Điểm nhấn nổi bật trong văn bản này là định hướng giảm áp lực thi cử cho học sinh, đồng thời trao quyền chủ động linh hoạt cho từng địa phương trong việc lựa chọn phương án tiếp nhận phù hợp.  

Căn cứ theo dự thảo mới, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ dựa trên quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận, mạng lưới trường lớp cũng như điều kiện thực tế tại địa bàn để đưa ra quyết định về phương thức tuyển sinh.

Cụ thể, các địa phương được phép triển khai tiếp nhận học sinh theo một trong ba phương thức: Xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả hai hình thức này. Tuy nhiên, việc tổ chức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển sẽ chỉ được áp dụng khi số lượng học sinh đăng ký vượt quá khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục và không thể giải quyết bằng giải pháp điều phối, phân bổ học sinh.  

Đối với các trường THPT không chuyên, một trong những thay đổi nhận được nhiều sự quan tâm nhất là quy mô số môn thi. Thay vì tổ chức thi 3 môn như hiện nay, số môn thi theo dự thảo sẽ rút gọn xuống chỉ còn 2 môn là Toán và Ngữ văn. Thời gian làm bài đối với môn Ngữ văn là 120 phút, trong khi môn Toán sẽ kéo dài từ 90 đến 120 phút; toàn bộ nội dung đề thi đều nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.  

Riêng khối trường THPT chuyên, thí sinh sẽ tham gia dự thi 2 môn chung gồm Toán và Ngữ văn, kèm theo một bài thi môn chuyên. Từng môn chuyên sẽ có đề thi riêng biệt nhằm đánh giá chính xác và tuyển chọn những học sinh có năng khiếu vượt trội ở lĩnh vực đó.  

Hiện nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vẫn do Sở Giáo dục và Đào tạo từng địa phương tự lựa chọn và quyết định, bao gồm 3 môn thi và được công bố trước ngày 31/3 hàng năm.

Theo quy định hiện hành, một môn không được chọn làm môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp. Dự thảo quy chế mới với định hướng tinh giản môn thi kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển biến mới trong việc giảm tải áp lực học hành, thi cử cho học sinh cuối cấp THCS.   

PV (SHTT)