-
Từ vụ xe biển xanh rời hiện trường sau khi gây tai nạn, tự ý gắn đèn nháy như cảnh sát sẽ phạt nặng thế nào? -
Nữ sinh 13 tuổi xin mẹ đi ăn sáng rồi mất tích nhiều ngày, phát hiện dấu hiệu bất thường qua camera dọc đường -
Mẹ muốn tôi chọn người đàn ông giàu có, nhưng trái tim lại hướng về chàng trai còn đang trả góp căn hộ -
Thông tin mới vụ chìm tàu chở khách ở vịnh Lan Hạ làm 1 người chết: Hải Phòng ra chỉ đạo nóng -
Hà Nội dự kiến thu hồi gần 25ha đất tại phường Bồ Đề, triển khai loạt dự án cầu, đường và nhà ở xã hội -
Sức tiêu thụ xăng sinh học tăng mạnh sau nửa tháng đồng loạt triển khai trên toàn quốc -
Sập bẫy "bánh vẽ" kỳ nghỉ dưỡng, cụ bà Hà Nội mất trắng hơn 1 tỷ đồng tiền dưỡng già -
"Bánh đúc có xương": Câu chuyện mẹ kế chăm con chồng đi đẻ gây bão mạng xã hội -
Hoàn cảnh đáng thương của cụ ông bán vé số bị cướp đánh bất tỉnh khi nằm ngủ, 1 đêm 2 lần gặp nạn -
"Huyền thoại" Yamaha Exciter 135 phiên bản 2026 sắp trở lại thị trường Việt Nam: Xé vé Honda Future
Giới trẻ
26/10/2024 00:10Cả thế giới kinh ngạc: Nam sinh Việt học Harvard tạo ra chiếc kính AI soi info người lạ chưa đến 2 phút, lên hẳn New York Times
Năm 2021, Nguyễn Đức Anh Phú (SN 2003) là một trong số ít nam sinh Việt Nam nhận được học bổng toàn phần theo học ĐH Harvard (Mỹ). Cách đây ít lâu, anh chàng lại tiếp tục gây sốt khi cùng với một bạn người của mình là Canie Ardayfio (cũng học Harvard) phát triển và tạo ra chiếc kính thông minh có thể soi ra thông tin người lạ trong tíc tắc dựa trên một số công nghệ có sẵn.
Cụ thể, theo thông tin đăng tải trên trang của Anh Phú, chiếc kính có thể truy xuất thông tin người lạ trong vài phút. Chiếc kính sử dụng công nghệ thông minh, từ đó có thể nhận dạng khuôn mặt và cho ra thông tin từ tên, nghề nghiệp, địa chỉ... cho đến cả thông tin về gia đình và họ hàng. Tất cả thông tin sau đó sẽ được gửi về trên điện thoại.
Clip đã viral khắp cõi mạng và khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhiều người cảm thán trước sự sáng tạo và tài năng của Anh Phú cùng cộng sự, tuy nhiên dự án của nam sinh cũng gây ra không ít tranh cãi khi làm dấy lên lo ngại lớn về quyền bảo mật riêng tư.
Ngày 24/10 vừa qua, Anh Phú và Ardayfio thậm chí còn xuất hiện trong một bài phỏng vấn được thực hiện bởi The New York Times.
Theo The New York Times, Anh Phú và Ardayfio đã thử nghiệm chiếc kính này với nhiều người lạ trên tàu điện ngầm. Kết quả: Cả hai đã nhận dạng chính xác thông tin của rất nhiều người!
Anh Phú cho biết đã hoàn thành chiếc kính thông minh này dựa trên các công nghệ có sẵn, bao gồm: Kính Meta – công cụ phát trực tiếp video lên Instagram; phần mềm nhận diện khuôn mặt, công cụ mà sẽ chụp lại gương mặt phát trên livestream.
Ngoài ra, kết hợp với công cụ tìm kiếm gương mặt khác có tên PimEyes – hỗ trợ tìm kiếm gương mặt một ai đó trên mạng. Một công cụ giống như ChatGPT có thể phân tích các kết quả từ PimEyes để gợi ý tên và nghề nghiệp, cũng như tra cứu để tìm ra địa chỉ nhà, số điện thoại cũng như người thân.
"Tất cả các công cụ làm ra kính này đều có sẵn. Chỉ là chúng tôi nảy ra ý tưởng kết hợp chúng lại với nhau", nam sinh Harvard nói.
Theo nội dung video do Anh Phú đăng tải, công cụ cho ra kết quả người dùng ngay lập tức. Song thực tế, quá trình nhận diện gương mặt mất khoảng 1,5 phút. Chiếc kính cũng cho ra kết quả chính xác với khoảng 1/3 số người mà 2 sinh viên khảo sát.
Nam sinh người Việt và bạn chỉ mất 4 ngày để hoàn thành chiếc kính thông minh này. Bởi công nghệ để tạo ra công cụ nhận diện gương mặt gần như là miễn phí hoặc với giá rẻ, cho nên vấn đề chủ yếu ở đây nằm ở đạo đức khi có nên sử dụng nó hay không.
Ban đầu, Anh Phú và Ardayfio tạo ra chiếc kính thông minh chỉ để giải trí, sau đó đăng tải lên mạng. Tuy nhiên, chiếc kính này đã nhận được rất nhiều sự chú ý.
Điểm độc đáo của chiếc kính là sự kết hợp giữa ChatGPT và kính thông minh Ray-Bans của Meta. Meta đã phát minh ra chiếc kính nhận dạng gương mặt tương tự, thậm chí phát triển một số mẫu ban đầu, tuy nhiên công ty vẫn chưa công khai rộng rãi vì những lo ngại về mặt đạo đức và rủi ro pháp lý.

Sau khi chiếc kính thông minh được biết đến, nhiều nhà đầu tư đã liên hệ để tài trợ phát triển sản phẩm này. Tuy nhiên, cộng sự của An Phú - Ardayfio cho biết cả hai không định thương mại hoá và mục đích của 2 sinh viên chỉ nhằm chứng minh việc nhận diện gương mặt là hoàn toàn khả thi.
2 sinh viên của ĐH Harvard khuyến khích mọi người xoá thông tin cá nhân của mình khỏi các trang web môi giới dữ liệu - những nơi có thể phát tán tên, địa chỉ nhà và thông tin liên hệ. "Chúng tôi muốn mọi người học cách tự bảo vệ mình trên không gian mạng" , nam sinh Ardayfio khẳng định.

Trong khi đó, ông Jim Waldo (giáo sư ngành Khoa học máy tính tại ĐH Harvard) nhận định: Việc đeo chiếc kính này lại hữu ích với giáo sư vì ông phải học thuộc tên của 100 sinh viên vào đầu mỗi học kỳ.
"Đây là công nghệ của thể cực kì hữu ích, nhưng cũng cực kì nguy hiểm" – giáo sư Jim Waldo nhận xét.
Tuần trước, giáo sư Jim Waldo đã mời Anh Phú và Ardayfio đến thuyết trình trước lớp cho sinh viên của mình. Khi được đặt câu hỏi liệu chiếc kính này có hợp pháp hay không, Anh Phú cho biết họ đã vi phạm các điều khoản dịch vụ của một số công ty, nhưng không vi phạm luật.
Cụ thể theo giám đốc điều hành của PimEyes, công ty này đã xóa quyền truy cập của 2 nam sinh vào sản phẩm của mình. Lý do bởi cả 2 đã tải ảnh của nhiều người lên mà không có sự cho phép của công ty.
Trong khi đó, ông Woodrow Hartzog (một giáo sư luật tại ĐH Boston), cho biết bang Massachusetts không cấm việc nhận diện khuôn mặt bằng công nghệ, tuy nhiên họ cấm ghi âm cuộc trò chuyện mà chưa có sự đồng ý, ngay cả nơi công cộng.
"Những gì 2 sinh viên này làm cho thấy việc bí mật theo dõi mọi người bằng những chiếc kính có thể dễ dàng như thế nào", ông Woodrow Hartzog nói.
Theo Trang (Thanh Niên Việt)
- Tuyển Iran bức xúc vì phải rời Mỹ ngay sau trận đấu tại World Cup 2026 (8 phút trước)
- Nữ ca sĩ Việt 15 tuổi cầu cứu, tố bị công ty quản lý "ép đi khách" (21 phút trước)
- Kiên trì suốt 7 năm, nhiếp ảnh gia bắt trọn khoảnh khắc sét đánh gần đỉnh Landmark 81 (45 phút trước)
- Cháy lớn tại quán nhậu ở Nha Trang, nhiều tiếng nổ vang lên khiến thực khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Neymar thông báo sắp làm bố lần thứ 5 giữa hành trình World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Cái kết cho 3 bảo vệ đuổi chém tài xế nhập viện vì thắc mắc phí gửi xe, người đang bỏ trốn là ai? (1 giờ trước)
- Bắt giữ kẻ cướp tấn công cụ ông bán vé số 70 tuổi cùng hàng loạt vụ án táo tợn tại Tây Ninh (2 giờ trước)
- Mượn danh đi review du lịch Việt Nam, 3 TikToker Hàn Quốc lĩnh án 60 năm tù vì giấu hơn 1,5kg ma túy trong quần lót (2 giờ trước)
- Miệt thị nữ cổ động viên người châu Á tại World Cup 2026, một quan chức Mexico nhận cái kết đắng (3 giờ trước)
- Bi kịch bể cá 1 tỷ vỡ tung: Chủ nhà mang dàn cá rồng, cá đuối quý hiếm đi nấu ăn và cái kết (3 giờ trước)