-
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? -
Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân -
Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng -
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn
Giới trẻ
04/01/2022 16:17Cãi lại Đen Vâu, hot tiktoker nêu quan điểm: 'Đừng đem tiền về cho mẹ, vì tiền không sinh lời' khiến dân tình tranh cãi gay gắt
Bài hát thịnh hành của Đen Vâu: "Mang tiền về cho mẹ" trong những ngày vừa qua đã gây sốt khắp các diễn đàn. Tuy nhiên mới đây, hot Tiktoker Leng Keng có hơn 410 nghìn lượt theo dõi đã tung clip hơn 2 phút để phản bác ý tưởng này.
Theo quan điểm của Leng Keng, việc gửi tiền về nhà cho mẹ là một điều không nên làm. Cô cho rằng đa số các phụ huynh sẽ nhận số tiền đó rồi cất vào két, sau này khi con cái kết hôn hay mua nhà sẽ đưa lại cho con. Khoản đó không mất đi nhưng cũng sẽ không sinh lời.
Leng Keng khẳng định không nên gửi tiền về nhà nhiều nếu mẹ không biết về tài chính: "Nếu mẹ các bạn là người ở quê dân dã, không có kiến thức nhiều về tài chính và đầu tư thì tốt nhất không nên gửi tiền về nhà quá nhiều".
| Hot Tiktoker gây tranh cãi khi nêu quan điểm: "Mang tiền về cho mẹ là sai lầm" |
Hot Tiktoker cho rằng giới trẻ hiện đại có tư duy tốt về tài chính và có khả năng tiếp cận nhiều phương tiện khác nhau. Cô nàng chỉ ra hai hướng để giải quyết được êm ấm vấn đề nhức đầu này:
"Thứ nhất là mọi người hãy học về tài chính và đầu tư đi. Mọi người hoàn toàn có thể dùng số tiền ấy để đầu tư sinh lời. Như vậy thì số tiền mà chúng ta gửi về nhà có thể được nhân lên rất nhiều lần.
Thứ hai là nên lập tài khoản tiết kiệm định kỳ "lương hưu của bố mẹ". Mình hiểu bố mẹ mình không có lương và vì thế người trả lương hưu cho bố mẹ sẽ là mình. Mình thấy nó khôn ngoan hơn việc gửi tiền về cho bố mẹ để vào két".
Cuối cùng, Leng Keng chốt lại rằng việc đem tiền về cũng tốt nhưng mang lại sự vững vàng, an tâm sẽ giúp bố mẹ bớt lo toan hơn.

Ngay khi được đăng tải lên mạng xã hội, quan điểm của nữ Tiktoker đã trở thành chủ đề bàn cãi gay gắt. Dưới hàng nghìn bình luận bên dưới, phần lớn ý kiến không đồng ý, tỏ thái độ gay gắt. Một bộ phận dân mạng chỉ trích đấy là suy nghĩ bất hiếu, cố tình dùng kiến thức kinh tế để bẻ cong tình cảm trong lời rap của Đen Vâu.
- Nếu đã mang tiền về biếu bố mẹ, mong bố mẹ có 1 cái Tết ấm no thì còn tính toán chuyến sinh lời với nhận lại làm gì?
- Chú Đen tâm huyết sáng tác về cha mẹ chữ hiếu, Tiktoker, chuyên gia tài chính đi phân tích dòng tiền.
- Bố mẹ nuôi lớn, cho ăn học đàng hoàng mất bao nhiêu không tiếc. Giờ lớn mang kiến thức phân tích tính toán với bố mẹ lời lãi.
- Rồi đi đầu tư thua lỗ thì sao? Rồi ví dụ nhà dưới quê còn đàn em nheo nhóc thì sao? Rồi bố mẹ già yếu, bệnh tật rồi thì sao?

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những ý kiến đồng tình với Leng Keng. Họ cho rằng ý của Tiktoker đang bị hiểu sai lệch, chỉ là không gửi quá nhiều chứ không phải không bao giờ gửi.
- Mình rất đồng tình với quan điểm của bạn ý. Không gửi tiền về cho bố mẹ quá nhiều chứ không phải không gửi.
- Thực ra ý bạn này là vẫn gửi nhưng gửi ít thôi. Thay vào đó là đem đi đầu tư sinh lời, được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn thôi mà?
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! (29/10/25 23:33)
- Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" (29/10/25 23:04)
- Real Madrid "đòi" UEFA hàng triệu euro sau cuộc đối đầu pháp lý (29/10/25 22:56)
- Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường (29/10/25 22:39)
- Siết chặt "chợ đen" USD: Ngân hàng Nhà nước ra "tối hậu thư" xử lý nghiêm các điểm mua bán ngoại tệ trái phép (29/10/25 22:06)
- Mỹ - Triều "lỡ hẹn" thượng đỉnh bên lề APEC: Tổng thống Trump thừa nhận chưa thể gặp ông Kim Jong Un, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại (29/10/25 21:46)
- Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao (29/10/25 21:20)
- Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì? (29/10/25 21:10)
- Chân dung "bà trùm" 9X cầm đầu ổ nhóm lừa đảo 300 tỷ từ Campuchia, 8.000 người Việt thành nạn nhân (29/10/25 20:53)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (29/10/25 20:00)