Hai anh em sinh đôi Quốc Khải và Quốc Quân cùng đạt 9.0 IELTS sau nhiều năm tự xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh mỗi ngày. Cả hai cho rằng Internet chính là "người thầy" quan trọng nhất trên hành trình học tập.

Quốc Khải và Quốc Quân, 23 tuổi, đều là cựu sinh viên Đại học Fulbright, vừa ghi dấu ấn khi lần lượt đạt điểm tuyệt đối 9.0 IELTS trong các kỳ thi diễn ra vào tháng 4 và tháng 7 năm nay.

Theo thống kê trên trang chủ IELTS, điểm trung bình của thí sinh Việt Nam là 6.2. Những người đạt từ 8.0 trở lên chỉ chiếm khoảng 5%, trong khi số trường hợp chạm mốc 9.0 tại Việt Nam được công bố từ trước đến nay chỉ vào khoảng 20 người.

01-1785571910-cap-song-sinh-23-tuoi-cung-chinh-phuc-ielts-90-nho-bien-tieng-anh-thanh-mot-phan-cuoc-song
Anh em sinh đôi Quốc Khải và Quốc Quân. Ảnh: VnExpress.

Đây không phải lần đầu hai anh em tham dự kỳ thi này. Bốn năm trước, Quốc Khải đạt 8.5 IELTS còn Quốc Quân đạt 8.0. Ở lần thi gần nhất, cả hai gần như không dành nhiều thời gian ôn luyện mà chỉ xem lại một số đề mẫu khoảng một tuần trước ngày thi để cập nhật cấu trúc bài làm. Mục tiêu chính của họ là đánh giá năng lực tiếng Anh hiện có, dù vẫn kỳ vọng có thể chạm tới mốc 9.0.

Quốc Khải thừa nhận từng nghĩ mình khó đạt kết quả như mong muốn sau khi hoàn thành bài thi. Tuy nhiên, anh đã giành điểm tuyệt đối ở ba kỹ năng Nghe, Đọc và Nói, trong khi phần Viết đạt 8.0.

Đối với bài thi Viết, Khải lựa chọn cách trình bày tự nhiên thay vì áp dụng các bài mẫu. Với chủ đề về việc giao tiếp trực tuyến dần thay thế giao tiếp trực tiếp, anh cho rằng đây là xu hướng tiêu cực vì có thể kéo theo nguy cơ lừa đảo và bạo lực trên mạng. Những dẫn chứng được sử dụng đều xuất phát từ các vụ giả danh cơ quan chức năng qua điện thoại và tin nhắn để lừa đảo.

Ở phần thi Nói, khi gặp chủ đề mua sắm không phải sở trường, Khải linh hoạt chuyển sang chia sẻ về thói quen mua sắm của người thân. Với câu hỏi yêu cầu trình bày về một vật dụng không thể thiếu ngoài điện thoại và máy tính bảng, anh chọn chiếc nồi cơm điện và giải thích vai trò thiết yếu của nó trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo Khải, điều giám khảo đánh giá không nằm ở những câu trả lời quá xuất sắc mà ở khả năng diễn đạt mạch lạc, tự tin và thể hiện sự hiểu biết về nội dung mình trình bày. Ngay cả khi gặp đề tài khó, thí sinh vẫn có thể ghi điểm nếu biết giải thích hợp lý.

Trong khi đó, Quốc Quân đạt 9.0 ở hai kỹ năng Nghe và Đọc, đồng thời đạt 8.5 ở phần Viết và Nói. Anh cho rằng với bài Đọc, đáp án luôn xuất hiện trong văn bản nên điều quan trọng là đọc thật kỹ. Đối với phần Nghe, các từ khóa thường xuất hiện ở đầu hoặc cuối câu, nhưng áp lực thời gian khiến nhiều người dễ bỏ sót.

Chia sẻ về hành trình học ngoại ngữ, hai anh em cho biết yếu tố quan trọng nhất là tạo được môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên. Từ việc đọc sách, giải trí đến những cuộc trò chuyện giữa hai người đều diễn ra bằng tiếng Anh, giúp ngôn ngữ này trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày.

Ngay từ khi còn học mẫu giáo, Quốc Khải và Quốc Quân đã yêu thích các bộ phim hoạt hình Disney. Mỗi khi nghe được những từ hoặc đoạn hội thoại thú vị, cả hai thường bắt chước phát âm như một trò chơi, dù khi đó chưa hiểu hết ý nghĩa.

Đến bậc tiểu học và trung học cơ sở, việc học tại các trường quốc tế và trường tư thục giúp hai anh em có thêm cơ hội giao tiếp bằng tiếng Anh. Sau đó, cả hai tiếp tục theo học bậc THPT tại các trường công là THPT Phổ thông Năng khiếu và Marie Curie.

Ngoài việc học trên lớp, mỗi người còn phát triển vốn tiếng Anh theo sở thích riêng. Quốc Quân dành nhiều thời gian đọc sách và tài liệu lịch sử, còn Quốc Khải tích cực tham gia các diễn đàn game quốc tế. Ban đầu, họ phải nhờ đến công cụ dịch, nhưng dần dần vốn từ được mở rộng và khả năng sử dụng tiếng Anh cũng tiến bộ rõ rệt.

Theo hai anh em, Internet đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình tự học. Họ cho rằng đây là nguồn tri thức gần như không giới hạn, luôn sẵn sàng hỗ trợ người học mọi lúc và giúp tiếp cận lượng kiến thức phong phú vượt ra ngoài phạm vi lớp học.

QT (SHTT)