-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Giới trẻ
28/11/2024 22:05Cậu bé 5 tuổi ở Hà Nội gây 'chấn động' khi chia sẻ chuyện học thêm trên VTV, bố cũng 'đứng hình'
Mới đây, một cậu bé có tên Minh Khôi xuất hiện trong chương trình Chuyện Đáng Nói cùng bố. Dù chỉ 5 tuổi, nhưng lịch học thêm của Minh Khôi từ môn chính khóa tới ngoại khóa đã kín gần như cả tuần.
Khi được MC hỏi các môn học thêm, cậu bé kể: Tiếng Anh, Toán, đàn, bơi... Anh Thái Hoà, bố Minh Khôi cho biết, 1 tuần con học 2 buổi Piano, 2 buổi Toán, tiếng Việt gia sư, 2 buổi bơi, tổng 6 buổi/tuần. Đây là lịch học 1 năm nay của con.
Khi bố hỏi có thích học không, cậu bé Minh Khôi trả lời thẳng thắn: "Không". Cậu bé còn chia sẻ học Toán thấy mệt, học bơi cũng mệt, nhưng học đàn thì vui. Minh Khôi cũng không thích học cả tuần như vậy vì rất mệt.
Ông bố này cho biết, đôi lúc anh cũng thấy tuổi thơ của con bị liên quan đến chuyện học nhiều quá. Nhưng nếu không cho con học thì anh cũng không biết làm thế nào, bởi các bạn đã học hết, nếu con mình không theo thì sẽ bị tụt lại phía sau. Khi nào lên cấp 1, vào trường tốt thì bố sẽ "bù" sau.
Ông bố tiết lộ, anh còn có dự định chủ nhật cho con học lớp MC, người mẫu, nhưng sau đó, anh đã quyết định giảm bớt vì sợ con không "tải" nổi.
"Thời đi học, mình đuối hơn so với các bạn ở lớp chọn rồi dần dần thành học sinh cá biệt, chơi bời lêu lỏng. Đến đời của con mình cũng lo khi vào một lớp học tốt, không theo được các bạn thì con cũng sẽ như bố ngày xưa. Vậy nên, mình luôn cố gắng làm sao để con học tốt nhất, không bị tụt lại", anh nói.
Ở giai đoạn con sắp vào lớp 1, anh Thái Hoà cho rằng, anh nghe nhiều bố mẹ đi trước "doạ" nếu không cho con đi học tiền tiểu học thì lên tiểu học sẽ không biết một chữ nào cả, dễ thành "đứa trẻ hư".
Lựa chọn để bé Minh Khôi 5 tuổi học thêm từ sớm, nhiều lần vợ chồng anh Thái Hòa đã bất hòa, bật khóc... Tất cả cũng chỉ vì mong con không thua thiệt trước bạn bè.
"Giai đoạn 4 đến 5 tuổi là lứa tuổi con phải được chơi. Nhiều lần con nói là con ước nhà mình được đi du lịch như ngày xưa, nhưng bây giờ không làm được như lúc trước nữa", ông bố này nói. Ông bố dự định sau khi con lên cấp 1 sẽ giảm bớt lịch học thêm của con.
Chia sẻ của ông bố này nhận những ý kiến trái chiều.
Nhiều phụ huynh đồng cảm, cho rằng Minh Khôi không phải là đứa trẻ duy nhất có lịch học bận rộn như thế này. Hầu như hiện nay, đứa trẻ này cũng đều học tiền tiểu học. Hơn nữa, học bơi và đàn là hoạt động rèn luyện thể thao và vui vẻ để phát triển năng khiếu. Việc học Toán, tiếng Việt có phương pháp phù hợp là nên làm với trẻ 5 tuổi để chuẩn bị vào lớp 1, không thì vào tiểu học có thể là ác mộng.
Bên cạnh đó, lại có ý kiến cho rằng, có phải người lớn chúng ta đang lo lắng thái quá về chuyện học của con? Hoặc muốn cho con học thật nhiều để "ra oai" với người ngoài rằng con mình tài, con mình giỏi?
Suy cho cùng, con học lớp 1 với những nét chữ đều đẹp cũng đâu thể trở thành thiên tài? Vậy hà cớ gì chúng ta phải quan trọng hóa chuyện học trước lớp 1 để những đứa trẻ phải khổ sở? Tuổi thơ của con thật ngắn ngủi. Việc học sẽ không bao giờ là muộn cả.
"Con đang độ tuổi phát triển, khám phá, tò mò cái mới và đến trường là cơ hội để con được học hỏi những điều con chưa biết, chứ không phải vì điểm số. Tuy nhiên, điều này cũng tùy quan điểm từng gia đình. Đa số người lớn hay 'áp đặt' suy nghĩ và nỗi lo lắng của mình lên đầu trẻ. Riêng tôi, tôi tôn trọng ý kiến của con. Nếu con thấy thích đi học thì sẽ cho con đi, nếu chưa thích thì tôi để từ từ", một phụ huynh nêu ý kiến.
Theo Hiểu Đan (Thanh Niên Việt)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (1 giờ trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (1 giờ trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (2 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (2 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (2 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (3 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (3 giờ trước)