Trước khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh của gia đình, Tommy Nguyễn - con trai cả của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo từng theo học tại một trong những cơ sở giáo dục danh giá và lâu đời nhất thế giới.

Là thế hệ F1 của một trong những nữ doanh nhân giàu có nhất Việt Nam, Tommy Nguyễn từ lâu nhận được sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, khác với nhiều "thiếu gia" nổi tiếng khác, anh khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Con trai cả của nữ tỷ phú USD đầu tiên Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Sovico, đồng thời là cổ đông lớn của hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng HDBank. Với khối tài sản hàng tỷ USD, bà được biết đến là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam.

Năm 2025, bà Thảo gây chú ý khi xuất hiện cùng con trai cả Tommy Nguyễn tại một sự kiện doanh nghiệp. Đây cũng là người con duy nhất của nữ tỷ phú từng công khai xuất hiện trước truyền thông.

Tommy Nguyễn có tên đầy đủ là Nguyễn Phước Hùng Anh Victor. Trước khi trở về Việt Nam tham gia công việc kinh doanh của gia đình, anh từng du học tại University of Oxford - ngôi trường được xem là biểu tượng học thuật hàng đầu thế giới.

tommy-nguyen-a-0725

tommy-1776243072740

tommy-nguyen-0726

Oxford - ngôi trường hơn 900 năm tuổi liên tục đứng đầu thế giới

Được thành lập từ cuối thế kỷ XI, Oxford là trường đại học lâu đời nhất trong thế giới nói tiếng Anh và là một trong những cơ sở giáo dục có lịch sử lâu đời nhất còn hoạt động đến ngày nay.

Không giống nhiều trường đại học hiện đại được xây dựng trên một khuôn viên tập trung, Oxford phát triển cùng thành phố Oxford ở miền Nam nước Anh. Hệ thống giảng đường, thư viện, bảo tàng và ký túc xá được phân bố khắp thành phố, tạo nên một không gian học thuật mang đậm dấu ấn lịch sử.

oxford-3-1781715196376-178171519653829959442

Bên cạnh bề dày truyền thống, Oxford còn duy trì vị thế hàng đầu trên các bảng xếp hạng giáo dục quốc tế. Trường liên tục đứng số 1 thế giới trên bảng xếp hạng Times Higher Education trong suốt giai đoạn từ năm 2017 đến 2026, thiết lập thành tích hiếm có trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Một trong những nét đặc trưng nhất của Oxford là hệ thống 36 college và 3 society hoạt động theo mô hình liên kết. Sinh viên vừa thuộc Đại học Oxford, vừa là thành viên của một college riêng biệt với cộng đồng, truyền thống và môi trường học tập đặc thù.

o11zon-picsart-aiimageenhancer-1781715202433-1781715202578659810854

oxford-211zon-1781715198992-17817151991441323643012

Oxford cũng nổi tiếng với phương pháp giảng dạy tutorial - hình thức học theo nhóm rất nhỏ, nơi sinh viên làm việc trực tiếp với giảng viên, thường chỉ từ một đến vài người. Mô hình này đòi hỏi khả năng tự học, nghiên cứu và tư duy phản biện ở mức rất cao.

Hiện trường đào tạo hơn 350 chương trình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ khoa học tự nhiên, công nghệ, y khoa cho tới kinh tế, luật, chính trị và khoa học xã hội.

Cánh cửa vào Oxford không dành cho số đông

Dù có quy mô hơn 26.000 sinh viên, Oxford vẫn là một trong những trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh đầu vào cao nhất thế giới.

Mỗi năm, trường chỉ tuyển khoảng 3.300 sinh viên bậc đại học trong khi số hồ sơ đăng ký thường vượt quá 23.000. Trung bình có khoảng 7 ứng viên cạnh tranh cho một vị trí.

oxford-411zon-1781715204041-1781715204191733134220

oxford5-1781715203390-1781715203597627384876

Ngoài thành tích học tập xuất sắc, nhiều ngành học tại Oxford còn yêu cầu thí sinh tham gia các bài kiểm tra chuyên biệt và vượt qua vòng phỏng vấn học thuật nổi tiếng khắt khe.

Khác với nhiều trường đại học chú trọng hoạt động ngoại khóa hay hồ sơ cá nhân, Oxford đặc biệt đánh giá năng lực tư duy, khả năng phân tích vấn đề và tiềm năng nghiên cứu của ứng viên.

Cái nôi đào tạo những nhân vật có ảnh hưởng toàn cầu

Trong suốt lịch sử phát triển, Oxford đã đào tạo hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực.

oxford111zon-1781715197835-1781715197997381119595

thu-vien-oxford-1781715201255-17817152014161353721516

Trường là nơi học tập của hơn 30 Thủ tướng Anh, trong đó có Margaret Thatcher, Tony Blair, David Cameron, Rishi Sunak và Keir Starmer.

Nhiều nhà khoa học, học giả, doanh nhân, nhà văn và chủ nhân giải Nobel cũng từng trưởng thành từ môi trường học thuật này.

Tuy nhiên, danh tiếng luôn đi kèm áp lực. Khối lượng học tập lớn, các buổi tutorial đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng cùng môi trường cạnh tranh cao khiến sinh viên Oxford phải duy trì cường độ học tập rất khắt khe.

Đổi lại, họ được tiếp cận hệ thống thư viện, trung tâm nghiên cứu và mạng lưới học thuật thuộc nhóm tốt nhất thế giới - nền tảng quan trọng cho sự nghiệp sau này.

Với những học sinh có năng lực học thuật nổi bật và khát vọng chinh phục môi trường giáo dục đỉnh cao, Oxford vẫn là một trong những giấc mơ lớn nhất của thế giới đại học hiện nay.

Theo An An (SHTT)