-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Giới trẻ
12/08/2016 23:10Chàng rể Tây rước dâu bằng xe bò tại Bình Thuận
Bạn bè cô dâu, chú rể hát tại lễ cưới: Đám cưới có sự chung vui của rất nhiều người ngoại quốc khiến không ít người thích thú. |
“Lần đầu tiên thấy một đám rước bằng xe bò. Không hiểu chú rể Tây ngồi trên xe có cảm giác như thế nào nhỉ? Dù sao chắc cũng rất thú vị. Chúc hai bạn hạnh phúc”, thành viên Hoài Nguyễn bình luận.Ngay sau khi đăng tải trên diễn đàn hơn một triệu thành viên, nhiều dân mạng bày tỏ sự thích thú với ý tưởng khá đặc biệt của chú rể người Thụy Điển.
Hoa Hoa viết: "Ngày xưa, ở nhà cũng hay cưỡi xe bò đi khắp làng, nhất là vào ngày mùa, đến giờ nhớ lại còn rất thích. Đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên của hai bạn trẻ này. Cần gì siêu xe, xế hộp đâu, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Xin chúc mừng hạnh phúc".
Hai nhân vật chính trong đám cưới là cô dâu Hoàng Cơ Đại (sinh năm 1987, quê Bình Thuận) và chú rể Mattais Alexander Wihlnorg (sinh năm 1982, đến từ Thụy Điển).
![]() |
Chú rể người ngoại quốc rước dâu bằng xe bò khiến nhiều người thích thú. |
Chia sẻ với PV, cô dâu cho hay, đám cưới của cặp đôi diễn ra chiều 11/8 tại Lagi, Bình Thuận. Cả hai rất bất ngờ khi ý tưởng của mình được nhiều người chú ý.
“Mình muốn tạo kỷ niệm đáng nhớ trong ngày trọng đại. Mình nhớ thế hệ trước thường rước dâu bằng xe đạp, xe bò hoặc đi bộ nên cũng muốn quay lại thời xưa. Rất may, gia đình nhà chồng ủng hộ việc này và họ cảm thấy thích thú”, Cơ Đại cho hay.
Về cơ duyên đến với Mattais Alexander Wihlnorg, cô gái quê Bình Thuận tiết lộ, họ gặp nhau tại nhà thờ khi đi lễ và chàng ngoại quốc "yêu sét đánh” cô ngay từ lần đầu gặp mặt.
“Mới gặp nhau vài ngày, anh ấy đã nói yêu mình rồi. Tuy nhiên, phải một năm sau, mình mới chấp nhận tình cảm ấy. Khoảng 2-3 tháng, anh lại về Việt Nam thăm mình. Cả hai chủ yếu trò chuyện qua mạng xã hội. Chúng mình yêu nhau được 3 năm và quyết định tổ chức hôn lễ”, cô dâu chia sẻ.
Hiện Cơ Đại là kế toán, trợ lý giám đốc của một doanh nghiệp tại TP HCM, còn chú rể ngoại quốc làm công việc kinh doanh tự do. Sau hôn lễ, cả hai sẽ sang Thụy Điển sinh sống.
![]() |
Dàn bê tráp trong lễ ăn hỏi đều là bạn chú rể đến từ Thụy Điển. |
Theo anh Nguyễn Hữu Hoàng - người dẫn chương trình trong hôn lễ, đây là đám cưới khá đặc biệt. Ngoài ý tưởng rước dâu độc đáo, anh cũng chưa chứng kiến ngày vui nào mà người nhà chú rể nhiều đến vậy. “Hơn 20 người nhà chú rể về Việt Nam tham dự đám cưới. Họ tỏ ra rất thích thú và ngạc nhiên với hôn lễ truyền thống của nước ta. Đây cũng là kỷ niệm đẹp trong nghề của tôi”, anh Hoàng vui vẻ chia sẻ. |
Theo Hàn Triệt (Zing.vn)
Ảnh: NVCC








- Tìm thấy thi thể nữ sinh sau nhiều ngày mất tích, người mẹ đề nghị làm rõ những nghi vấn (3 giờ trước)
- Vỡ hồ chứa bùn tại Nhà máy Luyện gang thép ở Thái Nguyên (4 giờ trước)
- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng (12/10/25 23:16)
- Cụ bà sang đường bị xe khách tông tử vong (12/10/25 23:00)
- Would You Marry Me có cảnh nóng cực bạo, xem xong không ngủ nổi (12/10/25 22:44)
- Cựu HLV tuyển Việt Nam chê LĐBĐ Malaysia yếu kém, thua xa Lào: "Nếu cứ thế, họ nên từ chức" (12/10/25 22:38)
- Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư (12/10/25 22:28)
- Chú rể nhảy sông trước ngày cưới, người ta bảo là vì "chuyện cỏn con":Từ bao giờ sự suy sụp của người đàn ông lại là "chuyện nhỏ"? (12/10/25 22:06)
- Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (12/10/25 21:47)
- Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con (12/10/25 21:33)




