Lớn lên cùng đồi chè và thấu hiểu sự nhọc nhằn của gia đình, Đỗ Anh Tuấn (Thái Nguyên), người dân tộc Sán Chỉ, đã lấy tri thức làm chìa khóa thay đổi số phận.

Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 2006, hiện là sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, mang trong mình ý chí mạnh mẽ được hun đúc từ những ngày tháng tuổi thơ gắn bó với nương chè. Là người dân tộc Sán Chỉ tại Thái Nguyên, Tuấn sớm thấm thía nỗi vất vả của bố mẹ làm nông, và từ đó nuôi dưỡng quyết tâm học tập để thay đổi cuộc sống. "Chỉ có tri thức mới là chìa khóa duy nhất để thay đổi số phận", Tuấn khẳng định.

Dù làm nông, bố mẹ luôn định hướng cho Tuấn phải nỗ lực học tập để có cơ hội bước ra thế giới rộng lớn. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, nam sinh đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng trong suốt thời phổ thông tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên, bao gồm nhiều giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn và Lịch sử, cùng các giải thưởng Khoa học kỹ thuật và Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên.

23-1763881807-chang-thu-khoa-khoi-c-san-chi-tu-doi-che-den-truong-luat-dung-tri-thuc-giup-do-dong-bao.jpg
Đỗ Anh Tuấn là sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Đỉnh cao là trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Anh Tuấn đạt 29 điểm, xuất sắc trở thành thủ khoa khối C của toàn tỉnh Thái Nguyên. Với thành tích này, Tuấn đã vinh dự được tuyên dương là học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

Lựa chọn theo học tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Tuấn cho biết đây là quyết định xuất phát từ mục tiêu phụng sự cộng đồng. Từ thời phổ thông, em nhận thấy nhiều vấn đề pháp lý khiến đồng bào quê mình gặp khó khăn.

"Em muốn có thêm kiến thức pháp luật, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức cũng như giúp đỡ đồng bào trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý," Tuấn lý giải về lựa chọn của mình.

Với mục tiêu rõ ràng, Anh Tuấn học tập với tâm thế chủ động, kỷ luật. Em tập trung nghe giảng trên lớp, đọc giáo trình và tích cực học nhóm, xung phong làm nhóm trưởng để hiểu sâu hơn nội dung môn học. Nhờ sự nỗ lực này, trong năm đầu tiên tại trường Luật, nam sinh liên tục đạt kết quả học tập loại giỏi, điểm rèn luyện xuất sắc.

Không chỉ chú trọng học tập, Anh Tuấn còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Nam sinh là thành viên ban quản trị “Cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam”, một dự án chia sẻ thông tin về các dân tộc thiểu số trên mạng xã hội.

Ngoài ra, từ cấp 3 đến đại học, Tuấn đều thực hiện các nghiên cứu khoa học liên quan đến văn hóa và pháp luật. Dự án nghiên cứu gần nhất của em hướng tới việc thông tin pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm thu hẹp khoảng cách pháp lý và giúp bà con tiếp cận thông tin rõ ràng hơn.

Đối với Tuấn, việc là người dân tộc thiểu số không phải là điều e ngại, mà là nền tảng và "đòn bẩy" để bản thân phát triển xa hơn. "Không có lý do gì để mình mặc cảm. Ai cũng có thể vươn lên, miễn bản thân kiên trì, không ngừng học hỏi, xóa bỏ sự tự ti - rào chắn ngăn mình bước ra bên ngoài," Tuấn chia sẻ.

Trong tương lai, thủ khoa khối C đặt mục tiêu thi chứng chỉ hành nghề luật sư và mong muốn trở về quê hương, hỗ trợ bà con giải quyết các vấn đề pháp lý đúng đắn, minh bạch, đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

TN (SHTT)