-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Giới trẻ
09/10/2017 21:15Chàng trai gãy cột sống vì nhảy xuống thác nước lớn thứ hai Trung Quốc
Du khách đang ngắm phong cảnh tại khu vực thác Hukou (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) bàng hoàng khi một nam thanh niên bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống.
| Chàng trai Trung Quốc 'ném' mình vào thác nước Nam thanh niên trèo qua lan can bảo vệ rồi nhảy xuống thác HuKou (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) trong sự hoảng sợ của du khách có mặt thời điểm đó. |
Shanghaiist đưa tin một nam du khách trèo qua lan can bảo vệ rồi "ném mình" vào dòng thác Hukou nước chảy xiết vào chiều 5/10 vừa qua. Những người có mặt thời điểm đó không khỏi hoảng sợ trước hành động bất ngờ của anh ta.
Nam thanh niên rơi xuống bề mặt hòn đá cách nơi thác nước đổ xuống 20 cm. Nếu kém may mắn chỉ một chút, anh có thể mất mạng do bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.
Khoảng 10 phút sau, nhân viên khu du lịch đã giải cứu thành công chàng trai và nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện. Tuy bảo toàn được tính mạng, người này vẫn phải nằm bất động một thời gian do gãy cột sống.
Hukou là thác nước lớn nhất trên sông Hoàng Hà và lớn thứ hai ở Trung Quốc. Hàng năm, khách du lịch trong nước đổ về đây ngắm dòng thác hùng vĩ, có màu vàng đặc trưng do phù sa từ sông Hoàng Hà. Vào mùa lũ, thác đóng cửa, không chào đón du khách.
![]() |
| Hàng chục nhân viên khu du lịch giải cứu nam du khách nhảy xuống thác HuKou. Ảnh chụp màn hình. |
Tương tự trường hợp kể trên, những tình huống "khó đỡ" của du khách tại điểm du lịch xuất hiện khắp nơi trên thế giới.
Giữa tháng 7 vừa qua, nữ người mẫu có tên Khulood bị bắt chỉ bởi một clip 5 giây đăng lên mạng xã hội Snapchat. Cô phải đối mặt với cảnh sát vì mặc áo crop top, chân váy ngắn và mang giày thể thao khi đi dạo tại di tích lịch sử ở làng cổ Ushaiager thuộc đất nước Hồi giáo Saudi Arabia.
Đầu tháng 3/2016, cảnh sát Peru bắt hai nam du khách trẻ - Adam Burton (người Anh) và Eric Xavier Mariec (người Pháp) - bởi cố tình nude để chụp ảnh tại khu tàn tích Machu Picchu.
Tháng 6/2015, Eleanor Hawkins (24 tuổi, đến từ Anh) cũng phải chịu án tù ngắn tại Malaysia khi mặc áo hở ngực và selfie trên đỉnh núi thiêng Kinabalu. Người dân địa phương cho rằng hành động này đã xúc phạm các vị thần, đồng thời là nguyên nhân gây ra trận động đất vào năm đó, theo Telegraph.
Theo Thu Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (11:29)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (57 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (59 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
