-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giới trẻ
23/03/2024 13:21Chàng trai livestream nằng nặc đòi quà bạn gái cũ sau khi chia tay, hứa hẹn sẽ 'áp mã giảm 50%' nếu sớm trả lại tiền
Ngày 20/03 vừa qua, chương trình "Incidence Chief" của đài JTBC (Hàn Quốc) đã đăng tải một câu chuyện về một cặp đôi ở độ tuổi 20. Theo đó, A( nữ, 26 tuổi) cho biết cô và người bạn trai cũ B (23 tuổi) đã quyết định chia tay sau khoảng hơn 2 năm hẹn hò. Nguyên nhân chính dẫn đến chia tay là ''vấn đề tiền bạc''. Tuy nhiên, sau khi chia tay, A liên tục nhận được các cuộc gọi của từ phía B với yêu cầu trả lại chi phí hẹn hò trong suốt thời gian qua.
"Khoảng 3 tháng trước khi chia tay, tôi nói rằng tôi không nghĩ chúng tôi có thể tiếp tục mối quan hệ này vì gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính" - A cho biết.
Sau khi cả hai chia tay, người bạn trai liên tục gọi điện cho A và yêu cầu A trả lại số tiền 890.000 won (khoảng 16,6 triệu VNĐ) cho mình. Tuy nhiên, A không hề được bạn trai cho biết món tiền này được tính toán như thế nào, từ đâu ra nên đã không phản hồi lại yêu cầu của B.
Do không đòi được tiền, B đã cùng một YouTuber có tiếng tại Hàn đến nhà A và thực hiện một màn livestream ngay phía trước nơi A sống để yêu cầu A ra khỏi nhà trả tiền cho hắn. Chia sẻ với chương trình, A cho biết: "Bạn trai cũ của tôi đã bịa chuyện nói rằng anh ấy bị lừa đảo với YouTuber này nên tôi buộc phải chia sẻ câu chuyện bên dưới phần bình luận của video livestream và khiến hắn ngay lập tức bị chỉ trích. Không lợi dụng được dư luận, hắn đã tuyên bố: 'Tôi đã thắng rồi, không cần nhận lại tiền'".

Tưởng chừng như sự việc đã kết thúc thì chỉ ít lâu sau, người bạn trai cũ lại liên lạc với A và cho biết anh sẽ "giảm giá" và chỉ cần A đưa lại cho mình 500.000 won, giảm 390.000 won so với mức tiền ban đầu.
Chứng kiến câu chuyện của A, Luật sư Park Ji-hoon, người xuất hiện với tư cách là người tham gia tư vấn trong chương trình phát sóng, cho biết: "Tôi không nghĩ cô gái cần phải hoàn trả chi phí hẹn hò. Nếu xét theo pháp luật, người đàn ông trong vụ việc này mới là người đáng lo ngại. Cụ thể, luật sư này chỉ ra rằng hành vi liên tục liên lạc và tiếp cận (bạn gái cũ) có thể là vi phạm luật, đồng thời hành vi phát sóng trực tiếp trước nhà một người khác cũng có thể cấu thành tội phỉ báng hoặc xúc phạm".
Theo Thanh Tâm (Phụ Nữ Mới)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (55 phút trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (1 giờ trước)
- Tin vui cho hàng triệu hộ dân: Chính phủ đề xuất giảm phí chuyển nhượng đất vườn lên đất ở (2 giờ trước)