Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ghi nhận một thành tích xuất sắc của Đặng Huyền Anh, học sinh lớp 9A5, Trường THCS Cầu Giấy.

Không chỉ hoàn thành mục tiêu đỗ trường chuyên, Huyền Anh còn lập nên một "kỷ lục" cho riêng mình khi trở thành thủ khoa chuyên Văn của toàn thành phố Hà Nội, đồng thời dẫn đầu danh sách trúng tuyển khối chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm. Trước đó, em cũng nằm trong danh sách trúng tuyển của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bảng điểm ấn tượng và chuỗi thành tích chạm đỉnh

Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2026, Huyền Anh đạt tổng điểm xét tuyển lên tới 43,75. Điểm số các môn điều kiện của em đều ở mức cao với Toán đạt 9; Văn đạt 9; Tiếng Anh đạt 9,75 và môn Văn chuyên đạt điểm 8. Kết quả vượt trội này đưa em trở thành thủ khoa khối chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và là thủ khoa chuyên Văn toàn thành phố.

24-1782287510-chuyen-ve-nu-sinh-ha-noi-lap-cu-an-ba-thu-khoa-lop-10-chuyen-van
Huyền Anh là thủ khoa chuyên Văn của toàn Hà Nội trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2026. Ảnh: NVCC

Tài năng của cô học trò nhỏ tiếp tục được khẳng định tại kỳ thi của Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm khi em giành ngôi vị thủ khoa với tổng điểm 26,75. Điểm số chi tiết gồm Toán chung đạt 6,5; Tiếng Anh chung đạt 9; Văn chung đạt 9,25 và Văn chuyên đạt 8,75.

Biết điểm thi, Huyền Anh bày tỏ sự bất ngờ vì dù đánh giá bài làm khá ổn, em chưa từng nghĩ mình sẽ chạm đến vị trí cao nhất. Trước khi gặt hái thành công này, em cũng từng thi vượt cấp từ năm lớp 8, giành giải Nhất học sinh giỏi cấp quận và giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn trong năm học 2024-2025.

Nuôi dưỡng tâm hồn văn học từ cuốn sách khó năm lớp 3

Mẹ của Huyền Anh, chị Phạm Thị Thu Huyền – một giáo viên dạy Văn cấp ba tại Hà Nội – chia sẻ rằng cảm xúc của chị đã đi từ ngạc nhiên tột độ đến vỡ òa hạnh phúc. Trước kỳ thi, chị chỉ mong con gái đỗ được vào ngôi trường chuyên mơ ước chứ không dám kỳ vọng vào một thứ hạng cao đến vậy.

24-1782287510-chuyen-ve-nu-sinh-ha-noi-lap-cu-an-ba-thu-khoa-lop-10-chuyen-van
 Chị Phạm Thị Thu Huyền cùng con gái Đặng Huyền Anh - thủ khoa thi lớp 10 chuyên Văn của Hà Nội năm 2026. Ảnh: NVCC

Chị kể, con gái bộc lộ niềm đam mê với văn học ngay từ khi biết đọc, biết viết. Bước ngoặt diễn ra vào năm học lớp 3, khi em say sưa kể cho mẹ nghe về nhân vật Thần Chết trong cuốn sách "Kẻ trộm sách". Sự thấu hiểu một tác phẩm vốn được đánh giá là khó đọc đối với học sinh tiểu học của con đã khiến người mẹ bất ngờ, từ đó chủ động khuyến khích con tiếp cận thêm nhiều tác phẩm văn học khác.

Dưới góc nhìn của mẹ, Huyền Anh là một cô gái hướng nội, hơi nhút nhát và ngại nói về bản thân. Tuy nhiên, điểm mạnh của em chính là sự chăm chỉ, kiên trì cùng khả năng tập trung rất cao. Chị Huyền vẫn nhớ mãi kỷ niệm năm con học lớp 4, trước kỳ nghỉ Tết, thầy chủ nhiệm giao một lượng phiếu bài tập nâng cao trên tinh thần không bắt buộc. Chỉ trong hai ngày nghỉ đầu tiên, trước khi cả nhà về quê, Huyền Anh đã tự giác hoàn thành toàn bộ bài tập và nhờ mẹ chụp ảnh nộp cho thầy.

Phương pháp học hiệu quả: Đi ngủ trước 23h và làm văn cần đúng trước khi hay

Chia sẻ về bí quyết học tập, tân thủ khoa cho biết em không học quá nhiều mà đặt hiệu quả lên hàng đầu. Đối với Huyền Anh, việc duy trì sự tập trung cao độ khi ngồi vào bàn học mang tính quyết định, trong khi việc kéo dài thời gian học hay thức đến 1-2h sáng có thể mang lại tác dụng ngược. Chính vì vậy, nữ sinh chưa bao giờ đi ngủ muộn sau 23h đêm.

Riêng đối với môn Ngữ văn, Huyền Anh sở hữu một tư duy làm bài rất rõ ràng: cần phải có sự cân bằng giữa tính logic và sự bay bổng của cảm xúc, trong đó bài văn bắt buộc phải viết đúng trước khi viết hay. Để tích lũy chất liệu và trau dồi mỹ từ, ngoài những sách được thầy cô giới thiệu, em thường tìm đọc bài thi của các anh chị đạt giải cao, đọc văn mẫu và thậm chí là đọc cả tiểu thuyết trên mạng. Em cũng có thói quen viết lại những cảm nhận của bản thân như một cách giải trí để rèn luyện lối hành văn tốt hơn.

24-1782287510-chuyen-ve-nu-sinh-ha-noi-lap-cu-an-ba-thu-khoa-lop-10-chuyen-van
Đặng Huyền Anh cùng giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Nga (phải) và mẹ. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, để làm phong phú cho phần nghị luận xã hội, Huyền Anh rất chú trọng cập nhật các thông tin thời sự. Em quan niệm rằng các dẫn chứng thực tế không cần tìm kiếm ở đâu xa xôi mà có thể chắt lọc từ chính những điều bình dị, những trải nghiệm cá nhân ngay trong trường học hay môi trường sống xung quanh mình.

Thành công này theo Huyền Anh còn có sự đồng hành, hỗ trợ rất lớn từ các thầy cô giáo trường THCS Cầu Giấy, những người đã giúp đỡ em học tốt đều các môn điều kiện bên cạnh môn chuyên. Cô Trần Thị Nga, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A5, nhận xét học trò của mình là một người sống rất tình cảm, luôn ngoan ngoãn, khiêm tốn và biết sẻ chia với cô giáo mỗi khi cô buồn. Cô Nga rất cảm động khi nhớ về lời hứa của Huyền Anh trước kỳ thi là sẽ cố gắng hết sức để mang thành tích về cho tập thể lớp và nhà trường.

Sau khi xuất sắc trúng tuyển cả 3 trường chuyên danh tiếng, Đặng Huyền Anh đã đưa ra quyết định sẽ theo học khối chuyên Văn của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nữ sinh chia sẻ, việc lựa chọn một môi trường năng động với nhiều hoạt động ngoại khóa chính là cơ hội để một cô gái có phần nhút nhát như em được thử thách, rèn luyện và hoàn thiện bản thân trong chặng đường sắp tới.

PN (SHTT)